Sao nhí "gan" nhất xứ Hàn: 14 tuổi đã diễn quá đạt vai diễn mà "hầu như ai xem xong cũng bị méo mó tâm hồn"

Rawegglover, Theo Helino 16:02 25/05/2018

Màn thể hiện của Seo Young Joo, lúc ấy mới chỉ là một sao nhí 14 tuổi, trong tác phẩm "siêu 18+" Moebius khiến nhiều người không khỏi giật mình và lo lắng thay cho chàng trai này.

Nếu nói tới những phim điện ảnh Hàn có nội dung "kinh khủng" nhất, gây ám ảnh nhiều nhất, người ta thường sẽ nhớ đến Moebius của đạo diễn Kim Ki Duk đầu tiên. Tác phẩm "siêu 18+" năm 2013 của "gã quái thai thời đại" khiến thế giới sửng sốt vì quá đen tối, khán giả xem được giữa chừng thì nôn mửa hay bỏ về vì không thể chịu nổi câu chuyện của nó.

Đó là câu chuyện về một người vợ nổi cơn ghen điên cuồng vì người chồng ngoại tình. Trong căn nhà ba người, người vợ tiến vào phòng chồng với một con dao trên tay để chuẩn bị trả thù thói trăng hoa của chồng. Khi bị người chồng khống chế và đẩy khỏi phòng, cô lại tiến vào căn phòng của cậu con trai mới lớn và bắt đầu có những hành động điên rồ nhất mà cô ta có thể làm với con trai mình.

Sao nhí gan nhất xứ Hàn: 14 tuổi đã diễn quá đạt vai diễn mà hầu như ai xem xong cũng bị méo mó tâm hồn - Ảnh 1.

"Moebius".

Cốt truyện nặng nề quá sức tưởng tượng, ngập những cảnh bạo lực và tình dục của Moebius chính là lí do khiến ban đầu, nó bị cấm chiếu tại quê nhà Hàn Quốc. Thế nhưng, Moebius bị ghét bỏ, ghê tởm bao nhiêu thì nó cũng được yêu thích, ngưỡng mộ bấy nhiều. Có những người say mê sự đen tối, độc ác, tàn bạo trong tác phẩm này cũng như những tác phẩm trước và sau đó của Kim Ki Duk. Song dù là yêu hay ghét bộ phim thì ai cũng phải ít nhiều tin rằng, để làm ra một tác phẩm "gây méo mó tâm hồn" người xem như vậy thì chính bản thân các diễn viên cũng phải chịu đựng rất nhiều thương tổn về tinh thần.

Sao nhí gan nhất xứ Hàn: 14 tuổi đã diễn quá đạt vai diễn mà hầu như ai xem xong cũng bị méo mó tâm hồn - Ảnh 2.

"Moebius" được xem là tác phẩm "gây méo mó tâm hồn" cho cả khán giả lẫn diễn viên.

Nếu như Jo Jae Hyun (vai người chồng) đã quá gắn bó với các phim của Kim Ki Duk (cũng là người bị cáo buộc hiếp dâm trong chiến dịch #MeToo vừa qua cùng Kim - PV), Lee Eun Woo (vai người vợ) khi đóng Moebius cũng đã gần 33 tuổi và có nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất thì Seo Young Joo (thủ vai cậu con trai) lúc bấy giờ chỉ là một sao nhí 14 tuổi. Trong phim, anh chàng đã "phải" đảm nhận những phân cảnh hết sức nặng nề như bị cắt dương vật và... ái ân với chính mẹ ruột.

Sao nhí gan nhất xứ Hàn: 14 tuổi đã diễn quá đạt vai diễn mà hầu như ai xem xong cũng bị méo mó tâm hồn - Ảnh 3.

Seo Young Joo.

Seo Young Joo sinh năm 1998, đóng phim từ năm 10 tuổi và được nhiều khán giả Việt Nam biết đến thông qua các tác phẩm như Can You Heart My Heart (2011), Fashion King (2012), May Queen (2012)... So với địa hạt truyền hình, các tác phẩm điện ảnh của anh chàng mang màu sắc đen tối hơn hẳn nhưng lại được công nhận ở các liên hoan phim quốc tế.

Sao nhí gan nhất xứ Hàn: 14 tuổi đã diễn quá đạt vai diễn mà hầu như ai xem xong cũng bị méo mó tâm hồn - Ảnh 4.

Seo Young Joo (trái) trong "Moebius".

Năm 2012, ở tuổi 14, Seo Young Joo đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Tokyo và LHP Quốc tế Cinemanila cho vai diễn trong Juvenile Offender. Chính nhờ Juvenile Offender mà Seo Young Joo lọt vào mắt xanh của đạo diễn Kim Ki Duk. Seo Young Joo từng chia sẻ về lúc anh mới nhận kịch bản Moebius: "Ban đầu tôi rất sợ và cũng không biết mình sẽ truyền tải vai diễn như thế nào. Thế nhưng lúc đó tôi đã nghĩ tôi sẽ phải hối hận nếu như bỏ qua nó ở độ tuổi này. Đó là cơ hội mà tôi cảm thấy mình không thể bỏ qua. Đó là lí do tôi quyết định đóng Moebius".

Sao nhí gan nhất xứ Hàn: 14 tuổi đã diễn quá đạt vai diễn mà hầu như ai xem xong cũng bị méo mó tâm hồn - Ảnh 5.

Thừa nhận Moebius là một bộ phim "thực sự nặng nề", Seo Young Joo cho biết đạo diễn Kim Ki Duk là người đã giúp đỡ anh rất nhiều trong quá trình ghi hình. Thế nhưng, có vẻ như tác phẩm này lại không khiến anh chàng bị ám ảnh quá nhiều như khán giả vẫn nghĩ. "Bộ phim được quay trong một tuần. Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng", Seo Young Joo nói. "Vì nhanh chóng như vậy nên tôi cũng không gặp phải ác mộng gì. Việc ghi hình rất mệt mỏi nên tôi ngủ rất sâu, một tuần trôi qua rất nhanh".

Seo Young Joo còn cho biết anh muốn được đóng một bộ phim không lời thoại như Moebius lần nữa. Sau khi xem Moebius lần đầu tại LHP Quốc tế Venice, anh cảm thấy không hài lòng hoàn toàn với màn thể hiện của mình trong bộ phim nên muốn thử lại trong một tác phẩm khác.

Sao nhí gan nhất xứ Hàn: 14 tuổi đã diễn quá đạt vai diễn mà hầu như ai xem xong cũng bị méo mó tâm hồn - Ảnh 6.

Seo Young Joo được Lee Eun Woo hôn lên má trên thảm đỏ.

Hai tác phẩm gần đây nhất của Seo Young Joo là phim điện ảnh Snow Road và phim truyền hình Girls' Generation 1979. Từng chia sẻ rằng thích đóng phim điện ảnh hơn, liệu trong tương lai, Seo Young Joo sẽ còn mang đến cho khán giả những điều bất ngờ và táo bạo gì nữa? Hãy cùng dõi theo những bước đi của chàng trai này.