Chân dung đối thủ cạnh tranh ngôi "VĐV xuất sắc nhất" SEA Games 28 với Ánh Viên

Đức Quang, Theo Trí Thức Trẻ 14:01 14/06/2015

Tại Singapore, Schooling được coi là niềm hy vọng lớn nhất trong làng bơi lội quốc gia này.

Trong những năm qua, Singapore luôn được biết đến là 1 cường quốc về môn bơi tại khu vực Đông Nam Á và tiêu biểu là họ thường xuyên thâu tóm nhiều HCV nhất tại các kỳ SEA Games.
 
Trong quá khứ, thậm chí 1 số VĐV của đảo quốc sư tử này còn từng vươn ra tầm cỡ châu lục và thế giới. Họ có Ang Peng Siong từng lập kỷ lục thế giới trong cự ly 50m tự do vào năm 1982 và cũng đoạt luôn HCV tại Asian Games năm đó ở nội dung 100m tự do.
 
Kể từ đó đến nay, Singapore vẫn áp đảo ở môn bơi lội, nhưng chỉ còn gói gọn trong SEA Games chứ không thể mơ tới cái đích xa hơn. Tuy nhiên, Joseph Schooling đang là niềm hy vọng lớn nhất của quốc gia này trong việc kiếm 1 chiếc huy chương đầu tiên tại Olympic.

 
Joseph Schooling là niềm hy vọng vàng của làng bơi Singapore.

Chàng trai từng lớn lên tại Texas (Mỹ) này đã giành HCB tại giải Commonwealth Games với thành tích 51,69 giây ở cự ly 100m, chỉ xếp sau mỗi nhà vô địch Olympic Nam Phi Chad Le Clos (51,29 giây). Sau đó, anh tiếp tục khiến khán giả nhà nức lòng với chiến thắng tại Asian Games vẫn ở cự ly 100m và còn lập kỷ lục mới với 51,96 giây. 

Tại kỳ SEA Games được tổ chức trên quê nhà lần này, Schooling chính là VĐV giành được nhiều HCV nhất với 9 lần về nhất - 1 kỷ lục thực sự.
 
Patricia Chan, "cô gái vàng" 1 thời của bơi lội Singapore nhận xét về anh: "Anh ấy là 1 tay bơi rất tài năng và có niềm tin vào bản thân mình. Schooling muốn vươn ra đấu trường thế giới và chắc chắn anh ấy sẽ không dừng lại."
 
"Tôi không chắc anh ấy có thể giành được huy chương tại Olympic 2016 (Rio de Janeiro) nhưng tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi và mong mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với Joseph trong tương lai."

 
Tại SEA Games năm nay, Joseph Schooling đã có 9 HCV.

Rõ ràng, Joseph Schooling đang đứng trước cơ hội trở thành VĐV bơi lội vĩ đại nhất trong lịch sử Singapore nếu nhìn vào tiềm năng của anh cũng như sự đầu tư cực lớn của đất nước. Schooling có hẳn 1 đội ngũ huấn luyện và hỗ trợ luôn theo sát và giúp đỡ anh tại Mỹ.
 
1 huyền thoại khác của Singapore - David Lim, người từng 2 lần góp mặt Olympic vào các năm 1984, 1988 cũng rất lạc quan về tay bơi này: 

"Tôi thấy mọi người xung quanh đều nói về Schooling. Họ bàn tán khắp nơi, kể cả trên truyền hình và áp lực dành cho anh ấy là thực sự lớn. Nhưng Joseph có 1 đội ngũ cực tốt bên cạnh với Eddie Reese, 1 trong 5 HLV hàng đầu thế giới hiện nay. Joseph sẽ được đào tạo và chỉ dẫn 1 cách tốt nhất với những người đang hỗ trợ anh hiện nay."

 
Tương lai rộng mở đang chào đón Joseph Schooling.

Sergio Lopez, HLV trưởng đội tuyển bơi lội Singapore thì không quá vui mừng với những gì anh đã thể hiện ở SEA Games: "Nhiệm vụ của Joseph tại đây (SEA Games) đã được hoàn thành. Bây giờ là lúc anh ta quay trở lại luyện tập cho giải vô địch thế giới (24/07 - 09/08 tới) và mục tiêu quan trọng nhất - Olympic."
 
Trả lời phỏng vấn, chàng trai sinh năm 1995 cũng cho biết rằng anh "không quá hài lòng với những gì đã thể hiện tại SEA Games" và sẽ "cố gắng hết sức để tới Rio (Olympic 2016)".