Chắc hẳn bạn đã từng gặp phải tình huống "dở khóc dở cười" khi mua giày mới: thử vào thì vừa vặn, nhưng đi một đoạn đường hay thay đôi tất dày hơn lại cảm thấy bị cấn và chật chội. Hoặc đôi khi, do đặt mua giày online và bị chênh lệch kích cỡ, mỗi lần mang giày đều khiến bạn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tôi cũng từng vứt xó 2 đôi giày dù đẹp mê mẩn, nhưng chỉ vì không thoải mái, kích chân quá chật mà chẳng muốn mang thêm lần nào. Tuy nhiên, sau đó tôi đã được chỉ cho 4 mẹo hiệu quả giúp giải quyết tình trạng giày chật và cấn chân. Hy vọng kinh nghiệm của tôi sẽ có ích và giúp bạn tìm lại sự thoải mái cho đôi chân!
1. Phương pháp đông lạnh
Nếu mua nhầm đôi giày có kích thước vừa vặn, nhưng phần mũi giày quá chật khiến bàn chân khó chịu và đau nhức, bạn có thử xử lý bằng phương pháp đông lạnh.
Đầu tiên bạn cần chuẩn bị 1 chiếc túi chống nước, sau đó nhét túi vào trong giày và đổ đầy nước lạnh vào túi cho đến khi toàn bộ phần mũi giày đều chứa đầy nước.
Tiếp theo, bạn cho giày vào ngăn đá tủ lạnh, để qua đêm cho đến khi nước đông thành đá. Cách này có hiệu quả trong việc giúp mũi giày rộng thêm 1 chút, tạo cảm giác thoải mái và vừa vặn với bàn chân.
2. Sử dụng máy sấy tóc
Máy sấy tóc là thiết bị sở hữu nhiều công dụng tiện lợi, nhưng ít ai biết rằng chúng còn có thể "cứu cánh" một đôi giày chật ních.
Cách làm cực kỳ đơn giản, chỉ cần thực hiện 2 bước sau:
- Mang một đôi tất dày dặn, sau đó xỏ vào giày.
- Dùng máy sấy ở chế độ gió ấm, sấy đều xung quanh giày trong khoảng 4-5 phút cho đến khi cảm thấy giày bắt đầu giãn ra.
Khi tiếp xúc với nhiệt độ ấm nóng từ máy sấy, chất liệu của giày sẽ mềm ra và giãn nở, giúp đôi giày thoải mái hơn và không còn cảm giác chật chội, cấn chân. Để đạt hiệu quả tốt nhất, sau khi sấy xong, bạn không nên tháo giày ngay mà hãy để giày "nguội" bớt trong một vài phút, giúp cố định độ rộng mới của chúng.
3. Dùng rượu gạo cho chất liệu giày da
Giày cao gót luôn là một trong những loại giày được ưa chuộng vì tính thời trang và dễ phối đồ, nhưng đôi khi chúng cũng gây ra tình trạng bị cấn vào hai bên cổ chân hoặc gót chân. Một giải pháp khá hiệu quả đó là sử dụng rượu gạo để làm mềm chất liệu giày. Đây là cách làm đơn giản mà bạn có thể thử ngay tại nhà:
- Đổ một ít rượu gạo vào bát, sau đó thấm một tờ giấy vệ sinh vào rượu cho ẩm đều.
- Đặt giấy đã thấm rượu vào các vị trí giày da bị chật hoặc gây cấn chân, để trong khoảng 30 phút.
Sau thời gian này, chất liệu giày sẽ mềm mại hơn, và bạn có thể tiếp tục dùng một vật tròn (như đáy chai rượu hoặc cán bột) để lăn đều xung quanh phần giày bị cấn. Khi giày đã giãn vừa đủ, bạn sẽ thấy đôi giày không còn cảm giác cấn nữa và thoải mái hơn rất nhiều.
4. Dùng kem dưỡng
Một vấn đề phổ biến khi mang giày là bị cấn ở gót chân, khiến da bị đau và có thể phồng rộp. Thông thường, mọi người sẽ dùng băng dán hay miếng dán bảo vệ gót chân, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nhớ ra để mang theo những thứ này. Thay vào đó, chúng ta có thể dùng món đồ làm đẹp quen thuộc để |"chữa cháy" kịp thời, đó chính là kem dưỡng da tay.
Bạn chỉ cần thoa một chút kem dưỡng lên phần gót giày và gót chân. Kem dưỡng sẽ có tác dụng hiệu quả trong việc làm mềm và giảm ma sát giữa da chân và giày, giúp bạn cảm thấy nhẹ nhàng và không còn bị đau gót nữa.
Nguồn: Sohu