Sao nữ diện giày cao gót rộng cho bớt đau chân: Tưởng ổn nhưng vẫn có hại

Tử Đan, Theo Phụ Nữ Việt Nam 09:30 11/12/2022

Chọn giày cao gót rộng hơn chân từ 1 - 2 size có phải cách hay?

Ngoại trừ những nhân vật thích làm lố ra, mọi mỹ nhân có tiếng đều muốn vẻ ngoài của mình hoàn mỹ tới từng chi tiết khi xuất hiện tại các sự kiện. Tuy nhiên, không ít ngôi sao lại xuất hiện với bộ cánh lộng lẫy đi kèm một giày rộng bất thường, thậm chí có thể thừa ra cả một "huyện" gót chân. Vậy vì lý do gì các kiều nữ lại cứ thích "bơi" trong giày?

Sao nữ diện giày cao gót rộng cho bớt đau chân: Tưởng ổn nhưng vẫn có hại - Ảnh 1.

Các ngôi sao đã hết size giày phù hợp hay đây là một "hot trend"?

Lý do cho sự lạ lùng này hoá ra khá đơn giản: khi diện những đôi giày rộng, đôi chân ít bị cọ xát vào quai hoặc gót giày, từ đó ngăn ngừa được hiện tượng sưng phù hay thậm chí là chảy máu chân.

Bên cạnh đó, việc đứng quá lâu trên đôi giày cao gót ôm sát vào chân cũng sẽ gây hiện tượng tê bì, tắc nghẽn mạch máu. Lâu dần, những đôi chân bị "cháo hành" bởi giày cao gót sẽ dần dần biến dạng trầm trọng, cấu trúc xương trở nên lỏng lẻo.

Sao nữ diện giày cao gót rộng cho bớt đau chân: Tưởng ổn nhưng vẫn có hại - Ảnh 2.

Nhiều mỹ nhân chọn đôi giày rộng từ ít nhất 1 - 2 size để bảo vệ đôi chân của mình

Trên thực tế, không phải sao nữ nào cũng cũng chọn những đôi giày quá cỡ như vậy, bởi họ nhận thức được mặt trái của mẹo vặt trên. Đi đôi giày rộng quá mức cần thiết buộc chúng ta phải thay đổi cách đi đứng, cũng như điểm đặt trọng tâm trên đôi chân. Khi đi đôi giày càng rộng, con người càng có xu hướng siết chặt ngón chân trong mỗi bước đi. Chính hành động này dẫn đến các vấn đề về chân, gây ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng tới cổ, cột sống, lưng và gối.

Sao nữ diện giày cao gót rộng cho bớt đau chân: Tưởng ổn nhưng vẫn có hại - Ảnh 3.

Nhiều mỹ nhân Việt cũng dùng tới tuyệt chiêu này để giảm đau chân

Sao nữ diện giày cao gót rộng cho bớt đau chân: Tưởng ổn nhưng vẫn có hại - Ảnh 4.

Tuy nhiên, không phải ai cũng lường trước được cái hại của tips này

Chưa hết, việc sử dụng giày rộng hơn chân còn hình thành nên chai ở gót và các cạnh ngón chân. Thật éo le khi một tuyệt chiêu tránh đau mỏi và biến dạng khớp chân lại gây ra... biến dạng xương chân.

Giải pháp lý tưởng là gì?

May thay, vẫn có ánh sáng ở cuối đường hầm. Đi giày rộng không phải cách duy nhất để giảm đau nhức chân. Phái nữ có thể mua loại lót giày cao su trong suốt, hoặc miếng dán ở gót và mũi giày giúp giảm ma sát. Trên thị trường, nhiều miếng lót giày còn có thể giúp bạn tăng từ 1- 2 cm chiều cao. Với món "phụ tùng" này, bạn sẽ chẳng còn lo gặp biến chứng do sử dụng giày quá rộng.

Sao nữ diện giày cao gót rộng cho bớt đau chân: Tưởng ổn nhưng vẫn có hại - Ảnh 5.

Những miếng lót ôm chặt lòng bàn chân và lòng giày, giúp nâng đỡ và tạo cảm giác êm ái cho người sử dụng

Sao nữ diện giày cao gót rộng cho bớt đau chân: Tưởng ổn nhưng vẫn có hại - Ảnh 6.

Thay vì chọn giày rộng như Meghan Markle, Vương phi Kate Middleton lại thích sử dụng lót giày chống ma sát trong suốt