Sau trào lưu "food delivery", giới trẻ rủ nhau đi học nấu ăn để tận hưởng cảm xúc trong mỗi món ăn

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 30/11/2019

Nếu như ví "food delivery" là đường tắt để cuộc sống trở nên tiện lợi hơn thì căn bếp nhỏ chính là cánh cửa dẫn đến trái tim, là nơi bạn tìm thấy những niềm vui và hạnh phúc thật sự.

"Food Delivery" - thói quen từ cuộc sống bận rộn

Vào những ngày chạy deadline vội vã, chúng ta trở về nhà lúc tối muộn với một cái bụng đói meo. Theo thói quen, chúng ta sẽ cầm điện thoại lên và thong thả chờ vị cứu tinh "food delivery" - đồ ăn nhanh giao tận nhà xuất hiện.

Vài năm trở lại đây, cuộc sống bận rộn của giới trẻ dường như đã gắn liền với trào lưu "food delivery". Thay vì phải dành cả tiếng đồng hồ nấu nướng, cọ rửa bát đũa, chúng ta ưu tiên hơn cho những bữa ăn nhanh giao tận nhà, tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Thay vì phải đội mưa, đội nắng đi mua món ngon, chúng ta lựa chọn các app giao đồ ăn để khỏi phải mất công di chuyển mà vẫn có trên tay những bữa ăn hấp dẫn, nóng hổi.

Sau trào lưu food delivery, giới trẻ rủ nhau đi học nấu ăn để tận hưởng cảm xúc trong mỗi món ăn - Ảnh 1.

Sự xuất hiện của các app giao đồ ăn với thực đơn phong phú cùng hàng loạt những chương trình giảm giá, freeship hấp dẫn khiến giới trẻ như bị "mê hoặc". Mọi món ăn từ Âu sang Á, từ truyền thống cho tới hiện đại, "hot trend" đều có thể dễ dàng tìm thấy qua app. Đôi khi, người trẻ cũng nổi hứng muốn tự nấu cho mình một món ăn, nhưng rồi lại tặc lưỡi "Gọi ship cho nhanh", rồi cứ thế nhấc điện thoại lên và bấm.

Sau trào lưu food delivery, giới trẻ rủ nhau đi học nấu ăn để tận hưởng cảm xúc trong mỗi món ăn - Ảnh 2.

Cứ như vậy, đồ ăn nhanh giao tận nhà trở thành biểu tượng của sự tiện lợi và hiện đại. Còn những người trẻ, họ cảm thấy thật sung sướng vì "giảm tải" được kha khá phiền phức trong cuộc sống.

Bữa ăn nhanh và khoảng trống cảm xúc trong tâm hồn

Quả thực, chúng ta không thể phủ nhận sự tiện lợi của những bữa ăn được giao tận nhà trong cuộc sống hối hả ngày nay. Thế nhưng chẳng hiểu sao, niềm vui đến từ những bữa ăn ấy cứ ngày một vơi dần, dù hương vị món ăn vẫn thơm ngon như cũ.

Không phải giới trẻ hay "cả thèm chóng chán" mà kỳ thực, nếu so với những bữa cơm nhà hay những món ăn tự nấu, bữa ăn "food delivery" luôn thiếu một thứ gì đó. Món ăn trên app có thể thêm đường, thêm topping để làm vui lòng bạn, chẳng bù với mấy món trong bếp của mẹ - toàn "ép" bạn nạp những thực phẩm lành mạnh, ít đường, ít phụ gia. Nhưng lạ thay, ăn món mẹ nấu luôn đem lại một niềm hạnh phúc khó tả.

Sau trào lưu food delivery, giới trẻ rủ nhau đi học nấu ăn để tận hưởng cảm xúc trong mỗi món ăn - Ảnh 3.

Món ăn giao tận nhà có thể đẹp hơn, chuẩn vị hơn so với những món bạn tự hand-made ở nhà, nhưng không hiểu sao, "người ấy" lại thích món ăn của bạn nấu hơn cả. Dù bạn có nhỡ tay nêm muối hơi nhiều một chút, đĩa thức ăn vẫn được "vét sạch" tới miếng cuối cùng. Đó cũng là lúc bạn quên hết những mỏi mệt trong căn bếp, quên mùi thức ăn ám vào quần áo và tiếp tục hưởng thụ việc nấu nướng trong một niềm vui kỳ lạ.

