Sao Hàn Quốc lên tiếng thanh minh sau "nghi vấn" cố tình hòa U23 Việt Nam

Nguyễn Huy, Theo Người đưa tin 13:04 07/06/2022

Tiền đạo Cho Young-wook đã lên tiếng giải thích sau khi U23 Hàn Quốc bất ngờ để U23 Việt Nam cầm hòa với tỷ số 1-1.

Với chất lượng đội hình được đánh giá cao hơn hẳn, U23 Hàn Quốc đã phải nhận nhiều lời chỉ trích sau khi để U23 Việt Nam cầm hòa ở lượt trận thứ 2 , VCK U23 châu Á 2022. Kết quả này khiến cho những nhà ĐKVĐ chưa thể sớm giành lấy tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết.

Người nhận chỉ trích nhiều nhất chính là HLV trưởng Hwang Sun-hong khi quyết định cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị và thay đổi khá nhiều ở đội hình xuất phát. Trong đó đáng chú ý là trường hợp của Lee Kang-in khi ngôi sao này đã không được vào sân dù HLV đã tận dụng hết 5 quyền thay người.

Mới đây, tiền đạo Cho Young-wook cũng đã lên tiếng trả lời về vấn đề này: "HLV Hwang Sun-hong muốn có một thứ bóng đá năng nổ và nhanh. Toàn đội vẫn chưa tập trung, nhưng đó là lý do chúng tôi đang cố gắng gắn kết với các cầu thủ nhiều hơn. Mặc dù vẫn bất bại, nhưng U23 Hàn Quốc đáng lẽ phải thắng trận đấu gặp U23 Việt Nam . Tôi nghĩ chúng tôi vẫn cần phải cải thiện".

Sao Hàn Quốc lên tiếng thanh minh sau nghi vấn cố tình hòa U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Cho Young-wook (số 7) đã có 3 bàn thắng ở VCK U23 châu Á 2022

Trước đó ở buổi họp báo sau trận, HLV Hwang Sun-hong cũng giải thích rằng ông muốn xoay tua đội hình ở trận gặp U23 Việt Nam để bảo toàn thể lực cho các cầu thủ. Chiến lược gia này thừa nhận U23 Việt Nam không hề may mắn với kết quả hòa 1-1 khi chơi có tổ chức và pressing rất tốt.

Về Lee Kang-in, chính LĐBĐ Hàn Quốc cũng phát đi thông báo về tình trạng của cầu thủ này. Ngôi sao sinh năm 2001 đã gặp vấn đề về đùi trong suốt buổi tập ngày 04/6. Mặc dù hoàn toàn có thể ra sân ở trận gặp U23 Việt Nam nhưng HLV của U23 Hàn Quốc đã quyết định không mạo hiểm.

Ở trận gặp U23 Việt Nam, Cho Young-wook chính là cầu thủ ghi bàn mở tỷ số với cú dứt điểm chính xác ở phút thứ 62. Bàn thắng này cũng giúp cho tiền đạo của U23 Hàn Quốc dẫn đầu danh sách vua phá lưới VCK U23 châu Á 2022 với 3 bàn thắng, bằng với Suphanat Mueanta của U23 Thái Lan.