Manchester United có thể đến Việt Nam du đấu vào năm tới

24h, Theo 17:40 21/06/2013

Đó là thông tin vui cho các cổ động viện Manchester United được đích thân chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ chia sẻ trong buổi gặp mặt báo chí sáng nay.

Sáng nay (21/6), VFF đã tổ chức gặp mặt các nhà báo thể thao nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã tới dự và gửi lời chúc mừng cũng như mong muốn các nhà báo tiếp tục có những bài viết hay, đưa những thông tin chân thực có tính chất xây dựng đối với nền bóng đá nước nhà.

Trong phần lớn thời gian cuộc gặp mặt báo chí phía Nam sáng nay, ông Nguyễn Trọng Hỷ đã chia sẻ những thông tin xung quanh sự kiện CLB Arsenal sang Việt Nam du đấu vào giữa tháng sau. Về vụ việc sân Mỹ Đình “thổi giá”, Chủ tịch đương nhiệm của VFF thẳng thắn cho rằng Ban tổ chức trận đấu đã quá chủ quan khi không thương thảo và ký hợp đồng sớm với Ban quản lý sân Mỹ Đình dẫn đến sự việc gây ảnh hưởng xấu với dư luận cả trong và ngoài nước.

Manchester United có thể đến Việt Nam du đấu vào năm tới 1
Ở Việt Nam có rất đông fan MU

Ông Hỷ cũng khẳng định hợp đồng thuê sân giữa Ban tổ chức và Khu LHTT quốc gia Mỹ Đình đã chính thức được ký kết vào ngày hôm qua (20/6) với giá 800 triệu đồng. Sau khi những ồn ào xung quanh việc thuê sân đã được êm xuôi, ông Hỷ cho biết Ban tổ chức đang nỗ lực hoàn tất những công tác chuẩn bị sao cho hoàn hảo nhất để đón thầy trò HLV Arsene Wenger.

Một thông tin đáng lưu ý tại buổi gặp mặt này  là ông Nguyễn Trọng Hỷ đã khẳng định rằng nếu trận đấu giữa ĐT Việt Nam và CLB Arsenal diễn ra ngày 17/7 tới được tổ chức thành công và để lại tiếng vang với bạn bè quốc tế thì khả năng sẽ có nhiều những đội bóng danh tiếng khác của thế giới khác cũng sẽ đến Việt Nam du đấu trong các năm tới. Ông Hỷ tiết lộ rằng VFF đã từng thương thảo để mời Manchester United sang Việt Nam du đấu, nhưng do không thể tìm ra được kinh phí nên thương vụ này đổ bể. Tuy nhiên, theo ông Hỷ thì vấn đề kinh phí đã có hướng giải quyết sau khi VFF cùng các đối tác ký hợp đồng thành công với Arsenal.

“Tôi và anh Trần Quốc Tuấn và anh Lê Hoài Anh (Chánh văn phòng VFF) từng âm thầm làm việc với phía CLB Manchester United để mời họ sang Việt Nam du đấu. Nhưng do vấn đề kinh phí nên thương vụ không thể thành công. Chúng tôi biết MU được hâm mộ hơn cả Arsenal tại Việt Nam. Thực ra, để đội bóng này đến đây không phải là khó. Vấn đề là thời điểm mà thôi. Tất nhiên, kinh phí mời MU sang Việt Nam sẽ lớn hơn Arsenal. Nhưng vấn đề này không phải là không có hướng giải quyết. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch thì khả năng mùa hè năm sau MU sẽ tới Việt Nam là rất cao”, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tiết lộ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày