Series "Produce" dính bê bối gian lận và lý do khiến các công ty dùng mọi thủ đoạn để "gà nhà" được debut

Jafar, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 28/01/2020

Năm 2019 quả là năm hạn đối với Mnet khi liên tiếp vướng vào scandal gây ảnh hưởng trầm trọng đến danh tiếng, đặc biệt trong số đó đến từ series "Produce" đình đám.

Là fan Kpop, chắc hẳn nhiều người sẽ không xa lạ gì với cụm từ "show sống còn". Và đài Mnet chính là kênh truyền hình khởi tạo ra những show thực tế sặc mùi drama ấy.

Sau khi thành công vang dội với "Produce 101" mùa 1 và nhóm nhạc nữ dự án I.O.I, Mnet tiếp tục làm thêm 3 mùa nữa và tạo thêm các nhóm nhạc nổi tiếng như Wanna One, IZ*ONE và mới đây nhất là X1.

Series Produce dính bê bối gian lận và lý do khiến các công ty dùng mọi thủ đoạn để gà nhà được debut - Ảnh 1.

Thoạt đầu, show gây tiếng vang mạnh mẽ và gây khuấy đảo cộng đồng fan Kpop. Những cuộc bàn tán nổ ra khắp mọi diễn đàn mạng, người người thi nhau kêu gọi vote, fanpage trồi lên như "nấm mọc sau mưa". Doanh số bán album và lợi nhuận từ nhóm nhạc có bệ phóng từ "Produce" thực sự là một mỏ vàng mà bất cứ công ty giải trí nào cũng khao khát. Và rồi vận hạn đã ập đến bất ngờ với chuỗi series này sau bao hoài nghi, ngờ vực của khán giả về hệ thống bình chọn và đội hình debut. Lần lượt những nhân vật có liên quan đến 4 mùa của "Produce" đã phải thừa nhận gian lận phiếu bầu, thao túng kết quả chung cuộc.

Ahn Joon Young, nhà sản xuất chính của series "Produce" đã bị bắt vào ngày 6/11. Ông này đã thừa nhận hành vi thao túng phiếu bầu của "Produce 48" và "Produce X101". Sau nhiều ngày điều tra, cuối cùng người này cũng tiết lộ thêm "Produce 101" mùa 1 và mùa 2 cũng có sự nhúng tay của quyền lực để thay đổi kết quả.

Series Produce dính bê bối gian lận và lý do khiến các công ty dùng mọi thủ đoạn để gà nhà được debut - Ảnh 2.

PD Ahn Joon Young – Đạo diễn sản xuất chịu trách nhiệm chính của "Produce X 101" bị trói tay và đưa đến trại tạm giam

Tại mùa 1, Ahn Joon Young đã thao túng thứ hạng của hai thực tập sinh trong vòng loại trừ đầu tiên, từ 101 thực tập sinh xuống 61 người tại một phòng hội thảo của CJ ENM vào ngày 12/2/2016. Hai thực tập sinh đáng lẽ đã bị loại nhưng được thăng bậc để ở lại chương trình.

Series Produce dính bê bối gian lận và lý do khiến các công ty dùng mọi thủ đoạn để gà nhà được debut - Ảnh 3.

Với mùa 2, một thí sinh đã bị tráo hạng để nhường chỗ cho một thí sinh khác trở thành thành viên chính thức của Wanna One.

Series Produce dính bê bối gian lận và lý do khiến các công ty dùng mọi thủ đoạn để gà nhà được debut - Ảnh 4.

Mùa 3 và mùa 4, toàn bộ đội hình debut đã được định sẵn ngay từ khi chưa khởi chiếu. Mọi thứ mà khán giả thấy chỉ là chiêu trò mà Mnet vẽ ra để kiếm tiền từ lượt bình chọn của fan. Mnet đã trêu đùa với nỗ lực, công sức, niềm hy vọng của biết bao nhiêu người.

Series Produce dính bê bối gian lận và lý do khiến các công ty dùng mọi thủ đoạn để gà nhà được debut - Ảnh 5.

Hệ quả của scandal gian lận phiếu bầu, cả hai nhóm nhạc dự án đang hoạt động là IZ*ONE, X1 đều gần như biến mất trên sóng truyền hình. Các nhà đài lần lượt thông báo hủy show, cấm sóng. Album trở lại của IZ*ONE cũng bị "đóng băng" và đang có kế hoạch trở lại vào tháng 2/2020 nhưng vẫn chưa chắc chắn rằng có thuận lợi hay không.

Dẫu nhiều người biết sự bất công của show thực tế sống còn này nhưng vẫn một mực đánh đổi để đi thi, bởi họ coi như đây là cơ hội cuối cùng để cứu lấy sự nghiệp mịt mù của bản thân. Đối với một đài lớn như Mnet, được lên sóng và nhiều người chú ý đến là điều mà họ mơ ước. Còn với các công ty giải trí nhỏ, đây cũng là một canh bạc trong việc đánh bóng tên tuổi cho "gà nhà", lôi kéo thêm một lực lượng fan nhỏ cho nhóm dự án sau khi show kết thúc.

