Info trọng tài điều khiển chung kết Euro 2020: Bên ngoài lạnh lùng, bên trong nhiều tiền nhất giới cầm còi

HOÀNG ANH, Theo Trí thức trẻ 07:02 09/07/2021

Trọng tài Bjorn Kuipers có duyên với tuyển Anh hơn tuyển Ý.

Info trọng tài điều khiển chung kết Euro 2020: Bên ngoài lạnh lùng, bên trong nhiều tiền nhất giới cầm còi - Ảnh 1.

"Uỷ ban trọng tài UEFA thông báo, ông Bjorn Kuipers đến từ Hà Lan sẽ cầm còi điều khiển trận chung kết Euro 2020 giữa Anh và Italy, khai màn lúc 2h sáng 12/7 trên sân Wembley, Vương quốc Anh. Ông Kuipers từng tham gia cầm còi tại Euro 2012, World Cup 2014, Euro 2016 và World Cup 2018", LĐBĐ châu Âu công bố quyết định.

Các trợ lý của ông Bjorn Kuipers là 2 đồng hương Sander van Roekel và Erwin Zeinstra. Trọng tài thứ tư là ông Carlos del Cerro Grande (Tây Ban Nha). Tổ trưởng tổ VAR là ông Bastian Dankert (Đức), các trọng tài video còn lại gồm có Pol van Boekel của Hà Lan, Christian Gittelmann và Marco Fritz của Đức.

Bjorn Kuipers năm nay 48 tuổi, là trọng tài hàng đầu châu Âu. Ông bắt đầu cầm còi tại giải VĐQG Hà Lan từ 2005 và được kết nạp vào nhóm trọng tài tinh hoa UEFA từ 2009. Ông từng bắt nhiều trận đấu quan trọng, nổi bật nhất là các trận Siêu cúp châu Âu 2011, chung kết Europa League 2013, chung kết Confed Cup 2013, chung kết Champions League 2014 và chung kết Europa League 2018. Người đàn ông sinh năm 1973 nổi tiếng lạnh lùng, dứt khoát trong các quyết định của mình. Ông từng mắng thẳng mặt Messi vì ăn mừng quá lâu.

Kuipers có lẽ là trọng tài triệu phú duy nhất trên thế giới. Có bằng quản trị kinh doanh tại Đại học Radboud (Hà Lan), Kuipers trở thành đồng sáng lập chuỗi siêu thị C100 ở quê nhà, gồm khoảng 500 cửa hàng bán lẻ. Ông còn sở hữu salon tóc. Năm 2018, tài sản của Kuipers ước tính khoảng 12 triệu euro.

Info trọng tài điều khiển chung kết Euro 2020: Bên ngoài lạnh lùng, bên trong nhiều tiền nhất giới cầm còi - Ảnh 2.

Trận đấu giữa Anh và Ý diễn ra lúc 2h sáng thứ hai, 12/7

Trong quá khứ, trọng tài Kuipers cũng từng điều khiển một trận đấu giữa Anh và Italy, đó là trận đấu ở vòng bảng World Cup 2014 khi Italy thắng Anh 2-1. Tính cả ở cấp CLB, thành tích của bóng đá Italy trong trận đấu có ông Kuipers cầm còi là 7 thắng, 12 hoà và 10 thua.

Bóng đá Anh có duyên với ông Kuipers hơn Ý. Tính cả cấp câu lạc bộ, thành tích của người Anh với Kuipers là 20 trận thắng, 7 trận hoà và chỉ thua 7 trận.

Info trọng tài điều khiển chung kết Euro 2020: Bên ngoài lạnh lùng, bên trong nhiều tiền nhất giới cầm còi - Ảnh 3.

Trọng tài Kuipers cầm còi trận Anh vs Ý tại World Cup 2014