Sau ngày dài mệt mỏi, ghé thăm hòn đảo mèo qua màn ảnh nhỏ cũng đủ thấy thư thái

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 14:23 09/08/2016

Vì quá thương cảm cho hoàn cảnh tội nghiệp của 500 chú mèo hoang, người ta đã dùng hòn đảo Lanai làm mái nhà cho những người bạn nhỏ đáng thương này

Hawaii vốn nổi tiếng là nơi có các bãi tắm đẹp như tranh và những bữa tiệc sôi động. Thế nhưng, ít ai biết rằng, hòn đảo này còn có một địa danh vô cùng hút khách khác có tên Lanai - thiên đường thu nhỏ của gần 500 chú mèo hoang.

Sau ngày dài mệt mỏi, ghé thăm hòn đảo mèo qua màn ảnh nhỏ cũng đủ thấy thư thái - Ảnh 1.

Đảo Lanai, thiên đường cho các em mèo lang thang.

Vốn là một đảo nhỏ thuộc quần đảo Hawaii nên Lanai chỉ rộng 25.000 mét vuông nhưng như thế cũng là quá đủ cho các em mèo lang thang. Người ta đã thống nhất không xây chuồng, cũi để cho những người bạn nhỏ này có thể hòa mình với thiên nhiên một cách thoải mái. Ý tưởng này không chỉ nhận được nhiều sự ủng hộ của dân chúng địa phương mà còn được du khách hưởng ứng nhiệt liệt.

Đều đặn mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, quản lý đảo Lanai đều vui vẻ mở cửa đón khách du lịch để họ có thể đến thăm quan hay chăm sóc lũ mèo. Hành động này không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển nền du lịch nơi đây mà còn giúp nhiều em mèo tìm được một mái nhà mới. 

Sau ngày dài mệt mỏi, ghé thăm hòn đảo mèo qua màn ảnh nhỏ cũng đủ thấy thư thái - Ảnh 2.

Thực tế, đảo Lanai chỉ rộng 25,000 mét vuông.

Sau ngày dài mệt mỏi, ghé thăm hòn đảo mèo qua màn ảnh nhỏ cũng đủ thấy thư thái - Ảnh 3.

Tuy nhiên, như thế cũng là quá đủ cho 500 em mèo nơi đây.

Sau ngày dài mệt mỏi, ghé thăm hòn đảo mèo qua màn ảnh nhỏ cũng đủ thấy thư thái - Ảnh 4.

Để tạo môi trường sống thoải mái cho mèo, người ta quyết định không xây chuồng, cũi.

Sau ngày dài mệt mỏi, ghé thăm hòn đảo mèo qua màn ảnh nhỏ cũng đủ thấy thư thái - Ảnh 5.

Hành động này đã nhận được sự ủng hộ của cả người dân địa phương lẫn khách du lịch phương xa.

Sau ngày dài mệt mỏi, ghé thăm hòn đảo mèo qua màn ảnh nhỏ cũng đủ thấy thư thái - Ảnh 6.

Phần lớn đều cho rằng xây dựng một hòn đảo dành riêng cho mèo là ý tưởng trên cả tuyệt vời.

Sau ngày dài mệt mỏi, ghé thăm hòn đảo mèo qua màn ảnh nhỏ cũng đủ thấy thư thái - Ảnh 7.

Đều đặn mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, có rất nhiều khách du lịch tới thăm nơi này.

Sau ngày dài mệt mỏi, ghé thăm hòn đảo mèo qua màn ảnh nhỏ cũng đủ thấy thư thái - Ảnh 8.

Họ tham quan và cho lũ mèo ăn một cách vô cùng hào hứng.

Sau ngày dài mệt mỏi, ghé thăm hòn đảo mèo qua màn ảnh nhỏ cũng đủ thấy thư thái - Ảnh 9.

Đã có rất nhiều em mèo được nhận nuôi và có một mái nhà thực sự.

Sau ngày dài mệt mỏi, ghé thăm hòn đảo mèo qua màn ảnh nhỏ cũng đủ thấy thư thái - Ảnh 10.

Hy vọng trong tương lai, các em sẽ không phải lang thang nữa.

(Nguồn: B.P)