Bỏ gần 10.000 tỷ mua tiền đạo, Man City được những gì?

Trâm Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 18/01/2015

Chính xác thì trong 6 năm rưỡi qua, The Citizens đã chi đến 296 triệu bảng (~ 9,6 nghìn tỷ đồng) để đưa về các tiền đạo. Vậy thì rốt cuộc họ đã làm được những gì cho đội chủ sân Etihad?

1. Robinho (32,5 triệu bảng,  09/2008 - 08/2010, 16 bàn thắng)

Bỏ gần 10.000 tỷ mua tiền đạo, Man City được những gì? 1

Để giành được Robinho từ Real Madrid, Man City đã phải cạnh tranh quyết liệt với Chelsea đến ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Đáng chú ý nhất là sau khi ký hợp đồng với City, Robinho lại buột miệng nói rằng anh rất hạnh phúc khi ký hợp đồng với... The Blues. Dù vậy, Robinho đã đền bù cho câu nói lỡ mồm ấy bằng 14 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên và trở thành chân sút hàng đầu của CLB. Tuy nhiên, chấn thương sau đó khiến tiền đạo người Brazil sa sút phong độ và bị City đem đi cho Santos mượn trước khi bán đứt cho AC Milan năm 2010 với giá 15 triệu bảng.

Đánh giá: Kém 

2. Jo (18 triệu bảng, 07/2008 – 07/2011, 6 bàn thắng)

Bỏ gần 10.000 tỷ mua tiền đạo, Man City được những gì? 2

Chân sút người Brazil chỉ mới 21 tuổi khi chuyển đến từ CSKA Moscow với mức phí không được tiết lộ. Khác với thành tích ghi bàn “khủng” ở nước Nga (30 bàn/52 trận), Jo đích thực là một thảm họa khi khoác lên mình màu áo của The Citizens. Chỉ có 6 bàn thắng sau 21 lần ra sân tại Premier League, Jo nhanh chóng bị City đem cho Everton và Galatasaray mượn trước khi trả anh về quê nhà Brazil với Internacional.  
 
Đánh giá: Kém

3. Emmanuel Adebayor (25 triệu bảng, 07/2009 – 08/2012, 19 bàn thắng)

Bỏ gần 10.000 tỷ mua tiền đạo, Man City được những gì? 3

Sau khi chuyển từ Arsenal sang Man City với mức phí 25 triệu bảng, Adebayor có khởi đầu khá tốt với 4 bàn thắng sau 4 lượt trận. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, tiền đạo người Togo bắt đầu chững lại như những gì anh từng thể hiện ở các CLB khác. Ấn tượng duy nhất là Adebayor để lại có lẽ chính là màn ăn mừng quá đáng sau khi ghi bàn vào lưới Arsenal. Do không thể cạnh tranh với Carlos Tevez, Edin Dzeko và Balotelli, Adebayor bị City đem cho Real Madrid mượn trước khi bán đứt cho Tottenham vào năm 2012.

Đánh giá: Kém

4. Carlos Tevez (47 triệu bảng, 07/2009 – 06/2013, 74 bàn thắng)

Bỏ gần 10.000 tỷ mua tiền đạo, Man City được những gì? 4

Năm 2009, Carlos Tevez từng gây sốc khi quyết định chuyển từ Manchester United sang Manchester City. Dù phải chịu vô vàn sức ép, chân sút người Argentina vẫn giữ được phong độ rất tốt. Tevez trở thành cầu thủ ghi được 50 bàn nhanh thứ 2 lịch sử City chỉ với 73 lần ra sân. Trước khi chuyển đến Juventus với mức phí rẻ bèo 12 triệu bảng vì bất đồng với ban lãnh đạo CLB vào năm 2013, Tevez đã ghi được 59 bàn thắng cho City tại Premier League.    

Đánh giá: Tốt

5. Roque Santa-Cruz (17,5 triệu bảng, 07/2009 – 07/2013, 4 bàn thắng)

Bỏ gần 10.000 tỷ mua tiền đạo, Man City được những gì? 5

Santa-Cruz được HLV Mark Hughes đón về với mức giá 17,5 triệu bảng, thế nhưng anh lại không thể hiện được phong độ đỉnh cao giúp anh tạo nên tên tuổi tại Blackburn Rovers. Tiền đạo người Paraguay chỉ ra sân tổng cộng 20 lần và ghi vỏn vẹn 3 bàn thắng tại Premier League. Hệ quả, Santa-Cruz bị HLV Mancini đem đi cho mượn trước khi được Malaga mua đứt vào năm 2013.  

