Số ca nhiễm mới Covid-19 tại Séc tăng nhanh trở lại

Hải Đăng, Theo VOV 18:44 13/08/2020

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế Séc công bố vào sáng nay, đã có 292 trường hợp nhiễm Covid-19 mới trong 24h qua.

Kể từ khi bắt đầu bùng phát vào tháng 3, tính đến sáng ngày 13/8, tổng số người nhiễm Covid-19 ở Cộng hòa Séc hiện đã vượt quá 19.000 trường hợp, trong đó có xấp xỉ 400 ca tử vong. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế Séc công bố vào sáng nay đã có 292 trường hợp nhiễm mới Covid-19 mới trong 24h qua.

Từ đầu tuần đến nay, Cộng hòa Séc tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới tăng trở lại. Tại thủ đô Praha, số người nhiễm mới có xu hướng tăng nhẹ hiện với tỷ lệ 28 trường hợp mới trên 100.000 dân cư trong ngày, khu vực Frýdek-Místek có tỷ lệ 52 ca mới trên 100.000 dân và thị trấn Klatovy với khoảng 40 ca mới trên 100.000. Đây là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại Cộng hòa Séc trong thời gian qua. Trước đó, vào cuối tuần vừa rồi Séc ghi nhận mức tăng cao kỷ lục kể từ khi nước này mở cửa biên giới và nới lỏng các biện pháp hạn chế với hơn 300 trường hợp nhiễm mới trong ngày.

Số ca nhiễm mới Covid-19 tại Séc tăng nhanh trở lại - Ảnh 1.

Ảnh theo news.expats.

Bà Soňa Peková, một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học phân tử cho rằng loại virus SARS-CoV-2 có xu hướng biến đổi và suy yếu dần theo thời gian và làn sóng lây nhiễm thứ 2 vẫn chưa xảy ra. Nhà dịch tễ học, giáo sư Roman Prymula - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Séc, một trong những nhân vật nổi bật nhất trong việc xử lý dịch Covid-19 trong thời kỳ bùng phát dịch ở Séc cũng đồng tình với quan điểm này. Tuy nhiên, ông vẫn cảnh báo người dân nên thận trọng và có các phương án vệ sinh an toàn để tránh nguy cơ lây nhiễm.

Các bệnh viện ở Séc cũng ghi nhận sự gia tăng số lượng người muốn xét nghiệm Covid-19 trước khi thực hiện các chuyến du lịch ra nước ngoài, đặc biệt ở những nước có yêu cầu chứng nhận âm tính với Covid-19 như Hy Lạp.