Sắp sa thải HLV đội U23, LĐBĐ Malaysia tính nước đi giống HLV Park Hang-seo

GN, Theo Tổ Quốc 11:11 07/06/2022

HLV Brad Maloney của U23 Malaysia nhiều khả năng sẽ mất ghế sau những thất bại liên tiếp tại SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022.

U23 Malaysia đang phải hứng chịu những thất bại liên tiếp trong thời gian qua. Họ thất bại trong việc giành huy chương SEA Games 31 sau khi thua Indonesia tại trận tranh hạng 3. Đến VCK U23 châu Á, 2 trận thua với cách biệt 3 bàn trước Thái Lan và Hàn Quốc khiến U23 Malaysia chính thức bị loại.

Tình thế rối ren, tinh thần cầu thủ xuống thấp, U23 Malaysia lúc này đã không còn là chính mình. Theo NST, HLV trưởng Brad Maloney thậm chí đã chuẩn bị tâm lý bị sa thải sau khi giải đấu kết thúc. Hợp đồng của vị chiến lược gia người Australia còn thời hạn đến cuối năm 2022. Tuy nhiên, LĐBĐ Malaysia đang tính đến phương án cử trợ lý đội tuyển quốc gia Pau Marti Vicente tạm thời quản lý đội U23. Đây là nước đi được cho là cần thiết trước khi chiến dịch vòng loại Olympic 2024 diễn ra vào năm tới.

"Ý nghĩ đó (bị sa thải) đã lướt qua tâm trí tôi, nhưng giờ chưa phải lúc. Tôi sẽ thảo luận với các bên liên quan khi giải đấu kết thúc", ông Maloney chia sẻ.

Sắp sa thải HLV đội U23, LĐBĐ Malaysia tính nước đi giống HLV Park Hang-seo  - Ảnh 1.

U23 Malaysia thi đấu bết bát (Ảnh: An Tô)

Việc cử trợ lý HLV trưởng ĐTQG xuống quản lý U23 là nước đi mà HLV Park Hang-seo đã áp dụng suốt thời gian qua. Đầu tiên là trợ lý Kim Han-yoon, sau đó đến lượt ông Gong Oh-kyun cũng có thời gian ngắn đóng vai trò trợ lý khi U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31. Điều này đã giúp các cầu thủ tiếp thu triết lý, cách chơi và chiến thuật hiệu quả hơn dù thi đấu cho ĐTQG hay U23 Việt Nam, như những gì Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân... đã thể hiện. Bên cạnh đó, phương pháp này cũng giúp các HLV có sự phối hợp tốt nhất để giúp cầu thủ trẻ phát triển. 

Trước mắt, ông Brad Maloney vẫn phải hoàn thành nốt nhiệm vụ trong trận đấu với U23 Việt Nam vào ngày mai (8/6). U23 Malaysia dự kiến sẽ có rất nhiều sự thay đổi trong đội hình để tạo cơ hội cho các cầu thủ ít được thi đấu, họ không còn cơ hội đi tiếp. U23 Việt Nam thì khác, Lý Công Hoàng Anh và đồng đội buộc phải thắng, thậm chí thắng đậm để duy trì hy vọng đi tiếp.


https://kenh14.vn/sap-sa-thai-hlv-doi-u23-ldbd-malaysia-tinh-nuoc-di-giong-hlv-park-hang-seo-20220607101615476.chn