Sáu tập đoàn công nghệ hàng đầu Hoa Kỳ bị tố đã "ém" 278 tỷ USD tiền thuế trong 10 năm, dù lãi tới 2,5 nghìn tỷ USD

Kim, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 12:59 16/04/2025
Chia sẻ

Những doanh nghiệp dẫn đầu Thung lũng Silicon đang bị soi xét kỹ lưỡng.

Sáu tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ, thường được gọi là “Silicon Six”,  bị cáo buộc đã đóng ít hơn gần 278 tỷ USD tiền thuế doanh nghiệp trong 10 năm qua so với mức họ lẽ ra phải trả theo luật thuế thông thường ở Mỹ.

Ước tính, Amazon, Meta, Alphabet, Netflix, Apple và Microsoft đã tạo ra tổng doanh thu 11 nghìn tỷ USD và lợi nhuận 2,5 nghìn tỷ USD trong 10 năm qua. Tuy nhiên, theo Tổ chức Fair Tax Foundation (FTF), họ chỉ trả mức thuế trung bình 18,8% trên tổng số thuế doanh nghiệp liên bang và quốc gia, so với mức trung bình 29,7% tại Mỹ. FTF cho rằng các công ty thuộc Silicon Six đã “cài cắm chiến lược tránh thuế vào mô hình kinh doanh” của mình.

Phân tích từ tổ chức phi lợi nhuận này cũng cho thấy rằng nếu loại trừ các khoản thuế hồi hương* một lần, thì tỷ lệ đóng thuế trung bình của sáu công ty này trong thập kỷ qua thậm chí chỉ còn 16,1%.

*Thuế hồi hương (tiếng Anh: repatriation tax) là loại thuế mà một công ty phải trả khi chuyển lợi nhuận từ các chi nhánh ở nước ngoài về lại nước sở tại.

Báo cáo cho biết thêm rằng cũng trong cùng khoảng thời gian này, các tập đoàn thổi phồng số tiền thuế đã nộp bằng cách tự cộng thêm con số 82 tỷ USD vào số tiền thuế đã nộp. Con số này tới từ những khoản thuế dự phòng chưa chắc đã phải trả, nhưng các tập đoàn vẫn đưa nó vào báo cáo tài chính như thể họ đã thực sự bỏ tiền ra vậy.

Sáu tập đoàn công nghệ hàng đầu Hoa Kỳ bị tố đã "ém" 278 tỷ USD tiền thuế trong 10 năm, dù lãi tới 2,5 nghìn tỷ USD- Ảnh 1.

Tổ chức Fair Tax Foundation cho biết sáu tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ đã “tích hợp việc tránh thuế một cách có hệ thống” vào trong mô hình kinh doanh của họ - Ảnh: AP

Paul Monaghan, Giám đốc điều hành của tổ chức Fair Tax Foundation (FTF), cho biết:  “Phân tích của chúng tôi cho thấy nỗ lực trốn thuế vẫn được tích hợp một cách có hệ thống vào cấu trúc doanh nghiệp. Mức đóng góp thuế thu nhập doanh nghiệp của nhóm Silicon Six, xét theo tỷ lệ phần trăm, thấp hơn rất nhiều so với các lĩnh vực như ngân hàng và năng lượng ở nhiều nơi trên thế giới”.

Báo cáo này được công bố trong bối cảnh ảnh hưởng của các công ty công nghệ Mỹ ngày một lớn, những cái tên nổi tiếng trong ngành công nghệ như Jeff Bezos (Amazon), Tim Cook (Apple) và Mark Zuckerberg (Meta) đều có mặt tại lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump.

Theo một số nguồn tin, Mỹ và Vương quốc Anh tập trung đàm phán về việc cắt giảm thuế cho các công ty công nghệ, nhằm giúp Anh đạt được mức thuế quan thấp hơn cho hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ.

Ông Monaghan cho biết, phần lớn doanh thu từ nước ngoài của nhóm Silicon Six được áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp thấp, thông qua một chính sách ưu đãi riêng cho nguồn thu nhập từ nước ngoài đưa về Mỹ. Tổ chức FTF cũng cho rằng doanh thu nước ngoài của các công ty này chịu mức thuế thấp hơn do kết hợp giữa biên lợi nhuận thấp và việc ghi nhận lợi nhuận tại các quốc gia có mức thuế thấp.

Trong nhóm, Netflix có tỷ lệ thuế thực tế thấp nhất so với lợi nhuận đã ghi nhận, chỉ 14,7%, trong khi Microsoft là 20,4%. Tổ chức FTF nhận định Amazon có hành vi thuế tệ nhất, dựa trên các yếu tố như tổng số thuế đã nộp và những hành vi “chuyển lợi nhuận rõ ràng” -  ví dụ như ghi nhận phần lớn thu nhập tại Anh vào công ty đặt ở Luxembourg (nơi vốn có mức thuế thấp). Tuy vậy, tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp của Amazon là 19,6%, cao hơn so với Netflix (14,7%), Meta (15,4%) và Apple (18,4%).

Người phát ngôn của Amazon cho biết doanh thu bán lẻ, chi phí, lợi nhuận và thuế tại Anh đều được ghi nhận tại Anh, và đã được báo cáo và nộp trực tiếp cho Cơ quan Thuế và Hải quan Vương quốc Anh (HMRC).

Họ nói: “Chính phủ đặt ra luật thuế, và Amazon đang thực hiện đúng những gì luật pháp khuyến khích các công ty làm - đó là nộp đầy đủ các loại thuế cần thiết, đồng thời đầu tư hàng tỷ USD trong tạo ra việc làm và xây dựng cơ sở hạ tầng. Kể từ năm 2010, chúng tôi đã đầu tư hơn 1.200 tỷ USD tại Mỹ và hơn 250 tỷ euro (215 tỷ bảng Anh) tại châu Âu. Với biên lợi nhuận thấp, những khoản đầu tư này sẽ tự nhiên khiến tỷ lệ thuế tiền mặt thấp hơn, đặc biệt khi được tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu”.

Người phát ngôn của Meta phát biểu: “Chúng tôi tuân thủ các quy định thuế quốc tế và địa phương, đảm bảo nộp đầy đủ các loại thuế cần thiết tại tất cả quốc gia nơi chúng tôi hoạt động”.

Phía Netflix cũng đưa ra phản hồi: “Chính phủ đặt ra quy định và mức thuế - và các công ty tuân thủ theo đó. Netflix tuân thủ tất cả quy định và luật thuế tại các quốc gia nơi chúng tôi hoạt động”.

Hiện The Guardian đang chờ phản hồi từ phía Microsoft, Alphabet và Apple.

 (Theo The Guardian)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày