Số người chết trong loạt vụ tấn công ở Sri Lanka giảm còn 253 người

Thu Hoài, Theo VOV1 08:42 26/04/2019

Theo số liệu mới nhất, số người thương vong trong loạt vụ tấn công ở Sri Lanka giảm còn 253 người, so với 359 người như thông tin trước đó.

Chính quyền Sri Lanka công bố số liệu mới nhất về số thương vong trong loạt vụ tấn công xảy ra hồi cuối tuần trước tại nước này, trong đó số người thiệt mạng giảm mạnh xuống còn 253 người, so 359 người như những thông tin trước đó.

Số người chết trong loạt vụ tấn công ở Sri Lanka giảm còn 253 người - Ảnh 1.

Nỗi đau của một thân nhân nạn nhân nổ bom ở Sri Lanka hôm 21/4. Ảnh: Euronews.

Trong những vụ tấn công mà IS thừa nhận trách nhiệm này, các tay súng đã tấn công 3 khách sạn hạng sang ở thủ đô Colombo và 3 nhà thờ Công giáo đúng dịp lễ Phục Sinh.

Trong một thông cáo, Bộ Y tế Sri Lanka cho biết, các nhân viên y tế tối qua đã hoàn thành tất cả các khám nghiệm tử thi và kết luận rằng, thi thể một số nạn nhân đã bị đếm lại nhiều lần. Trên tổng số 485 người nhập viện do các vết thương, 149 người đến tối qua vẫn chưa thể về nhà.

Các vụ tấn công hôm 21/4 vừa qua được xem là tồi tệ nhất tại quốc gia Nam Á với 21 triệu dân này kể từ khi khi cuộc nội chiến kết thúc năm 2009. Chính phủ Anh khuyến cáo công dân không nên du lịch tới Sri Lanka, trong khi Chính phủ Hà Lan đề nghị người dân chỉ đến nước này nếu thực sự cần thiết. Chính phủ Israel thì kêu gọi công dân rời khỏi Sri Lanka vì lý do “mối đe dọa cụ thể tăng cao”.

Trong lúc này, Chính quyền Sri Lanka tiếp tục chiến địch truy tìm thủ phạm các vụ tấn công. Hôm qua đã có thêm 16 người bị bắt giữ, nâng tổng số người bị thẩm vấn lên gần 75 người kể từ sau các vụ tấn công. Đến chiều ngày hôm qua, cảnh sát Sri Lanka công bố ảnh truy nã, kèm tên của 6 đối tượng, gồm 3 nam giới và 3 phụ nữ trẻ./.