"Sống chung với mẹ chồng" tập 7: Cô con dâu bộc lộ ra là người khá lười biếng

Hoàng Hương, Theo Trí Thức Trẻ 09:46 20/04/2017

Tập 7 của bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" đã giúp cho khán giả hình dung rõ hơn về tính cách và con người của cặp đôi mẹ chồng - nàng dâu trong phim.

Trong tập phim này người xem phát hiện ra nhiều chi tiết không mấy hay ho về cô con dâu. Từ chuyện từ bé đến lớn chưa bao giờ rửa bát cho mẹ, cho đến thái độ khó chịu, chấp nhặt của cô nàng trước mẹ chồng và chồng.

Sống chung với mẹ chồng tập 7: Cô con dâu bộc lộ ra là người khá lười biếng - Ảnh 1.

"Ở nhà mẹ chồng được dạy có khác, cả đời có bao giờ thấy chịu rửa bát cho mẹ đâu" - câu nói bóc trần sự làm biếng của Vân khi còn ở nhà mẹ đẻ.

Vân áp đảo lấn lướt chồng đến mức ai cũng nhìn nhận ra và trước những lời khuyên chí tình chí lý của bố mẹ, Vân vẫn bĩu môi chẳng hề có ý định tiếp thu và nghe lời. Chẳng trách tại sao có những lời đồn thổi về rạn nứt lớn trong hôn nhân của Vân và Thanh sau này.

Sống chung với mẹ chồng tập 7: Cô con dâu bộc lộ ra là người khá lười biếng - Ảnh 3.

Lấn lướt, áp đảo chồng đã đành, Vân còn rất chấp nhất mẹ chồng và có thái độ ghét bỏ không giấu diếm.