Đánh giá: Kém

6. Edin Dzeko (27 triệu bảng, 07/2011 – hiện tại, 70 bàn thắng)

Bỏ gần 10.000 tỷ mua tiền đạo, Man City được những gì? 6

Sau khi giành danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga, Edin Dzeko quyết định chia tay nước Đức để tìm thử thách mới tại Premier League. Kể từ khi chuyển sang khoác áo City với mức phí 27 triệu bảng, chân sút người Bosnia vẫn luôn là nằm trong top những cầu thủ ghi bàn tốt nhất của CLB. Dù vậy, Dzeko lại nổi tiếng ghi bàn tốt hơn từ băng ghế dự bị, thế nên anh chỉ có mặt trong đội hình xuất phát 69 lần trong tổng số 119 lần ra sân. 

Đánh giá: Tốt 

7. Mario Balotelli (24 triệu bảng, 08/2010 – 01/2013, 30 bàn thắng)

Bỏ gần 10.000 tỷ mua tiền đạo, Man City được những gì? 7

Khó có thể đánh giá chính xác Balotelli bởi lẽ khi HLV Mancini đưa anh về từ Inter Milan, “Ngựa chứng” đã có phong độ ghi bàn khá ổn. Sau 80 lần ra sân cho The Citizens, Balotelli đã ghi được tổng cộng 30 bàn. Tuy nhiên, chính những chiêu trò lạ đời ngoài sân cỏ đã khiến tiền đạo người Ý mất điểm trầm trọng trong mắt người hâm mộ. Cuối cùng, anh bị tống đến AC Milan với mức phí 19 triệu bảng trước khi quay về Premier League trong màu áo Liverpool vào kỳ chuyển nhượng năm ngoái.

Đánh giá: Trung bình.

8. Sergio Aguero (38 triệu bảng, 07/2011 – hiện tại, 94 bàn thắng)

Bỏ gần 10.000 tỷ mua tiền đạo, Man City được những gì? 8

Nếu bỏ qua những chấn thương gân khoeo mà Aguero thường hay dính phải, có thể nói tiền đạo người Argentina chính là một trong những chân sút tốt nhất của City từ trước đến giờ. Năm nay chỉ mới 27 tuổi, Aguero vẫn còn rất nhiều tiềm lực và thời gian để đóng góp cho đội chủ sân Eithad. Tính đến thời điểm hiện tại, chân sút sinh năm 88 đã ghi 94 bàn thắng sau 105 lần ra sân. Nếu là CĐV Man City, ắt hẳn vẫn chưa ai quên được bàn thắng mang tính quyết định của Aguero vào lưới QPR giúp City đăng quang ngôi vô địch Premier League sau 44 năm chờ đợi.

Đánh giá: Tốt

9. Stevan Jovetic (22 triệu bảng, 07/2013 – hiện tại, 11 bàn thắng)

Bỏ gần 10.000 tỷ mua tiền đạo, Man City được những gì? 9

Sau khi chuyển đến Man City từ Fiorentina, Stevan Jovetic đã ghi được 8 bàn thắng sau 11 lượt trận. Tuy nhiên, tiền đạo người Montenegro thường chỉ ra sân từ băng ghế dự bị và cũng chỉ được xem là cầu thủ dự phòng cho Edin Dzeko và Sergio Aguero. Với sự xuất hiện của bản hợp đồng mới Wilfried Bony, có lẽ vị trí của Jovetic sẽ càng lung lay hơn nữa.  

Đánh giá: Trung bình

10. Alvaro Negredo (20 triệu bảng, 07/2013 – hiện tại, 23 bàn thắng)

Bỏ gần 10.000 tỷ mua tiền đạo, Man City được những gì? 10

Chuyển đến Man City từ Sevilla với mức phí 20 triệu bảng, Alvaro Negredo được kỳ vọng sẽ tiếp thêm lửa trên hàng công của The Citizens. Thẳng thắn mà nói, Negredo có thành tích không tệ với 23 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên. Tuy nhiên, anh thường chỉ là cái bóng của các đồng đội. Mùa giải này, Negredo bị đem cho Valencia mượn. Trong tình cảnh các tiền đạo thi nhau dính chấn thương, quyết định này của City khiến người hâm mộ hết sức bất bình.

Đánh giá: Trung bình

11. Wilfried Bony (25 triệu bảng, 01/2015 – hiện tại)

Bỏ gần 10.000 tỷ mua tiền đạo, Man City được những gì? 11

Trong màu áo Swansea, Wilfried Bony có thành tích ghi bàn rất tốt với 34 bàn sau 56 lượt trận. Chính vì thế, City đã không ngại rút hầu bao 25 triệu bảng để đón cầu thủ sinh năm 88 về sân Etihad. Mặt khác, tân binh người Bờ biển Ngà sẽ thi đấu cho City sau khi trở về từ CAN 2015. Hợp đồng giữa Bony và City có hiệu lực trong vòng 4 năm rưỡi. 

Nguồn: Daily Mail.