Công Vinh nhận lương 7.000 USD/tháng tại Sapporo

Infonet, Theo 03:09 23/07/2013

Sau 2 tiếng đàm phán với SLNA, CLB Consadole Sapporo đã đạt được thỏa thuận mượn Công Vinh cho tới hết tháng 12/2013.

14h30 chiều 22/7, đích thân chủ tịch CLB Consadole Sapporo là ông Nonomura Yoshikazu đã có mặt tại đại bản doanh của CLB SLNA tại số 6, Đào Tấn, TP.Vinh để tiến hành đàm phán, chốt sổ vụ Công Vinh.

Sau hai tiếng đàm phán liên tục, cuối cùng CLB Consadole Sapporo và SLNA đã tìm được tiếng nói chung trong thương vụ Công Vinh, hợp đồng chính thức được ký.

Công Vinh nhận lương 7.000 USD/tháng tại Sapporo 1
Công Vinh ra mắt trong màu áo Sapporo.

Cuối giờ chiều qua, SLNA, Công Vinh và CLB Sapporo tổ chức họp báo công bố bản hợp đồng mới ký tại khách sạn Mường Thanh. Công Vinh cũng đã chính thức khoác lên mình chiếc áo đấu của đội bóng Nhật, trở thành cầu thủ Việt đầu tiên thi đấu ở xứ sở mặt trời mọc. Tại CLB Sapporo, tiền đạo người xứ Nghệ khoác áo số 19.

"Chúng tôi đã cho người tiếp xúc với Công Vinh từ lâu và đây là thời điểm không thể tốt hơn để hai bên gặp mặt, ký kết hợp tác. Chúng tôi biết SLNA đang rất cần Công Vinh nhưng nhiều khi cơ hội hợp tác chỉ đến một lần và chúng tôi không thể chần chừ thêm. Thành phần của CLB chúng tôi hiện nay đa số là các cầu thủ trẻ nên thiếu kinh nghiệm và thường đuối sức ở những thời điểm quan trọng. Với việc bổ sung Công Vinh, tôi hy vọng đội bóng sẽ thi đấu tốt hơn ở giai đoạn sắp tới. Việc CLB Sapporo ký kết với Công Vinh cũng sẽ mở đường cho nhiều cầu thủ Việt Nam sang Nhật thi đấu, qua đó nâng tầm bóng đá của đất nước các bạn…”, chủ tịch CLB Sapporo chia sẻ.

Công Vinh cho biết anh rất tiếc vì bỏ lỡ việc giành danh hiệu "Vua phá lưới" hay mốc 100 bàn tại V.League nhưng đây là cơ hội hiếm nên anh muốn tận dụng.

“So với lần đi Bồ Đào Nha trước đây thì lần này khác hẳn. Ngày trước tôi đi để học việc còn lần này, tôi đi để đá bóng và thể hiện mình thực sự. Tôi muốn tạo ra tiền lệ cho các cầu thủ trẻ Việt Nam và phần nữa, việc tôi ra đi cũng trực tiếp giúp SLNA giảm tải phần nào đó áp lực tài chính nên mong NHM xứ Nghệ thông cảm và ủng hộ", Công Vinh chia sẻ.

Công Vinh nhận lương 7.000 USD/tháng tại Sapporo 2
Công Vinh muốn mở đường sang Nhật thi đấu cho các cầu thủ Việt.

Theo hợp đồng đã ký, ngay sau khi đá xong trận SLNA gặp HAGL tại vòng 17 diễn ra vào ngày 27/7, Công Vinh sẽ bay sang Nhật Bản để khoác áo Consadole Sapporo thi đấu lượt về giải J.League 2 (tương đương hạng nhất Việt Nam).

Ban đầu CLB Consadole Sapporo muốn ký hợp đồng có thời hạn 1 năm, tuy nhiên, Công Vinh chỉ đồng ý chơi cho đội bóng này trong vòng 5 tháng, từ tháng 8/2013 đến hết tháng 12/2013.

Chi tiết của bản hợp đồng không được tiết lộ, nhưng theo thông tin rò rỉ từ đội bóng xứ Nghệ, để mua lại 5 tháng hợp đồng của Công Vinh, CLB Consadole Sapporo phải chi cho SLNA 1 tỷ đồng. Ngoài ra, CLB của Nhật Bản còn phải lo mức lương 7.000 USD/tháng cho Công Vinh và chi phí đi lại để tiền đạo sinh năm 1985 có một lần về thăm vợ con.

Trong vụ Công Vinh, SLNA "trúng" đậm. CLB xứ Nghệ chỉ tốn 500 triệu để mượn tiền đạo sinh năm 1985 một mùa từ CLB bóng đá Hà Nội nhưng họ thu về 14 bàn thắng cùng 1 tỷ đồng khi nhượng lại cho CLB Consadole Sapporo.