“Sếp lớn” Thái Lan ra thông điệp cảnh báo đoàn Việt Nam, hé lộ tham vọng lớn ở SEA Games

Tiểu Lâm Mộc, Theo Pháp luật & Bạn đọc 19:55 05/05/2022

Dù không nắm vai trò chủ nhà song đoàn Thể thao Thái Lan vẫn đặt mục tiêu rất cao ở SEA Games 31 tại Việt Nam.

Theo hãng truyền thông PPTV HD của Thái Lan chiều 5/5, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) Kongsak Yodmanee vừa phát biểu trước truyền thông về mục tiêu của đoàn Thái Lan tại SEA Games 31.

Người đứng đầu ngành thể thao xứ Chùa vàng cho hay, đoàn Thái Lan đặt chỉ tiêu rất cao tại SEA Games 31 với tham vọng giành 112 HCV, xếp thứ hai toàn đoàn nhưng đáng nói hơn nằm ở việc đoàn Thái Lan muốn đoạt tới 72 HCV ở các nội dung thi đấu Olympic và Asiad, đứng đầu SEA Games với riêng những nội dung này.

Ông Kongsak Yodmanee kêu gọi tất cả các VĐV của Thái Lan cần phải thi đấu với tinh thần cao nhất nhằm đạt thành tích tốt hơn so với kỳ SEA Games 30 năm 2019 (tại Philippines) – giải đấu mà Thái Lan đoạt 92 HCV, 103 HCB, 123 HCĐ xếp thứ 3 toàn đoàn sau chủ nhà Philippines và Việt Nam.

“Sếp lớn” Thái Lan ra thông điệp cảnh báo đoàn Việt Nam, hé lộ tham vọng lớn ở SEA Games - Ảnh 1.

Theo lời ông Kongsak Yodmanee, đoàn Thái Lan đặt mục tiêu rất cao ở SEA Games 31

Theo hãng truyền thông PPTV HD, để hiện thực hoá mục tiêu giành tổng 112 HCV trong đó có 72 HCV ở các nội dung nhóm Olympic và ASIAD, đoàn Thái Lan sẽ sang Việt Nam với 819 VĐV, không kém nhiều so với đoàn Việt Nam (965 VĐV) và nhiều hơn so với Philippines (656 VĐV), Malaysia (612 VĐV) hay Campuchia (550 VĐV)…

Trong tổng số 819 VĐV dự SEA Games, đoàn Thái Lan có 482 VĐV ở các nội dung cũng như bộ môn thuộc nhóm Olympic như bơi, bắn cung, điền kinh, cầu long, bóng rổ, boxing, xe đạp, đấu kiếm, bóng đá, cử tạ, golf, TDDC, Judo, chèo thuyền, bắn súng, vật, taekwondo, quần vợt… Đây đều là những bộ môn mà Thái Lan có khả năng cạnh tranh HCV ở nhiều nội dung khác nhau.

Trái ngược với những chỉ tiêu tương đối "khủng" của đoàn Thái Lan thì đoàn thể thao Malaysia lại đặt chỉ tiêu khiêm tốn ở SEA Games 31 với 36 HCV.

Theo truyền thông Malaysia thì đoàn thể thao nước này gặp khó khăn do nhiều nội dung thế mạnh của họ không góp mặt ở SEA Games, cộng với nhiều tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19 khiến họ không thể cử nhiều VĐV sang Việt Nam thi đấu.

https://soha.vn/sep-lon-thai-lan-ra-thong-diep-canh-bao-doan-viet-nam-he-lo-tham-vong-lon-o-sea-games-20220505190418186.htm