Sau vụ ly hôn nghìn tỷ với “vua cà phê”, bà Lê Hoàng Diệp Thảo giờ ra sao: Nhan sắc thăng hạng, sống kín tiếng nhưng chăm làm 1 việc được lòng cư dân mạng

Phương Linh, Theo Thể thao văn hoá 08:34 24/03/2023

Sau một thời gian dài “đường ai nấy đi” với Đặng Lê Nguyên Vũ, cuộc sống của nữ doanh nhân quê Gia Lai có nhiều thay đổi bất ngờ.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo hiện là nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc King Coffee. Đây là thương hiệu bà thành lập năm 2015, thời điểm bà Diệp Thảo đệ đơn ly dị “vua cà phê”. Theo thông tin giới thiệu trên trang web, chỉ 3 năm sau khi ra mắt, King Coffee đã có mặt tại 61 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Năm 2020, nữ doanh nhân nhậm chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (VICOFA).

Cuộc sống của “nữ hoàng cà phê” ở tuổi 50

Mới đây nhất, hình ảnh bà Diệp Thảo tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2023 đã khiến nhiều người trầm trồ bởi sự trẻ trung của nữ doanh nhân, đặc biệt là khí chất mạnh mẽ, sang trọng nổi bật giữa đám đông.

“20 năm trước, tôi đã khởi ý tưởng sáng tạo nên Lễ hội Cà phê cho cội nguồn Tây Nguyên yêu quý này với khát vọng gây dựng tên tuổi cà phê cho Việt Nam vang danh khắp 5 châu 4 biển. Tất cả là tâm huyết và dốc sức rất lớn để thực hiện. Dịp này cũng là cơ hội rất lớn để quảng bá du lịch cho địa phương”, bà Diệp Thảo viết.

Sau vụ ly hôn nghìn tỷ với “vua cà phê”, bà Lê Hoàng Diệp Thảo giờ ra sao: Nhan sắc thăng hạng, sống kín tiếng nhưng chăm làm 1 việc được lòng cư dân mạng - Ảnh 1.
Sau vụ ly hôn nghìn tỷ với “vua cà phê”, bà Lê Hoàng Diệp Thảo giờ ra sao: Nhan sắc thăng hạng, sống kín tiếng nhưng chăm làm 1 việc được lòng cư dân mạng - Ảnh 2.

Thần thái "gây sốt" của nữ doanh nhân

Tuy kín tiếng trên Facebook nhưng mỗi lần bà Lê Hoàng Diệp Thảo đăng tải hình ảnh mới ngay lập tức nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người nhận xét rằng nhan sắc của CEO King Coffee ngày càng “thăng hạng”, thần thái quý phái khó nhầm lẫn với ai khác.

Điều đặc biệt là dù bận trăm công nghìn việc, nữ doanh nhân quê Gia Lai vẫn chăm cập nhật kênh TikTok của mình, từ những chuyến đi công tác, du lịch đến nhiều khoảnh khắc đời thường, “bắt trend” không thua giới trẻ ngày nay.

Ở tuổi 50, bà mẹ 4 con tận hưởng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Nữ doanh nhân thường xuyên tham gia công tác từ thiện, talkshow của các doanh nhân và vẫn dành cho bản thân thời gian để du lịch, khám phá những miền đất mới trên khắp thế giới.

Sau vụ ly hôn nghìn tỷ với “vua cà phê”, bà Lê Hoàng Diệp Thảo giờ ra sao: Nhan sắc thăng hạng, sống kín tiếng nhưng chăm làm 1 việc được lòng cư dân mạng - Ảnh 3.
Sau vụ ly hôn nghìn tỷ với “vua cà phê”, bà Lê Hoàng Diệp Thảo giờ ra sao: Nhan sắc thăng hạng, sống kín tiếng nhưng chăm làm 1 việc được lòng cư dân mạng - Ảnh 4.

Nữ doanh nhân chia sẻ hình ảnh trong các chuyến đi du lịch của mình

Lần hiếm hoi bà Diệp Thảo xuất hiện cùng các con là tại sự kiện công bố Kỷ lục Thế giới cho Cà phê Robusta Việt Nam cuối năm 2021. Sự xuất hiện của hai người con trai lớn là Đặng Lê Trung Nguyên và Đặng Lê Bình Nguyên đã thu hút sự chú ý của truyền thông bời vẻ bề ngoài chững chạc, trưởng thành.

