Soobin Hoàng Sơn - Min vừa tình tứ, vừa đáng yêu trên sân khấu lần đầu kết hợp

Mai Mon; Ảnh: Đại Ngô Team, Theo Trí Thức Trẻ 11:20 19/01/2018

Hai giọng ca đang được yêu thích bậc nhất hiện nay - Soobin Hoàng Sơn và Min có màn kết hợp đầy hứa hẹn trên sân khấu chương trình "Gala Nhạc Việt" mừng Tết Nguyên Đán 2018.

Gala Nhạc Việt - Về Nhà Đón Tết vừa hé lộ một số tiết mục đặc biệt trong DVD sẽ phát hành nhân dịp Tết Nguyên Đán 2018. 

Soobin Hoàng Sơn - Min vừa tình tứ, vừa đáng yêu trên sân khấu lần đầu kết hợp - Ảnh 1.

Soobin Hoàng Sơn - Min vừa tình tứ, vừa đáng yêu trên sân khấu lần đầu kết hợp - Ảnh 2.

Soobin Hoàng Sơn và Min lần đầu kết hợp mang đến bản Ballad nhẹ nhàng "Khúc giao mùa".

Soobin Hoàng Sơn - Min vừa tình tứ, vừa đáng yêu trên sân khấu lần đầu kết hợp - Ảnh 3.

Soobin Hoàng Sơn - Min vừa tình tứ, vừa đáng yêu trên sân khấu lần đầu kết hợp - Ảnh 4.

Cả hai vừa tình tứ, vừa đáng yêu hứa hẹn khiến khán giả sẽ vô cùng thích thú với màn kết hợp này.

Soobin Hoàng Sơn - Min vừa tình tứ, vừa đáng yêu trên sân khấu lần đầu kết hợp - Ảnh 5.

Là cặp đôi luôn nhận được sự yêu mến và đón chờ của khán giả, Đan Trường và Cẩm Ly sẽ tái hợp trở lại với ca khúc "Nhớ anh mấy mùa" - một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vy.

Soobin Hoàng Sơn - Min vừa tình tứ, vừa đáng yêu trên sân khấu lần đầu kết hợp - Ảnh 6.

Hơn 10 năm trước, "Nhớ anh mấy mùa" vốn là một trong những ca khúc được yêu cầu nhiều nhất trong bất kỳ liveshow nào của cặp đôi Đan Trường - Cẩm Ly mỗi khi song ca. Sau 10 năm trở lại, trong một bản phối mới, cặp đôi vẫn thể hiện được sự tình cảm và đầy ăn ý khi kết hợp.

Soobin Hoàng Sơn - Min vừa tình tứ, vừa đáng yêu trên sân khấu lần đầu kết hợp - Ảnh 7.

Đến với Gala Nhạc Việt, diễn viên hài Diệu Nhi đã thử sức với vai trò ca sĩ theo lời “rủ rê” của Ngô Kiến Huy.

Soobin Hoàng Sơn - Min vừa tình tứ, vừa đáng yêu trên sân khấu lần đầu kết hợp - Ảnh 8.

Với ca khúc "Người tình ơi mơ gì" đầy tươi vui, rộn rã, Diệu Nhi dành nhiều thời gian tập vũ đạo cùng Ngô Kiến Huy để chuẩn bị cho tiết mục.

Soobin Hoàng Sơn - Min vừa tình tứ, vừa đáng yêu trên sân khấu lần đầu kết hợp - Ảnh 9.

"Phút giao thừa lặng lẽ" là ca khúc tuy rất quen thuộc với khán giả nhưng với sự kết hợp của Bùi Anh Tuấn – Văn Mai Hương sẽ mang đến một cảm xúc mới.

Soobin Hoàng Sơn - Min vừa tình tứ, vừa đáng yêu trên sân khấu lần đầu kết hợp - Ảnh 10.

Phần dàn dựng sân khấu với những ánh nến lung linh, huyền ảo góp phần cộng hưởng cho tiết mục thêm phần lãng mạn và đầy cảm xúc.

Soobin Hoàng Sơn - Min vừa tình tứ, vừa đáng yêu trên sân khấu lần đầu kết hợp - Ảnh 11.

Vy Oanh lần đầu song ca cùng Chí Thiện trong ca khúc "Đi bên em mùa xuân" được phối mới với những tiết tấu mang giai điệu Samba.

Soobin Hoàng Sơn - Min vừa tình tứ, vừa đáng yêu trên sân khấu lần đầu kết hợp - Ảnh 12.

Chính vì thế dù những ngày cuối năm bận rộn, Chí Thiện vẫn dành thời gian tập nhảy cùng Vy Oanh để mang đến một tiết mục hoàn hảo.

Soobin Hoàng Sơn - Min vừa tình tứ, vừa đáng yêu trên sân khấu lần đầu kết hợp - Ảnh 13.

Là cặp đôi ca sĩ trẻ nhỏ tuổi nhất trong chương trình, Gin Tuấn Kiệt lần đầu bắt tay Han Sara kết hợp trong tiết mục "Xuân về khắp nơi".

Soobin Hoàng Sơn - Min vừa tình tứ, vừa đáng yêu trên sân khấu lần đầu kết hợp - Ảnh 14.

Ca khúc đã được phối mới để phù hợp với chất giọng và phong cách âm nhạc của cả hai. Đặc biệt phần đọc rap của Gin Tuấn Kiệt và Han Sara hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thú vị cho khán giả.

Soobin Hoàng Sơn - Min vừa tình tứ, vừa đáng yêu trên sân khấu lần đầu kết hợp - Ảnh 15.

Soobin Hoàng Sơn - Min vừa tình tứ, vừa đáng yêu trên sân khấu lần đầu kết hợp - Ảnh 16.

Nếu như đã quá quen thuộc với bản hit "Đi để trở về" thì khán giả sẽ bất ngờ với bản phối mới được thể hiện bởi cặp đôi Bảo Thy - Ái Phương.

Soobin Hoàng Sơn - Min vừa tình tứ, vừa đáng yêu trên sân khấu lần đầu kết hợp - Ảnh 17.

Soobin Hoàng Sơn - Min vừa tình tứ, vừa đáng yêu trên sân khấu lần đầu kết hợp - Ảnh 18.

Được đánh giá có chất giọng ăn ý và hòa hợp, cặp đôi "Song Ngọc" Thanh Ngọc – Giang Hồng Ngọc mang đến chương trình một tiết mục ý nghĩa mang tên "Mừng tuổi mẹ".