Hà Lan lập kỉ lục khi cho đủ 23 cầu thủ ra sân ở World Cup 2014

Feu, Theo Trí Thức Trẻ 05:56 13/07/2014

Với việc để thủ môn Michel Vorm vào thay Jasper Cillessen ở những phút cuối cùng, Van Gaal đã giúp Hà Lan lập kỉ lục mới trong lịch sử các kỳ World Cup.

Phút 90 của trận tranh 3/4 giữa Hà Lan và Brazil, HLV Louis van Gaal đã để thủ môn Michel Vorm vào thay cho Cillessen khi mà kết cục của trận đấu đã an bài. Sự thay đổi người này không mang nhiều ý nghĩa về mặt chiến thuật, nhưng nó cũng gây chú ý khi giúp Hà Lan trở thành đội bóng đầu tiên để trọn vẹn 23 thành viên ra sân ở một kì World Cup.





Khoảnh khắc giúp Hà Lan đi vào lịch sử

Trong quá khứ, đội tuyển suýt làm được điều này là Đức ở các kỳ World Cup 2006 và 2010. Khi đó, đã có 22 thành viên của đội tuyển Đức được ra sân, chỉ trừ trường hợp thủ môn số 3 Timo Hildebrand (2006) và Tim Wiese (2010).

Ở trận tranh 3/4 này, Hà Lan đã xuất sắc đè bẹp chủ nhà Brazil để chiếm lấy vị trí thứ 3 chung cuộc. Đây là một kết quả dù không thể khiến các fan Hà Lan hài lòng, nhưng nó cũng phần nào chứng minh được sức mạnh của đội bóng từng đoạt ngôi vị á quân World Cup 2010.


Hà Lan giành chiến thắng xứng đáng trước chủ nhà Brazil
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày