Sau 4 năm, Google cuối cùng cũng giải thích vì sao lại có game khủng long trên Chrome khi đứt net

BillVN, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 08/09/2018

Trở về thời tiền sử... đúng nghĩa đen.

Trên trình duyệt Chrome, khi bạn gặp sự cố truy cập một trang web do bị ngắt kết nối Internet, Google mang đến cho bạn trò chơi khủng long vượt chướng ngại vật (Chrome Dino) để giải trí trong thời gian chờ đội kết nối trở lại bình thường.

Sau 4 năm, Google cuối cùng cũng giải thích vì sao lại có game khủng long trên Chrome khi đứt net - Ảnh 1.

Trò chơi khủng long của Chrome có cách chơi khá đơn giản, bạn điều khiển một chú khủng long nhỏ vượt qua những bụi xương rồng trên đường đi. Bạn sẽ sử dụng phím "Space" để nhảy (và bắt đầu trò chơi) và phím "down" (phím mũi tên xuống) để chú khủng long cúi xuống và chạy.

Để kỷ niệm sinh nhật thứ tư của chú khủng long, Google đã đăng tải một cuộc phỏng vấn với các nhà lập trình đã phát triển trò chơi này và giải thích về nguồn gốc của nó.

Tại sao lại là khủng long? Theo nhà thiết kế Chrome Sebastien Gabriel, đó là một kịch bản khi bạn bị đưa trở về thời "tiền sử" trước khi Wi-Fi trở nên phổ biến. Mặc dù điều này có thể xa lạ với nhiều bạn trẻ ngày nay nhưng ở giai đoạn ban đầu của Internet, chúng ta chỉ có thể truy cập trực tuyến ở một số địa điểm: nhà, trường học, nơi làm việc và các quán cà phê Internet chuyên dụng.

Thiết kế ban đầu của nhân vật khủng long được đặt tên mã là "Project Bolan", có chút liên hệ tới Marc Bolan, ca sĩ chính của ban nhạc rock glam T-Rex năm 1970. Alan Bettes, nhà thiết kế trực quan cao cấp tại Google, giải thích rằng hạn chế duy nhất mà nhóm đặt ra là "chuyển động cứng nhắc" của chú khủng long.

Sau 4 năm, Google cuối cùng cũng giải thích vì sao lại có game khủng long trên Chrome khi đứt net - Ảnh 2.

Nhà thiết kế này cho biết lúc đầu họ nghĩ: "Nếu ngay từ đầu nhân vật bé nhỏ này sở hữu một cú đá thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu nó gào lên để báo hiệu cho mọi người rằng nó vẫn còn sống? Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã giải quyết những vấn đề cơ bản của bất kỳ game dạng chạy nào là: chạy, cúi xuống và nhảy".

Trò chơi được phát hành vào tháng 9 năm 2014 nhưng ban đầu không có mặt trên tất cả nền tảng – đặc biệt là trên các phiên bản Android cũ. 1 năm sau, nó được thiết kế lại để hoạt động trên nhiều thiết bị hơn.

Theo Edward Jung, kỹ sư Chrome UX, 270 triệu lượt chơi Chrome Dino đã được thực hiện mỗi tháng (trên cả máy tính để bàn và thiết bị di động). Hầu hết người chơi đến từ các thị trường có dữ liệu đắt tiền hoặc không đáng tin cậy - như Ấn Độ, Braxin, Indonesia và Mexico.

Bạn có thể chơi trò chơi khủng long Chrome mà không cần bật Chế độ máy bay. Chỉ cần mở chrome://dino trong trình duyệt web của bạn và bạn sẽ được đưa đến "arcade mode" – nơi bạn có thể chơi trò chơi này ở chế độ toàn màn hình.

Phiên bản mới nhất của trò chơi nhân sinh nhật 4 năm của chú khủng long được bổ sung bong bóng, bánh và mũ nhiều màu sắc. Bạn hãy quên đi việc đánh bại trò chơi này vì – trò chơi sẽ kết thúc sau 17 triệu năm chơi (khoảng thời gian mà khủng long còn sống trên Trái đất).

Tham khảo: Thenextweb