Số liệu thống kê nổi bật của tuyển Anh trong 55 năm đau khổ chờ đợi trận chung kết

L8, Theo Trí Thức Trẻ 13:39 09/07/2021

Tuyển Anh chỉ còn cách chức vô địch Euro lịch sử đúng một trận đấu nữa.

Số liệu thống kê nổi bật của tuyển Anh trong 55 năm đau khổ chờ đợi trận chung kết - Ảnh 1.

Tuyển Anh ăn mừng chiến thắng trước Đan Mạch

Đoàn quân của HLV Gareth Southgate sắp bước vào trận chung kết với Italy, sau khi đánh bại Đan Mạch với tỷ số 2-1. Đây là trận đấu lịch sử của Tam Sư, bởi họ chưa bao giờ vô địch Euro, thậm chí lần gần nhất mà tuyển Anh góp mặt ở trận chung kết tại một giải đấu lớn đã cách đây 55 năm, đó là chức vô địch World Cup vào năm 1966.

Số liệu thống kê nổi bật của tuyển Anh trong 55 năm đau khổ chờ đợi trận chung kết - Ảnh 2.

Tam Sư vô địch World Cup năm 1966

Trong quãng thời gian dài chờ đợi danh hiệu mới, tuyển Anh đã trải qua rất nhiều thăng trầm và sau đây là những thống kê đáng chú ý của Tam Sư trong vòng 55 năm qua.

- Đội tuyển Anh đã chơi 302 trận và giành chiến thắng 180 lần. Số trận thắng nhiều hơn số trận thua, nhưng Tam Sư vẫn chưa có thêm chiếc cúp bạc ở giải đấu lớn nào.

- Trong 55 năm qua, Tam Sư ghi được 604 bàn và chỉ để lọt lưới 196 bàn.

- Đã có tổng cộng 14 HLV dẫn dắt Tam Sư, trong đó Southgate là người có số trận cầm quân cao nhất với 45 trận.

Số liệu thống kê nổi bật của tuyển Anh trong 55 năm đau khổ chờ đợi trận chung kết - Ảnh 3.

HLV Southgate

- Tuyển Anh đã thi đấu với 52 quốc gia và di chuyển hơn 224.000km.

- Đã có hơn 300 cầu thủ khoác trên mình màu áo Tam Sư.

- Wayne Rooney là cầu thủ có số trận nhiều nhất cho Tam Sư với 74 trận, nhưng thành tích tốt nhất mà cựu cầu thủ MU giành được chỉ là vào đến vòng tứ kết Euro 2012.

- Ba Lan là đội bóng chạm mặt tuyển Anh nhiều nhất với 18 trận.

- Tuyển Anh gặp Italy 7 lần, 4 trong số này là ở các giải đấu lớn và Italy toàn thắng.

Số liệu thống kê nổi bật của tuyển Anh trong 55 năm đau khổ chờ đợi trận chung kết - Ảnh 4.