Chấm điểm các ông bố "giỏi việc nước, đảm việc nhà" của showbiz Việt

Thanh Huyền, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 12/03/2015

Mỗi ông bố có một tính cách riêng nhưng họ đều là những người hết lòng yêu thương con cái.

Trần Lực - Người bạn tâm tình của con

Trong "Bố ơi mình đi đâu thế", rất nhiều fan dành tình cảm cho cặp đôi bố Trần Lực và con Bờm. Trong các chuyến đi, Trần Lực luôn quan tâm và chăm sóc cho con trai mọi thứ. Thậm chí bé Bờm đã vặn hỏi rằng: "Sao bố cứ chăm sóc con như là mẹ thế?" khiến khán giả bật cười. Trần Lực từng chia sẻ: " Ở nhà, tôi luôn để con cái thoải mái, tự nhiên nói những điều mình thích. Khán giả cũng có thể thấy, đôi khi những điều Bờm nói ra xuất phát từ những lý do rất buồn cười, trẻ con". Trần Lực luôn kiên nhẫn giải thích cho con những điều bé làm chưa đúng theo cách rất hóm hỉnh. Trong chương trình, nhiều khi Trần Lực xưng hô "ông - tôi" với bé Bờm rất tự nhiên như hai người bạn. Anh luôn tạo không khí gần gũi và thoải mái khi ở gần con. 


Đạo diễn Trần Lực và con trai Bờm

Nhiều khán giả cho rằng Trần Lực quá chiều con, nhưng anh lại cho rằng: "Quan điểm của tôi là hãy coi việc tày đình của con là chuyện nhỏ xíu. Thay bằng việc áp đặt lên con cái, tôi sẽ từ từ trò chuyện, lý giải để con hiểu ra. Tôi nghĩ cách dạy dỗ như vậy sẽ giúp con thấm lâu hơn, cha mẹ và con cái cũng gần gũi nhau hơn. Ta phải là một người bạn của con thì con mới nghe những gì ta nói. Có thể mọi người nhìn vào tưởng tôi làm vậy là chiều con nhưng thực ra đó là một phương pháp của tôi". Có thể nói Trần Lực là tuýp ông bố tâm lý, luôn muốn làm người bạn thân thiết để con có thể chia sẻ, tâm tình cùng mình. Trong "Bố ơi mình đi đâu thế", rất nhiều đoạn hội thoại thú vị của bố con Trần Lực khiến các fan cười nghiêng ngả. 

Quốc Trung - Người bảo vệ của con 

Nhạc sĩ Quốc Trung và con gái Thiện Thanh rất quấn quýt với nhau. Thiện Thanh rất nghe lời và thường xuyên chia sẻ tâm sự với bố. Tuy nhiên, nhạc sĩ từng chia sẻ "khi yêu con gái thường quên hết lời dặn dò của bố". Khi biết đến bạn trai của con gái, Quốc Trung từng khiến cư dân mạng thích thú khi viết một bức thư cho người yêu của con gái với nội dung khá thú vị: "Chúng ta không có điểm chung ngoài cùng yêu một con dở hơi". 

Toàn văn lá thư "siêu hot" này:

"“Chào cậu! Tôi với cậu chả QUEN nhưng lại BIẾT nhau rất rõ. Chúng ta chả có mối liên hệ nào với nhau ngoài việc cùng yêu một con dở hơi. Cậu thì SỢ tôi, mà tôi thì NGẠI gặp cậu. Cậu thường hay bảo là chỉ quan tâm đến nó chứ chẳng màng đến tôi hay mẹ nó. Ấy thế mà cứ nhắc nhở mẹ nó là ai để mọi người biết người yêu cậu là ai. Cậu có MÃ mà tôi có MƯU nên tốt nhất là đừng đối đầu vì... Cậu thì chóng chán mà nó lại là thước đo sự kiên nhẫn của tôi. Vì vậy... ĐỪNG đứng ở đầu đường và quay mặt đi khi nhìn thấy tôi. HÃY chào tôi và vào nhà uống nước dù tôi không mời cậu. ĐỪNG giữ nó khi biết nó có hẹn tôi vì tôi biết nó đi với cậu. HÃY trả lời hoặc nhắn tin lại cho tôi khi tôi gọi vào máy cậu... tất nhiên là không phải để tâm sự rồi. Dù không có findmyphone thì tôi dễ dàng tìm ra bọn cậu (tôi biết nhà cậu ở đâu rồi). Dù cậu có ghét tôi thì cách lấy lòng tôi tốt nhất là khuyên và giúp nó làm tôi vui. Rồi ngày nào đó (hy vọng là không quá xa) cậu lại chẳng ghét cay ghét đắng nó vì tôi và tôi thì quên ngay cậu vì một cậu khác. Cứ thế nhé, vì tôi cũng đã từng như cậu. Chào cậu”.


Quốc Trung và con gái cưng Thiện Thanh

Sau khi bức thư được truyền tay trên facebook, rất nhiều người thích thú và ngưỡng mộ tình cảm, sự quan tâm của Quốc Trung dành cho con gái. Không ngăn cấm con, nhưng vị nhạc sĩ tài ba này vẫn luôn ở đằng sau quan sát và âm thầm bảo vệ con gái.

Phan Anh - Ông bố nghiêm khắc

Nhìn Phan Anh có lẽ ai cũng nghĩ chắc hẳn anh sẽ là tuýp người rất chiều chuộng con gái. Nhưng sau khi chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế" được phát sóng, rất nhiều người mới nhận ra, người với bề ngoài luôn tươi cười vui vẻ ấy lại là một ông bố nghiêm nghị và khá nghiêm khắc với con gái. Phan Anh kể trước khi nhận lời chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế?" anh rất lo lắng vì hình ảnh ngoài đời có sự khác biệt rõ rệt, bực mình có thể nổi nóng ngay. Rất nhiều lần Phan Anh nghiêm khắc phê bình con gái khiến bé Bo khóc nức nở. Ở những tập đầu, nhiều khán giả nhận xét Phan Anh có phần khắt khe với con gái Bảo Anh.


Phan Anh và con gái Bảo Anh

Tuy nhiên, ông bố nghiêm nghị và khó tính ấy từng bật khóc vì con gái. Trong chương trình, Phan Anh từng khóc vì Bảo Anh "quá tiểu thư". Phan Anh tâm sự với con gái anh rất buồn vì con mãi giữ tính cách tiểu thư, công chúa. "Bố nói mà con chẳng nghe lời gì cả. Bố bảo con đi theo cùng các em, con cũng không dám đi, con cũng không mạnh dạn... trong khi con là người lớn nhất... con thấy có đáng buồn không. Hay con cứ chấp nhận như thế mãi à?", anh trao đổi thẳng thắn. Những lời tâm sự của bố Phan Anh khiến Bảo Anh suy nghĩ rất nhiều. Dù bên ngoài tỏ ra nghiêm khắc nhưng bên trong Phan Anh lại là ông bố tình cảm và... mau nước mắt. Qua nhiều tập "Bố ơi mình đi đâu thế", khán giả có thể thấy bé Bo đã người lớn và trưởng thành hơn rất nhiều dưới sự chỉ bảo của bố. 

Lý Hải - Ông bố đảm đang nhất

Gia đình Lý Hải là một trong những gia đình đông thành viên nhất nhì showbiz Việt. Dù bận rộn, nhưng Lý Hải vẫn luôn ưu tiên dành nhiều thời gian nhất cho các con. Thậm chí, nam ca sĩ còn tự tay tắm, cho con ăn và chơi đùa cùng con. Vợ Lý Hải từng hạnh phúc chia sẻ: "Anh Hải rất thích dọn dẹp nhà cửa, chăm con. Hầu như Hà không phải nhắc nhở gì cả. Khi ở nhà, thấy nhà bẩn là anh ấy tự dọn dẹp, chăm sóc cây cối, cá cảnh. Vì anh ấy sống dưới quê từ nhỏ nên đã quen lao động, thích gần gũi với cây cối, thiên nhiên nên giờ ở nhà không làm gì anh rất buồn". 


Lý Hải là ông bố đảm đang nhất showbiz Việt

Không ít lần Lý Hải khiến các fan tròn mắt khi thấy anh chăm sóc ba thiên thần nhỏ rất "chuyên nghiệp". Ba lần làm bố khiến Lý Hải có nhiều kinh nghiệm, thậm chí nam ca sĩ không ngần ngại vào bếp thay vợ mỗi khi Minh Hà bận rộn với con cái. Lý Hải có thể coi là ông bố đảm đang nhất showbiz Việt khi anh rất thạo việc chăm sóc con nhỏ cũng như thành thạo khi giúp vợ việc nhà. 

Minh Khang - Ông bố của gia đình

Trong "Bố ơi mình đi đâu thế", Minh Khang luôn khiến các fan "rụng tim" khi thấy anh và con gái Suti rất tình cảm với nhau. Ngay ở tập đầu, khi bốc thăm phải ngôi nhà hoang, bé Suti đã khóc nấc vì sợ. Ngay lúc đó, bố Minh Khang đã dịu dàng nhẹ nhàng, ân cần nói chuyện và chỉ cho con gái nhỏ những lợi ích của ngôi nhà hoang. Ngay sau đó Suti liền vui vẻ và thích thú với ngôi nhà mà trước đó cô bé còn khóc nấc vì sợ. 


Minh Khang chăm sóc chu đáo cho con gái Suti khi vắng mẹ Thúy Hạnh

Trong suốt các hoạt động cùng con gái, Minh Khang luôn tỏ ra là người bố ân cần, chịu khó dỗ dành con gái. Anh cũng luôn chăm sóc con rất chu đáo. Mỗi khi Suti mắc lỗi, Minh Khang luôn nhỏ nhẹ khuyên răn và chỉ cho con nhận ra cái sai. Minh Khang là tuýp ông bố của gia đình, luôn chu đáo quan tâm đến mọi thành viên và rất nhẹ nhàng, kiên nhẫn với các con. 

Hệ thống đề cử của chúng tôi đã chính thức đóng lại để bắt đầu bước sang giai đoạn bình chọn. Thời gian bình chọn sẽ kéo dài trong vòng 10 ngày. Hãy cùng chung tay bình chọn cho những đề cử mà bạn cho là xứng đáng tại địa chỉ www.wechoice.vn nhé! 

Cách thức bình chọn

Bước 1: Vào địa chỉ Wechoice.vn, đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản VietID.  

Bước 2: Dưới avatar của mỗi nhân vật có một nút VOTE. Mỗi tài khoản VietID sẽ được vote cho nhiều nhân vật, nhưng mỗi nhân vật chỉ được vote 1 lần/1 ngày. Đến 0h ngày tiếp theo bạn lại có thể tiếp tục vote tiếp cho mỗi đề cử.