Sau 60 tuổi, có 3 kiểu người nên ít qua lại, 3 điều không nên câu nệ và 3 thứ không nên ăn

Tư, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 08:07 24/09/2025
Chia sẻ

Khi bước qua tuổi 60, nhiều người thường rơi vào một trạng thái tâm lý đặc biệt: vừa muốn tìm sự an yên, vừa sợ bị lãng quên. Đây cũng là giai đoạn mà sức khỏe, quan hệ xã hội và cả cách nhìn đời thay đổi rõ rệt.

Có ba kiểu người nên ít qua lại, ba điều không nên câu nệ và ba món ăn không nên ăn. Nghe qua tưởng như những điều vụn vặt trong sinh hoạt, nhưng thực chất lại là đúc kết từ kinh nghiệm sống, phản ánh nhu cầu giữ ranh giới để sống thoải mái ở tuổi già.

Ba kiểu người nên ít qua lại

Khi còn trẻ, nhiều người coi việc giao lưu, đi lại họ hàng hay bạn bè là biểu hiện của gắn kết. Nhưng khi đã cao tuổi, năng lượng và sức khỏe không còn dồi dào, sự lựa chọn “đến đâu, với ai” trở nên quan trọng hơn.

Họ hàng xa ít liên lạc hoặc chỉ liên lạc khi họ có việc cần

Vì lễ nghĩa, nhiều người vẫn cố duy trì mối quan hệ “cho phải phép”. Thế nhưng, chính những mối quan hệ lỏng lẻo lại dễ nảy sinh hiểu lầm hoặc rắc rối. Thực tế, những họ hàng xa này thường chỉ tìm đến khi có việc cần nhờ vả, dễ khiến người lớn tuổi cảm thấy bị lợi dụng. Giữ khoảng cách không phải là tuyệt tình, mà là một cách bảo vệ sự bình yên và giữ cho các mối quan hệ được tự nhiên, thoải mái hơn.

Sau 60 tuổi, có 3 kiểu người nên ít qua lại, 3 điều không nên câu nệ và 3 thứ không nên ăn- Ảnh 1.

Không đến nhà người tính tình nóng nảy, gia đình lục đục

Tuổi già cần sự yên ổn. Nếu thường xuyên ghé những nơi dễ xảy ra cãi vã, xung đột, không khí căng thẳng ấy sẽ tác động trực tiếp đến tâm trạng và sức khỏe tinh thần. Người lớn tuổi rất dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của môi trường xung quanh; một cuộc tranh cãi tưởng nhỏ cũng có thể để lại sự mệt mỏi kéo dài.

Không đến nhà người có ý đồ lợi dụng

Đây là lời cảnh tỉnh tinh tế. Người già thường dễ mềm lòng, dễ tin, và cũng dễ trở thành mục tiêu của những người muốn lợi dụng. Giữ nguyên tắc này đồng nghĩa với việc đặt sự an toàn và tôn nghiêm của bản thân lên hàng đầu.

Ba điều không nên câu nệ

Người Á Đông vốn coi trọng lễ nghĩa, quà cáp. Nhưng giá trị của lễ nghĩa nằm ở tấm lòng chứ không ở vật chất.

Không chạy theo hình thức quà cáp

So đo, đua đòi không chỉ làm hao tổn tài chính mà còn khiến người già mệt mỏi. Một món quà giản dị, chân thành luôn bền giá trị hơn những thứ xa hoa.

Sau 60 tuổi, có 3 kiểu người nên ít qua lại, 3 điều không nên câu nệ và 3 thứ không nên ăn- Ảnh 2.

Không tặng quà cho người không thực sự thân thiết

Ở tuổi già, sức khỏe, thời gian và tiền bạc đều có giới hạn. Nếu đem những nguồn lực ít ỏi ấy dành cho những người xa lạ, không thực sự gắn bó, thì dễ rơi vào cảm giác “cho đi mà chẳng nhận lại”, thậm chí có thể bị lợi dụng. Trong xã hội, có những mối quan hệ chỉ thoáng qua. Với họ, việc tặng quà thường không mang nhiều ý nghĩa gắn kết thực sự, đôi khi lại bị hiểu nhầm thành hành động lấy lòng hay vụ lợi.

Mặt khác, khi tuổi đã cao, điều quan trọng là dồn tâm sức cho những mối quan hệ thật sự giá trị: con cháu, bạn bè lâu năm, những người từng đồng hành và quan tâm đến mình. Một món quà nhỏ gửi đúng người, đúng lúc sẽ ấm áp và đáng giá hơn nhiều so với những quà cáp dành cho những người ít gắn bó.