Sau trào lưu food delivery, giới trẻ rủ nhau đi học nấu ăn để tận hưởng cảm xúc trong mỗi món ăn - Ảnh 4.

Và bạn nhận ra, "thứ gì đó" còn thiếu ở "food delivery" có thể được tìm thấy ngay tại căn bếp nhỏ xinh. Đó là niềm hạnh phúc, là niềm vui, là thứ "gia vị cảm xúc" của tình yêu thương được gửi gắm qua việc nấu nướng.

Hành trình tìm lại cảm xúc trong mỗi món ăn

Giờ đây, nhiều bạn trẻ Sài Gòn, Hà Nội đang rủ nhau tham gia các khóa học nấu nướng như một cách tìm lại cảm xúc từ những món ăn ngon. Trong đó, những khóa học với thời lượng ngắn, học phí "mềm" như Cooky Cooking-Class được giới trẻ đặc biệt yêu thích.

Sau trào lưu food delivery, giới trẻ rủ nhau đi học nấu ăn để tận hưởng cảm xúc trong mỗi món ăn - Ảnh 5.

Những góc nhỏ ở Cooky Cooking-Class được bày biện với đủ những món đồ làm bếp xinh xắn mà nếu thích, bạn cũng có thể rinh về với giá cực "mềm"

Là một hoạt động ra đời từ năm 2017 của thương hiệu Cooky, Cooky-Cooking Class là nơi bạn khơi nguồn tình yêu, hiện thực hóa đam mê nấu nướng. Chỉ với mức giá từ 100-350k/người/lớp (15-20 học viên), bạn sẽ được trải nghiệm một khóa học nấu ăn thú vị trong 2-3 giờ tại đây.

Sau trào lưu food delivery, giới trẻ rủ nhau đi học nấu ăn để tận hưởng cảm xúc trong mỗi món ăn - Ảnh 6.

Không giống những lớp nấu ăn thông thường, Cooky Cooking-Class giống như một buổi offline của hội yêu nấu nướng trong không gian hiện đại, sạch sẽ và thoáng mát. Vừa được "update" loạt công thức, tips nấu nướng độc đáo, tự tay tạo ra món ăn hấp dẫn và "rinh" thành phẩm về nhà, học viên vừa có thêm nhiều "cạ cứng" chung đam mê nấu nướng.

Sau trào lưu food delivery, giới trẻ rủ nhau đi học nấu ăn để tận hưởng cảm xúc trong mỗi món ăn - Ảnh 7.

Cooky-Cooking Class từ lâu đã là nơi khơi nguồn tình yêu và giúp các bạn trẻ thực hiện đam mê nấu nướng. Tính đến nay, Cooky-Cooking Class đã tổ chức hơn 1.000 lớp với hơn 10.000 học viên và hàng trăm đầu bếp giàu kinh nghiệm. Ngoài C-kitchen, Cooky-Cooking Class còn được tổ chức ở nhiều địa điểm khác.

Các lớp học của Cooky được tổ chức tại C-Kitchen - Lầu 2 Twins Tower 11, 85 Cách mạng tháng 8, Bến Thành, Q.1, TP.HCM

Lịch học: 3 lớp/ngày vào ba khung giờ: 9 -11h sáng, 14 -16h chiều, 17 - 19h tối. Thực đơn được thay đổi linh hoạt.

Cách thức đăng ký: Qua link hoặc trực tiếp tại C-Kitchen. Ngoài ra, học viên có thể đăng ký và thanh toán trước qua app Cooky để nhận ưu đãi giảm giá tới 20% học phí. Đặc biệt, mỗi tuần còn có lớp học 0 đồng (18-20 người) ưu tiên cho các học viên mới và đăng ký qua app. Tải app Cooky trên App Store hoặc CH Play.

Trong tương lai, Cooky sẽ nhân rộng mô hình và tăng số lượng lớp học này với kế hoạch mở thêm 6 C-kitchen nữa ở TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Mọi thông tin chi tiết tham khảo thêm tại www.cooky.vn hoặc liên hệ hotline 028 668 07286.