Bảng A: Đại chiến vì ngôi đầu

Ku Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 12:40 22/06/2013

Italia sẽ là thuốc thử liều cao cho sức mạnh thật sự của Brazil trong khi Mexico và Nhật Bản sẽ cống hiến hết mình cho trận đấu chia tay Confederations Cup 2013.

2h00 23/6 Italia - Brazil


Thông tin truớc trận:

- Đã 30 năm kể từ lần cuối cùng Italia giành chiến thắng truớc Brazil nhờ cú hattrick của huyền thoại Paolo Rossi tại World Cup 1982.

- Trong lần gặp nhau truớc đây ở Confed Cup 2009, Brazil đã vuợt qua Italia với tỉ số 3-0 bằng cú đúp của Fabiano và bàn đá phản của Dossena.

- Chiến thắng kịch tính 4-3 truớc Nhật Bản đã chính thức đưa Italia vào bán kết Confed 2013.

- Trong lịch sử các kì Confed Cup, Brazil đang là đội có thành tích rất tốt với 4 lần đăng quang.


Đội hình dự kiến:

Italia: Buffon, Abate, Barzagli, Chiellini, Sciglio, Marchisio, Aquilani, Montolivo, Giovinco, Shaarawy, Balotelli.
Brazil: César, Alves, Luiz, Silva, Luis, Hernanes, Gustavo, Lucas, Oscar, Neymar, Fred.

Hàng tiền vệ của Italia đang bị tổn thất nặng nề khi De Rossi bị treo giò vì nhận đủ 2 thẻ vàng còn Pirlo gặp vấn đề với bắp chân. Marchisio Aquilani sẽ là những phuơng án thay thế trong khi Giovinco El Shaarawy nhiều khả năng sẽ chơi ngay phía sau Mario Balotelli.

Bảng A: Đại chiến vì ngôi đầu 1
Mario Balotelli sẽ có dịp so tài với Neymar.

Bên phía Brazil, đội chủ nhà của Confed Cup lần này sẽ vẫn có sự phục vụ của David Luiz cho dù hậu vệ đang thi đấu cho Chelsea bị vỡ mũi ở luợt đấu truớc. Neymar cũng sẽ xuất phát ngay từ đầu sau khi đã bình phục chấn thuơng đùi. Tuy nhiên, tiền vệ Paulinho sẽ vắng mặt vì bị đau mắt cá còn Hulk phải nhuờng chỗ cho Lucas Moura vì phong độ yếu kém sau 2 trận đầu tiên.

2h00 23/6 Nhật Bản - Mexico (Bảng A)


Thông tin trước trận:

- Trong 3 lần chạm trán gần đây nhất, Mexico đã giành chiến thắng trong cả 3 trận đấu truớc Nhật Bản.

- Tiền đạo Javier Hernandez là nguời ghi bàn thắng duy nhất của Mexico ở giải đấu này sau khi thực hiện thành công quả 11m vào lưới Brazil.

- Đội tuyển Nhật Bản đã để mất điểm rất đáng tiếc truớc Italia khi để đối thủ lội ngược dòng và thắng với tỉ số 4-3.


Đội hình dự kiến:

Nhật Bản: Kawashima, Uchida, Konno, Yoshida, Nagatomo, Hosogai, Endō, Okazaki, Honda, Kagawa, Maeda.
Mexico: Corona, Mier, Rodríguez, Moreno, Salcido, Torrado, Reyna, Santos, Zavala, Guardado, Hernández.

Mặc dù đã chính thức dừng cuộc chơi tại Confed Cup 2013, nhưng cả Mexico và Nhật Bản đều rất quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu này để tránh "ngôi" cuối bảng.

Bảng A: Đại chiến vì ngôi đầu 2
Nhật Bản không muốn kết thúc ở vị trí cuối bảng.

Nhật Bản sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng Makoto Hasebe sau khi anh nhận đủ 2 thẻ vàng. Hajime Hogosai nhiều khả năng sẽ là người thay thế Hasebe ở vị trí này.

Bên phía Mexico, Jorge Torres Nilo sẽ quay trở về băng ghế dự bị sau màn trình diễn tồi tệ trước Brazil. Theo đó, Carlos Salcido sẽ quay về trám vào vị trí này còn Angel Reyna sẽ thi đấu ở hàng tiền vệ.