Số ca mắc và tử vong do COVID-19 tại Thái Lan tăng cao

Ngọc Phương, Theo VTV 17:00 03/05/2023

Bộ Y tế Thái Lan hôm 2/5 cho biết, số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 tại nước này trong tuần qua đã tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó.

Dự kiến số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 tại Thái Lan sẽ còn tăng trong thời gian tới khi mùa mưa bắt đầu.

Bộ Y tế Thái Lan cho biết, từ ngày 23/4 đến ngày 29/4, nước này đã ghi nhận 1.811 ca nhiễm mới và 10 người tử vong do COVID-19, tăng gấp gần 2 lần so với tuần trước đó với 1.088 trường hợp mắc mới và 5 bệnh nhân tử vong.

Bộ Y tế Thái Lan nhận định, số ca nhiễm mới và tử vong do COVID -19 tại nước này sẽ còn tăng cao hơn nữa khi năm học mới và mùa mưa bắt đầu trong tháng này. Ngoài ra, số bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện cũng sẽ gia tăng trong mùa mưa và dịch cúm mùa bùng phát.

Số ca mắc và tử vong do COVID-19 tại Thái Lan tăng cao - Ảnh 1.

Các cuộc vận động tranh cử tập trung đông người cũng có thể khiến cho số ca nhiễm mới COVID-19 tăng. (Ảnh: Crisis Group)

Theo Bộ Y tế Thái Lan, kể từ đầu năm đến hết ngày 29/4, nước này đã ghi nhận gần 8.400 bệnh nhân mắc COVID-19 phải nhập viện điều trị, trong đó có 288 trường hợp tử vong.

Trong khi đó, các chuyên gia y tế Thái Lan nhận định, virus SARS-CoV-2 đã trở thành một bệnh theo mùa và sẽ lây lan mạnh vào đầu mùa mưa, khi các trường học bắt đầu năm học mới. Ngoài ra, các cuộc vận động tranh cử tập trung đông người cũng có thể khiến cho số ca nhiễm mới COVID-19 gia tăng.

Theo các chuyên gia, người già, phụ nữ mang thai và người có bệnh lý nền sẽ dễ bị ốm nặng và/hoặc tử vong vì COVID-19; đồng thời khuyến nghị những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương nên tiêm phòng COVID-19 trước khi mùa mưa bắt đầu.