Fan Arsenal bị "chém đẹp" nhất giải Ngoại hạng Anh

Tuyết Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 21/07/2014

Người hâm mộ bóng đá ở xứ sở Sương mù đang vô cùng phẫn nộ khi 13 câu lạc bộ đồng loạt tăng giá vé mùa giải tới.

Hơn một nửa số câu lạc bộ ở Premier League sẽ đồng loạt tăng giá vé trong mùa giải tới mặc dù họ vừa kí hợp đồng bản quyền truyền hình mới có giá trị lên tới 5,5 tỉ bảng Ạnh(~ 200.000 tỷ đồng). Chính vì điều này, Hội những người hâm mộ bóng đá (FSF) ở Ạnh đang lên kế hoạch cho một cuộc diễu hành để phản đối việc nâng giá vé. Chủ tịch FSF, Malcolm Clarke nói: "9 trong số 10 người được hỏi đều cho rằng họ phải trả một số tiền quá lớn để mua vé vào sân. Các câu lạc bộ vừa nhận được số tiền bản quyền truyền hình khổng lồ và có thể miễn phí vé cho tất cả người hâm mộ mà cũng không bị lỗ."
 
Giá vé của Nhà đương kim vô địch Man City sẽ tăng 10% trong mùa giải tới. 

Bảng giá vé xem cả mùa và tỉ lệ tăng giá theo phần trăm của các CLB ở Premier League (đơn vị tính:bảng Anh).

Trong số những câu lạc bộ lớn ở Ngoại hạng Anh, chỉ có đương kim vô địch Manchester City là tăng giá vé đến 10% vì lo sợ sẽ bị phạt bởi luật công bằng tài chính do đội bóng này đã có những bản hợp đồng bom tấn ở các năm trước. Tuy vậy, giá vé cả mùa giải của Man xanh cũng chỉ là 860 bảng Anh(~ 31 triệu đồng), thấp hơn nhiều so với con số 2.013 bảng Anh (~ 73 triệu đồng)/mùa của Arsenal. Trong khi Chelsea, MU, Tottenham vẫn giữa nguyên mức giá mùa giải trước, chỉ có Newcastle là chấp nhận giảm giá vé 1%. Câu lạc bộ đã tăng giá nhiều nhất là QPR và Burnley - hai đội bóng vừa được lên hạng từ mùa giải 2014-2015. 

Các fan của Burnley khó có thể chấp nhận mức tăng giá lên đến 37%.

Việc nâng giá vé quá cao ngay sau một mùa giải của QPR, Burnley hay Hull City đều khiến các cổ động viên vô cùng tức giận. Hội những người hâm mộ bóng đá tuyên bố sẽ đi diễu hành để phản đối việc này và kêu gọi các fan nhiều đội bóng cùng tham gia. Sự tức giận của các fan bóng đá ở Anh là hợp lý bởi họ phải bỏ một số tiền lớn ra mua vé nhưng không ai chắc chắn đội bóng của mình sẽ giành chiến thắng. Dẫu biết Ngoại hạng Anh là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh nhưng thiết nghĩ các câu lạc bộ nên dành sự tôn trọng cho những cổ động viên luôn dõi theo và cổ vũ cho đội bóng dù thành công hay thất bại.