Số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc tăng trở lại

Bùi Hùng, Theo VOV 11:06 08/10/2020

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 7/10, Hàn Quốc ghi nhận thêm 114 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 24.353 người.

Trong số đó có 94 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 20 ca ngoại nhập. Tổng số ca ngoại nhập tới thời điểm hiện tại là 3.325 ca.

Số ca nhiễm mới sau khi ghi nhận 113 ca ngày 30/9 đã giảm xuống 77 ca vào ngày 1/10 và duy trì ngưỡng hai chữ số, nhưng lại quay lại ngưỡng ba chữ số sau một tuần.

Phần lớn các ca lây nhiễm trong cộng đồng phát sinh ở Seoul và khu vực lân cận thủ đô. Cụ thể, tỉnh Gyeonggi có 49 ca, thủ đô Seoul 29 ca, thành phố Incheon 5 ca. Ngoài ra, tỉnh Bắc Gyeongsang có 6 ca, thành phố Busan và Daejeon mỗi nơi 2 ca, thành phố Daegu 1 ca.

Các ca nhiễm ngoại nhập gồm 11 người Hàn Quốc và 9 người nước ngoài, trong đó có 7 người phát hiện trong quá trình kiểm dịch, 13 người xác nhận trong thời gian cách ly.

Thêm 251 người được dỡ bỏ cách ly, hiện còn 1 nghìn 594 người vẫn đang được cách ly điều trị, trong đó có 102 bệnh nhân nguy kịch. Số ca tử vong tăng thêm 3 ca thành 425 người, tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại Hàn Quốc là 1,75%.

Cơ quan phòng dịch nhận định số ca nhiễm mới tăng trở lại ngưỡng ba chữ số là do lượng xét nghiệm tăng sau đợt nghỉ lễ Tết Trung thu. Ngoài ra, một điểm đáng lo ngại là vẫn phát sinh lây nhiễm tập thể ở các địa điểm rủi ro cao như cơ sở y tế. Số bệnh nhân nguy kịch dù đang có chiều hướng giảm nhưng 30% là người trên 60 tuổi. Trong tuần này, cơ quan phòng dịch sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ xu hướng lây nhiễm để quyết định về mức giãn cách xã hội.

Cơ quan phòng dịch đề nghị người dân hạn chế ra ngoài, du lịch hay biểu tình trong đợt nghỉ lễ tiếp theo bắt đầu từ Ngày sáng tạo chữ Hàn 9/10, cá nhân nào vi phạm quy tắc phòng dịch sẽ bị xử lý nghiêm khắc.