Số ca mắc mới tăng cao nhất từ trước đến nay, Hàn Quốc gia tăng giãn cách xã hội

PV, Theo VOV 21:31 14/07/2021

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, trong vòng 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận 1.615 ca mắc Covid-19 mới. Đây là con số cao kỷ lục tính từ đầu dịch phát sinh vào năm 2020.

Như vậy là trong hơn một tuần qua, số ca mắc mới đã duy trì ở ngưỡng hơn 1.000 ca, liên tục phá vỡ kỷ lục từ đầu dịch. Trong số các ca mắc mới phát sinh, thủ đô Seoul là nơi chiếm tỷ lệ cao nhất với 633 ca, tiếp tới là tỉnh Gyeonggi với 453 ca. Trước tình hình lây nhiễm trên, từ ngày 15/7, chính phủ nâng mức giãn cách xã hội từ mức 1 lên mức 2 với 10 trên 14 tỉnh, thành phố ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận.

Khi giãn cách xã hội mức 2, về nguyên tắc, các buổi tụ tập chỉ được giới hạn tới tối đa 8 người. Các cơ sở tập trung đông người cũng bị hạn chế một phần hoạt động kinh doanh, như cơ sở giải trí, quán cà phê, nhà hàng chỉ được mở cửa tới 12 giờ đêm. Các cơ sở khác như phòng đọc sách, tiệm cắt tóc, công viên giải trí, công viên nước vẫn chưa bị giới hạn thời gian mở cửa ở mức giãn cách 2.

Các địa điểm thi đấu thể thao, bảo tàng, quán mát xa, bị giới hạn về số người. Các cơ sở tôn giáo chỉ được cho phép tập trung dưới 30% sức chứa. Các nhà nghỉ, khách sạn không được phép cho khách ở vượt quá sức chứa quy định của phòng.

Ở mức giãn cách 2, các buổi biểu tình, sự kiện bị giới hạn tối đa 100 người. Các trường học vẫn tiếp tục cho học sinh tới trường tương tự mức 1, với điều kiện phải tuân thủ quy tắc phòng dịch cơ bản.

Bên cạnh đó, các trường học ở thủ đô Seoul bắt đầu chính thức triển khai giảng dạy trực tuyến. Hàn Quốc cũng đang tích cực tăng cường tiêm vaccine. Trong ngày 13/7, có thêm hơn 100.000 người được tiêm vaccine mũi một, tổng số người đã tiêm mũi một là 15,72 triệu người, tương đương 30,6% dân số. Số người đã hoàn tất tiêm chủng tăng thêm 89.000 người, thành hơn 6 triệu người, tương đương 11,8% dân số.