"Produce" được coi như chiếc phao cứu sinh, nuôi niềm hy vọng trở lại ánh hào quang của những thần tượng đã ra mắt nhưng chưa có thời cơ được tỏa sáng. NU’EST chính là minh chứng tiêu biểu cho nước đi chiến thuật này.

Series Produce dính bê bối gian lận và lý do khiến các công ty dùng mọi thủ đoạn để gà nhà được debut - Ảnh 6.

4/5 thành viên NU’EST đến "Produce 101" tìm kiếm cơ hội "tái sinh"

Sau chương trình, rất nhiều nhân tố trở thành những tên tuổi lớn, sao hạng A, có chỗ dứng trong giới showbiz. Sự nghiệp solo đang trên đà thành công rực rỡ của Chungha (Produce 01 mùa 1) hay "Center quốc dân" Kang Daniel bán album đắt như tôm tươi, Jaehwan, Park Jihoon, Ong Seongwoo (Produce 101 mùa 2) đều có lượng fan ủng hộ nhiệt tình trên nhiều lĩnh vực ca hát, đóng phim.

Series Produce dính bê bối gian lận và lý do khiến các công ty dùng mọi thủ đoạn để gà nhà được debut - Ảnh 7.

Chungha hiện đang là idol bước ra từ chuỗi "Produce" có sự nghiệp ổn đinh và thành công nhất lúc này. Năm 2019, cô cũng tạo cho mình nhiều bản hit được công chúng nhiệt tình đón nhận

Series Produce dính bê bối gian lận và lý do khiến các công ty dùng mọi thủ đoạn để gà nhà được debut - Ảnh 8.

Somi phủ sóng tên tuổi khi tuổi đời còn rất trẻ

Series Produce dính bê bối gian lận và lý do khiến các công ty dùng mọi thủ đoạn để gà nhà được debut - Ảnh 9.

Doanh số album solo "Color On Me" của quán quân mùa 2 Kang Daniel xô đổ nhiều lỷ lục Kpop với 503.000 bản

Series Produce dính bê bối gian lận và lý do khiến các công ty dùng mọi thủ đoạn để gà nhà được debut - Ảnh 10.

Park Jihoon thủ vai chính trong phim "Sạp Mai Mối Thời Joseon" và Ong Seongwoo không kém cạnh với phim "Khoảnh Khắc Tuổi 18"

Những nhóm nhạc có sự góp mặt của các thí sinh nổi bật từng tham gia "Produce" cũng tạo được sự chú ý của công chúng ngay từ khi ra mắt vì có danh tiếng hưởng sái từ show sống còn.

Series Produce dính bê bối gian lận và lý do khiến các công ty dùng mọi thủ đoạn để gà nhà được debut - Ảnh 11.

4/5 thành viên của AB6IX gồm: Youngmin, Donghyun, Woojin và Daehwi đã tham gia "Produce 101" mùa 2. Vì lợi thế đó, nhóm đã sở hữu một lượng fan ủng hộ hùng hậu ngay thời điểm ra mắt

Series Produce dính bê bối gian lận và lý do khiến các công ty dùng mọi thủ đoạn để gà nhà được debut - Ảnh 12.

Weki Meki có 2 thành viên từ I.O.I là Doyeon và Yoojung

Series Produce dính bê bối gian lận và lý do khiến các công ty dùng mọi thủ đoạn để gà nhà được debut - Ảnh 13.

Sejeong, Mina và Nayoung tham gia "Produce 101" mùa 1. Trong đó, Sejeong và Mina được chú ý hơn cả vì là thành viên của I.O.I. Cả hai ngoài ca hát còn tham gia nhiều phim truyền hình và có dự án solo

Quan trọng, Mnet bội thu từ doanh thu của các nhóm nhạc dự án mang lại: Concert, quảng cáo, album.... Wanna One đã từng khiến nhiều nhóm nhạc nam "khiếp sợ" vì bán album chỉ thua mỗi BTS và EXO. Đấy là lý do càng về những mùa sau, thời gian hoạt động của những nhóm nhạc dự án càng được kéo dài.

Series Produce dính bê bối gian lận và lý do khiến các công ty dùng mọi thủ đoạn để gà nhà được debut - Ảnh 14.

Sân khấu debut của X1 tại Gocheok Sky Dome với sức chứa hơn 16.000 chỗ ngồi

Series Produce dính bê bối gian lận và lý do khiến các công ty dùng mọi thủ đoạn để gà nhà được debut - Ảnh 15.

Wanna One chiếm 4 hạng trong danh sách 20 album bán chạy nhất Gen 3 của Kpop

Series Produce dính bê bối gian lận và lý do khiến các công ty dùng mọi thủ đoạn để gà nhà được debut - Ảnh 16.

Concert luôn kín chỗ

Series Produce dính bê bối gian lận và lý do khiến các công ty dùng mọi thủ đoạn để gà nhà được debut - Ảnh 17.
Series Produce dính bê bối gian lận và lý do khiến các công ty dùng mọi thủ đoạn để gà nhà được debut - Ảnh 18.

Vô số hợp đồng quảng cáo