Theo cáo trạng, Tú và chị T.V.T. (SN 1997, ngụ cùng quê) có quan hệ tình cảm yêu đương với nhau từ năm 2013.
Khoảng tháng 2/2016, chị T. có thai với Tú. Khi biết chị T. có thai, Tú muốn người yêu giữ thai lại và kết hôn nhưng chị T. không đồng ý nên đã phá bỏ.
Sau khi chị T. phá thai thì mối quan hệ yêu đương giữa Tú và chị T. vẫn tiếp tục nhưng không còn mặn nồng như trước, cả 2 thường xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.
Khoảng tháng 8/2017, Tú và chị T. thuê phòng trọ tại TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) để sống chung.
Ngày 1/12/2017, sau khi học tại Hội An (Quảng Nam), Tú chạy xe vào phòng trọ ở TP. Tam Kỳ thì xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với T. về việc nam thanh niên này không lo đi xin việc làm.
Trong lúc bực tức, chị T. lớn tiếng đuổi Tú về. Tú sau đó bỏ về nhà cha mẹ ở huyện Đại Lộc.
Khoảng 18h30 ngày 2-12-2017, Tú vào lại phòng trọ thì cả 2 tiếp tục xảy ra cãi nhau, lần này chị T. bỏ đi đến phòng trọ của bạn học cùng lớp.
Bị cáo Phan Anh Tú tại phiên toà
Đến 9h30 ngày hôm sau, T. về lại phòng trọ của mình và tiếp tục cãi nhau với Tú. Nữ sinh này tiếp tục đuổi Tú về, cầm ổ cắm điện ném vào đầu Tú và dùng tay đánh vào mặt Tú.
Tức giận vì bị bạn gái đánh, sẵn trên tay đang cầm dao Thái Lan để sửa điện, Tú đã vật T. xuống nền nhà và đâm liên tiếp 18 nhát vào tay, ngực và bụng của chị T.
Nghe thấy tiếng kêu la, anh Nguyễn Quốc Phong (SN 1979, ở phòng trọ bên cạnh) chạy ra xem thì thấy chị T. đang nằm trước cửa phòng, tay ôm vết thương nên vội lấy xe máy của mình rồi cùng Tú chở chị T. đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đến tối 11-12-2017, chị T. tử vong.
Được biết, thời điểm xảy ra vụ án, chị T. đang là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn TP. Tam Kỳ, còn Tú đang theo học tại một trường cao đẳng ở Hội An.
Sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Anh Tú 9 năm tù về tội giết người và buộc bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền hơn 200 triệu đồng.