Không tặng hay nhận quà chỉ vì mong chờ lợi ích

Đây là điểm mấu chốt. Nếu một mối quan hệ chỉ được duy trì bằng “có đi có lại”, nó sẽ trở nên nặng nề và dễ biến chất. Tuổi già cần sự nhẹ nhõm, không phải vòng xoáy lợi ích.

Tuy vậy, nhìn ở chiều ngược lại, quà cáp hay những lời chúc lễ nghĩa vẫn có vai trò nhất định. Chúng là chất keo gắn kết, giúp duy trì tình thân và tình bạn. Vấn đề nằm ở mức độ: biết tiết chế, giữ sự chân thành và vừa phải sẽ khiến người nhận cảm thấy ấm lòng mà bản thân người tặng cũng không bị áp lực.

Ba thứ không nên ăn

Sức khỏe là nền tảng, nhưng người cao tuổi thường chủ quan hoặc giữ thói quen cũ. Ba lời khuyên về ăn uống không chỉ dừng lại ở khía cạnh y tế, mà còn phản ánh cách người già đối xử với chính mình.

Sau 60 tuổi, có 3 kiểu người nên ít qua lại, 3 điều không nên câu nệ và 3 thứ không nên ăn- Ảnh 3.

Không ăn đồ sống, lạnh, cay nóng

Đối với đồ sống, lạnh hay quá cay nóng, hệ tiêu hóa đã yếu của người cao tuổi khó có thể chịu đựng. Đồ sống và lạnh dễ gây đau bụng, nhiễm khuẩn, trong khi đồ cay nóng lại làm tổn thương niêm mạc dạ dày và tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Vì thế, lựa chọn món ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa chính là cách chăm sóc sức khỏe bền lâu.

Không ăn thức ăn thừa để lâu

Thức ăn thừa để lâu, dù được hâm nóng lại, vẫn tiềm ẩn nguy cơ vi khuẩn và nấm mốc phát triển, tạo ra độc tố khó tiêu hủy. Người già nếu thường xuyên ăn đồ cũ sẽ dễ bị rối loạn tiêu hóa, thậm chí ngộ độc thực phẩm. Ngược lại, ưu tiên đồ ăn tươi, nấu trong ngày không chỉ giữ được dinh dưỡng mà còn giúp cơ thể khỏe mạnh, hấp thụ tốt hơn.

Không ăn quá nhiều dầu mỡ, muối

Ăn quá nhiều dầu mỡ khiến cơ thể người già dễ rơi vào tình trạng thừa cân, rối loạn mỡ máu và xơ vữa động mạch. Tương tự, thói quen dùng nhiều muối lại làm tăng huyết áp, gây áp lực cho thận và dẫn đến tình trạng phù nề. Vì vậy, chế độ ăn nhạt, thanh đạm không chỉ giúp bảo vệ tim mạch và thận mà còn duy trì sức khỏe ổn định, để người cao tuổi có thể tự chủ trong sinh hoạt hằng ngày, không trở thành gánh nặng cho con cháu.

Một lời nhắc tưởng đơn giản nhưng gắn liền với nguy cơ bệnh tật lâu dài. Ăn uống điều độ cũng là cách bảo vệ phẩm giá. Bởi chỉ khi khỏe mạnh, người già mới có thể tự chủ và không trở thành gánh nặng.

Điểm chung của cả ba “không” này là một triết lý sống: tuổi già cần học cách từ chối. Từ chối những mối quan hệ không cần thiết, từ chối những lễ nghĩa rườm rà, từ chối những thói quen ăn uống gây hại.

Tất nhiên, những điều “ba không” nói trên chỉ là một phần quan điểm được đúc rút từ thực tế cuộc sống. Chúng không phải quy tắc cứng nhắc hay chuẩn mực áp đặt cho tất cả mọi người. Có người thấy phù hợp và áp dụng để sống nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng có người lại lựa chọn cách khác để tìm niềm vui tuổi già.

Điều quan trọng nhất là mỗi người, khi bước sang tuổi xế chiều, tìm ra cho mình một nhịp sống thoải mái, giữ gìn sức khỏe, và duy trì sự tự chủ trong các mối quan hệ. Bởi tuổi già, suy cho cùng, không phải là “làm theo” ai, mà là sống sao để bình an với chính mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày