Siêu “quái vật” hút nước chống ngập ở Sài Gòn chính thức được vận hành trở lại sau 4 ngày tạm ngưng

Tứ Quý, Theo Thời Đại 22:34 25/10/2017

Sau 2h thương thảo, chủ siêu máy bơm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh mới đồng ý nhận bàn giao hệ thống cống thoát nước từ Trung tâm chống ngập TP. HCM. Sau khi được bàn giao cống, chủ siêu “quái vật” mới cho vận hành trở lại sau 4 ngày tạm ngưng.

Đến tối ngày 25/10, Trung tâm chống ngập TP. HCM (đơn vị quản lý cống thoát nước) mới chính thức bàn giao hệ thống cống thoát nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) cho chủ đầu tư siêu máy bơm chống ngập trên tuyến này.

Trước đó, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng – Phó giám đốc Trung tâm chống ngập và ông Nguyễn Tăng Cường – chủ đầu tư siêu máy bơm chống ngập, đã tiến hành thương thảo về các điều khoản giữa hai bên. Tuy nhiên việc thương thảo suýt đi vào bế tắc khi hai bên chưa có sự thống nhất khi bàn giao hệ thống cống.

Sau đó đại diện cả hai bên cùng đi khảo sát thực tế hệ thống cống thoát nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh để xem có sạch rác thải hay chưa. Tại các cống trên đường này, hai bên tiếp tục cử người đi xuống tận lòng cống để kiểm tra.

Siêu “quái vật” hút nước chống ngập ở Sài Gòn chính thức được vận hành trở lại sau 4 ngày tạm ngưng - Ảnh 1.

Hai bên thương thảo để bàn giao cống nhưng đi vào bế tắc ở thời điểm trước đó.

Siêu “quái vật” hút nước chống ngập ở Sài Gòn chính thức được vận hành trở lại sau 4 ngày tạm ngưng - Ảnh 2.

Ông Cường (chủ siêu máy bơm) yêu cầu bàn giao cống mới cho vận hành máy bơm.

Siêu “quái vật” hút nước chống ngập ở Sài Gòn chính thức được vận hành trở lại sau 4 ngày tạm ngưng - Ảnh 3.

Ông Dũng (Phó giám đốc trung tâm chống ngập) đang thương thảo với ông chủ siêu máy bơm.

Theo ông Cường, ông nghi ngờ hệ thống cống này thông với sông Sài Gòn nhưng lại thông với hệ thống cống dẫn về siêu máy bơm. Từ đó, khi mưa nước từ sông Sài Gòn dẫn vào đường cống khiến cho việc hút nước của siêu máy bơm "tê liệt".

Tuy nhiên, khi xem qua sơ đồ bản vẽ hệ thống cống cũng như kiểm tra thực tế hệ thống cống đoạn qua chân cầu Thủ Thiêm thì hai bên xác nhận hệ thống cống hộp đoạn này không đấu nối vào hệ thống cống trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (cống dẫn trực tiếp vào siêu máy bơm). 

Siêu “quái vật” hút nước chống ngập ở Sài Gòn chính thức được vận hành trở lại sau 4 ngày tạm ngưng - Ảnh 4.

Siêu "quái vật" hút nước sẽ hoạt động trở lại từ hôm nay (25/10).

Sau khi kiểm tra xong thì đến tối cùng ngày hai bên mới ký quyết định bàn giao cống. Theo đó, phía Trung tâm chống ngập sẽ tăng cường quản lý, vận hành van một chiều tại đầu cống phía sông Sài Gòn để khắc phục tình trạng trên. Bên cạnh đó, đơn vị Trung tâm chống ngập vẫn sẽ thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống cống theo phân cấp trên tuyến đường này.

Còn về phía Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung sẽ ứng chi phí để thuê đơn vị thi công khắc phục tình trạng cống bị võng gây ngập tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ giao lộ D1 nối dài đến đường Điện Biên Phủ). Ngoài ra cũng sẽ ứng tiền trước để đầu tư lưới chắn rác tại miệng cống trên đường Nguyễn Hữu Cảnh để siêu máy bơm hút nước được tốt hơn (không tính lãi khi TP. HCM trả tiền).

Siêu “quái vật” hút nước chống ngập ở Sài Gòn chính thức được vận hành trở lại sau 4 ngày tạm ngưng - Ảnh 5.

Hai bên đi thị sát các cống thoát nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Siêu “quái vật” hút nước chống ngập ở Sài Gòn chính thức được vận hành trở lại sau 4 ngày tạm ngưng - Ảnh 6.

Sơ đô hệ thống cống trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Ông Nguyễn Tăng Cường cho biết, sau buổi bàn, từ hôm nay trở đi máy bơm hoạt động bình thường, chống ngập cho người dân mỗi khi triều cường và mưa lớn.

"Hiện tại máy bơm đã hoàn thiện gần như toàn bộ. Trước đây, máy bơm 70 phút là bắt đầu nóng máy, hiện đã hoàn thành hệ thống làm mát nên có thể bơm liên tục trong nhiều tiếng đồng hồ. Qua khảo sát tôi không đánh giá 100% dưới lòng cống còn rác hay không nhưng các miệng cống đều sạch rác. Nếu trong quá trình hoạt động nhận thấy đoạn nào bị tắc, phát hiện vật cứng thì chúng tôi sẽ thông báo lại cho trung tâm chống ngập kịp thời kiểm tra", ông Cường nói thêm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày