"Sóng thần" COVID-19 đe dọa các nước Đông Nam Á

Quang Duy, Theo VTV News 20:53 24/04/2021

Không chỉ càn quét Ấn Độ, cơn sóng thần COVID-19, thêm một lần nữa, đang đe dọa các quốc gia Đông Nam Á.

Dịch bệnh diễn biến rất phức tạp những ngày vừa qua khiến nhiều quốc gia phải áp lệnh phong tỏa, tăng cường các giải pháp chống dịch.

Lào

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19 ở Lào xác nhận nước này có thêm 88 ca mắc mới COVID-19. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Lào ghi nhận mức tăng 2 con số với tâm dịch là thủ đô Vientiane. Một số trường hợp dương tính đã di chuyển ra nhiều tỉnh bằng cả đường bộ và đường hàng không, gây lo ngại về nguy cơ lây nhiễm cộng đồng trên diện rộng. Tính tới thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 10/18 tỉnh, thành phố của Lào ra lệnh đóng cửa, trong đó có nhiều tỉnh tiếp giáp Việt Nam.

Thái Lan

Làn sóng COVID-19 lần thứ ba đe dọa đẩy hệ thống y tế Thái Lan vào tình trạng quá tải. Nước này ghi nhận gần 3.000 ca mắc mới COVID-19 trong ngày hôm nay 24/4. Đây là số ca mới theo ngày cao nhất tại Thái Lan kể từ khi dịch bùng phát. Giới chức 31 tỉnh bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra đường, những người vi phạm có thể bị phạt tới 4.000 baht, tương đương gần 3 triệu VNĐ.

Sóng thần COVID-19 đe dọa các nước Đông Nam Á - Ảnh 1.

Philippines

Với hơn 1 triệu ca mắc, trong đó hơn 16 nghìn người đã không qua khỏi, Philippines là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 tại Đông Nam Á. Chính phủ nước này cố gắng đẩy nhanh công tác tiêm chủng, tuy nhiên thiếu vaccine khiến nỗ lực chống dịch gặp rất nhiều khó khăn.

Bà Charmaine Beleno - Bác sĩ tại thủ đô Manila, Philippines cho biết: "Số ca bệnh tăng nhanh khiến chúng tôi quá tải, bệnh nhân phải chờ cả đêm mới được chăm sóc y tế. Chúng tôi cũng không chuyển bệnh nhân đi đâu được vì bệnh viện nào cũng hết giường bệnh rồi".