Số ca tử vong ở Thái Lan vượt 10.000, Lào có hơn 950 ca nhiễm mới

Ngọc Phương, Theo VTV 16:28 25/08/2021

Theo tin từ Bộ Y tế Thái Lan, với 297 ca tử vong mới được ghi nhận trong 24 giờ qua, Thái Lan đã có 10.085 ca tử vong do COVID-19 kể từ đầu dịch.

Trong số hơn 10 nghìn ca tử vong có 9.991 ca tử vong trong làn sóng dịch thứ ba từ tháng 4 đến nay. Cũng trong 24 giờ qua, Thái Lan ghi nhận thêm 18.417 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm kể từ khi dịch bùng phát tại nước này lên thành 1.102.368 ca, trong đó có 903.015 ca đã được chữa khỏi.

Do số ca nhiễm mới có xu hướng giảm và ổn định dưới 20.000 ca, Bộ Y tế Thái Lan đã trình Trung tâm Quản lý tình hình COVID-19 (CCSA) cho phép các nhà hàng tại 29 tỉnh, thành phố thuộc vùng màu đỏ sẫm được mở cửa trở lại, cho phép những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine được ăn tại nhà hàng nhưng phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch như chỉ được phục vụ 50% công suất để đảm bảo giãn cách xã hội.

Số ca tử vong ở Thái Lan vượt 10.000, Lào có hơn 950 ca nhiễm mới - Ảnh 1.

Thái Lan cho phép những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine được ăn tại nhà hàng nhưng phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch

Sau đó, các dịch vụ ngoài trời khác (thể dục, ăn uống), các trung tâm mua sắm cũng được phép mở cửa nhưng phải đảm bảo quy tắc "không nhiễm COVID-19", các nhân viên cũng phải được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine.

Kết quả khảo sát 2.995 mẫu xét nghiệm do Bộ Y tế Thái Lan mới tiến hành cho thấy, có tới 92,9% nhiễm biến thể Delta; 5,8% là Alpha và 1,3% là Beta. Hiện Thái Lan đã ghi nhận 4 biến thể phụ của biến thể Delta, đặc biệt là biến thể AY.4. Ngoài biến thể phụ này còn có biến thể AY.6; AY.10 và AY.12.

Lào có hơn 950 ca nhiễm mới

Trong 24h qua, Lào ghi nhận 952 ca nhiễm mới COVID-19, mức cao kỷ lục về số ca nhiễm mới trong ngày kể từ đầu dịch và tăng gấp 3 lần so với ngày hôm qua. Trong số này có tới 594 ca lây nhiễm trong cộng đồng, riêng tỉnh Savannakhet ở Trung Lào, có tới 551 ca.

Các ca lây nhiễm trong cộng đồng còn lại được ghi nhận tại tỉnh Bokeo, Thủ đô Vientiane, Champasak, tỉnh Vientiane và Sayaboury. Bộ Y tế Lào cũng cho biết, trong số các ca lây nhiễm trong cộng đồng ở Savannakhet thì có 543 ca được ghi nhận tại hai nhà tù. Với số ca tăng kỷ lục, đến nay Lào đã có 13.909 ca nhiễm COVID-19 kể từ đầu dịch.