Nhiều người kỳ vọng các con của cặp đôi “vua cà phê” sẽ sớm “làm nên chuyện”, nối nghiệp cơ ngơi khổng lồ của cha mẹ. Tuy vậy, trong một talkshow, bà Diệp Thảo cho biết mình luôn để các con tự lựa chọn, các con hạnh phúc đã thỏa lòng mong ước của người mẹ.

Sau vụ ly hôn nghìn tỷ với “vua cà phê”, bà Lê Hoàng Diệp Thảo giờ ra sao: Nhan sắc thăng hạng, sống kín tiếng nhưng chăm làm 1 việc được lòng cư dân mạng - Ảnh 5.

Hai con trai bà Diệp Thảo đứng cạnh mẹ

Bản thân bà Diệp Thảo cũng luôn nhắn nhủ các con mình phải xứng đáng mới có thể điều hành công ty, tập đoàn lớn nên các con phải luôn nỗ lực, phát triển bản thân. Nhưng nữ CEO vẫn tự tin 4 người con vẫn có xác suất khá cao các con có thể kế thừa niềm đam mê với cà phê của bà.

Hướng đến hình ảnh nữ doanh nhân truyền cảm hứng

Một trong những nội dung trên kênh TikTok của bà Diệp Thảo thu hút lượng tương tác “ khủng” chính là về những kinh nghiệm kinh doanh, khởi nghiệp sau nhiều năm chinh chiến thương trường của nữ doanh nhân.

Trong một video đăng tải trên kênh của mình, CEO King Coffee cho biết người trẻ hiện nay có nhiều thuận lợi để khởi nghiệp hơn thời trước. Tuy nhiên, phải luôn ghi nhớ, am hiểu đạo lý làm người và pháp luật bởi đó là “đường ray cho đoàn xe lửa để chúng ta đi”.

Sau vụ ly hôn nghìn tỷ với “vua cà phê”, bà Lê Hoàng Diệp Thảo giờ ra sao: Nhan sắc thăng hạng, sống kín tiếng nhưng chăm làm 1 việc được lòng cư dân mạng - Ảnh 6.

“Một điều quan trọng nữa là phải thắp sáng ước mơ của mình và biến nó thành hành động thì mới thực hiện được. Không thể nào chỉ là ảo vọng, mong muốn mà phải biết trang bị những kiến thức, vốn quý. Cuộc sống cứ xoay vòng, tại sao không học ở những người đi trước, học cổ nhân và lựa chọn cách của mình để đi về phía trước một cách vững chắc”, bà Diệp Thảo chia sẻ.

Theo nữ CEO, người trẻ cũng cần hiểu được mục tiêu và mục đích của cuộc đời mình, luôn là chính mình và tin vào bản thân. Ngoài ra, bà Diệp Thảo khi đăng tải những hình ảnh trong cuộc sống thường ngày luôn đính kèm những lời khuyên thú vị, truyền cảm hứng cho mọi người.

"Nếu muốn trở thành doanh nhân, đừng coi đó là công việc mà là một lối sống. Bạn phải học cách chấp nhận làm việc 24/7, biết cách cân bằng, ăn và ngủ trên máy bay trong nhiều chuyến đi công tác, với sự tập trung cao độ và cả niềm đam mê. Quan trọng là bạn cảm thấy thỏa mãn với điều gì đó từ chính mình", bà Thảo viết.

Sau vụ ly hôn nghìn tỷ với “vua cà phê”, bà Lê Hoàng Diệp Thảo giờ ra sao: Nhan sắc thăng hạng, sống kín tiếng nhưng chăm làm 1 việc được lòng cư dân mạng - Ảnh 7.

"Trong Đạo Đức Kinh từng nhắc: "Làm việc khó từ việc dễ, làm việc lớn từ chuyện nhỏ. Các việc khó trong thiên hạ, đều là từ việc dễ mà thành; các chuyện lớn trong thiên hạ, cũng là từ chuyện nhỏ mà nên. ‘Mắt nhìn chuyện lớn, tay làm chuyện nhỏ’, ấy chính là 2 yếu tố quan trọng giúp hoàn thành đại sự. Có được 2 điều ấy, muốn thành công cũng không có gì khó cả", nữ CEO nhắn nhủ.

Bên cạnh nỗ lực truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ, bà Diệp Thảo còn thành lập một dự án kết nối, hỗ trợ 100.000 phụ nữ khởi nghiệp để tạo ra nhiều việc làm mới, giảm tỷ lệ thất nghiệp cho các chị em. Ngoài ra, CEO King Coffee cũng từng ra mắt một cuốn tự truyện cuối năm 2021.