Như vậy là chiến lược gia người Italia,
Roberto Di Matteo đã chính thức bị sa thải khỏi cương vị HLV trưởng của CLB Chelsea sau những màn trình diễn thất vọng của The Blues thời gian qua và đỉnh điểm là trận thua muối mặt trước Juventus với tỉ số 0-3. Mặc dù có công không nhỏ trong việc vực dậy một Chelsea rệu rã ở cuối mùa giải năm ngoái và giành được cú đúp vinh quang với FA Cup và Champions League thế nhưng cuối cùng thì
Di Matteo cũng không tránh khỏi cơn giận dữ từ ngài chủ tịch
Roman Abramovich và trở thành HLV thứ 8 mất việc tại Stamford Bridge sau những cái tên đình đám như
Jose Mourinho,
Carlo Anceloti,
Scolari và
Andre Villas Boas.
Roberto Di Matteo đã từng là một cầu thủ trong màu áo The Blues trước khi giải nghệ và chuyển sang làm huấn luyện vì chấn thương năm 31 tuổi. Chiến lược gia người Italia khởi nghiệp huấn luyện tại Milton Keyney Dons tại giải hạng tư của Anh và phần nào gây dựng được tiếng vang của mình. Chỉ một năm sau đó, chiến lược gia trẻ tuổi này đã được lên nắm quyền tại West Brom với nhiệm vụ là giúp đội bóng thăng hạng Premiership. Sau khi bị West Brom sa thải vì thành tích kém cỏi của đội bóng,
Di Matteo đã được bổ nhiệm làm trợ lí cho HLV
Andre Villas Boas, người được ví như "Người đặc biệt" thứ hai của Chelsea.
Từng là một cầu thủ lừng danh trong màu áo Chelsea Khởi nghiệp huấn luyện tại MK Dons
Đưa West Brom thăng hạng thành công năm 2009
Bước ngoặt trong sự nghiệp huấn luyện của
Di Matteo đến khi ông được đưa lên làm HLV tạm quyền của Chelsea để thay cho
Villas Boas bị sa thải vì không được lòng chủ tịch
Abramovich và các cầu thủ The Blues. Mặc dù còn rất nhiều hoài nghi về năng lực sau quãng thời gian không mấy thành công tại West Brom, thế nhưng
Di Matteo đã từng bước vực dậy được một Chelsea đang rệu rã và mất hết sức sống dưới triều đại của
Villas Boas bằng chức vô địch FA Cup và đỉnh cao là ngôi vương tại Champions League 2012.
Di Matteo và Chelsea bước vào mùa giải 2012-2013 với một sự kì vọng lớn lao của người hâm mộ và chủ tịch
Abramovich. Bằng chứng là vị tỉ phú người Nga đã không ngần ngại bỏ những khoản tiền lớn để mang về các tài năng cho Chelsea hòng nuôi tham vọng vô địch Premier League và bảo vệ ngôi vương Champions League. Thế nhưng sau những trận đấu tưng bừng hồi đầu mùa giải, The Blues bắt đầu chững lại và cuối cùng là tụt dốc không phanh. Việc 90% sẽ bị loại khỏi Champions League mùa giải năm nay là điều đã được dự báo trước và
Di Matteo phải khăn gói rời Stamford Bridge âu cũng chỉ là một cách để chủ tịch
Abramovich trút giận như thói quen của mình.
Chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng Chelsea ngày 13-6 nhưng sau đó đã có trận thua trước Man City lại siêu cúp Anh
Và rồi là muối mặt trước Atletico Madrid tại siêu cúp Châu Âu
Mặc dù sau đó Chelsea đã khởi động giải ngoại hạng bằng những chiến thắng liên tiếp
Nhưng trận thua trước MU đã bộc lộ nhiều yếu điểm và đánh dấu sự sa sút của The BluesDi Matteo cũng cảm nhận được sự lung lay dữ dội của chiếc ghế mình đang ngồi
Và đỉnh điểm là trận thua 0-3 trước Juventus
Đã khiến Di Matteo "ra đường" sau 262 ngày tại vị.