Sáng nay Hà Nội mù mịt, ô nhiễm không khí đứng thứ 2 thế giới

NGUYỄN HUỆ/ VTC News, Theo VTC News 11:37 28/05/2025
Chia sẻ

Chỉ số ô nhiễm lúc 8h30 ngày 28/5 tại Hà Nội ở ngưỡng màu đỏ, ô nhiễm đứng thứ 2 thế giới, TP.HCM cũng đứng thứ 7.

Sáng nay (28/5), trời Hà Nội bao phủ trong lớp sương mù dày, ảnh hưởng đáng kể đến tầm nhìn của người tham gia giao thông. Theo số liệu ghi nhận trên trang IQAir lúc 8h30, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội là 179 (màu đỏ) - không lành mạnh cho sức khỏe.

Với mức AQI này, Hà Nội xếp thứ hai trong top những thành phố ô nhiễm nhất thế giới vào thời điểm trên. Nguyên nhân chính gây ô nhiễm được xác định là do bụi mịn PM2.5, với chỉ số đo được lên tới 108 µg/m³.

Chất lượng không khí ở mức xấu như vậy có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là với trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có bệnh lý về hô hấp.

Sáng nay Hà Nội mù mịt, ô nhiễm không khí đứng thứ 2 thế giới- Ảnh 1.

Sáng nay, Hà Nội ô nhiễm đứng thứ 2 thế giới, trời mù mịt. (Nguồn: IQAir)

Theo PAM Air (kênh thông tin tham khảo chất lượng không khí), lúc 7h ngày 28/5, một số khu vực tại TP Hà Nội cũng được cảnh báo chất lượng không khí ở ngưỡng có hại cho sức khoẻ với chỉ số AQI ở chùa Láng 171, một cụm chung cư ở quận Nam Từ Liêm 186.

Ngoài Hà Nội, theo số liệu từ AQI thì TP.HCM cũng đứng thứ 7 trong top những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số đo lúc 8h30 là 117 (màu da cam). Ô nhiễm chính cũng do hạt bụi mịn PM2.5 với chỉ số bụi mịn là 42 µg/m³.

Bụi PM2.5 là vật chất dạng hạt trôi nổi trong không khí với đường kính bằng 2.5 micromet hoặc nhỏ hơn. PM2.5 rất nhỏ, nó có thể bị hấp thụ vào máu khi hít phải. Do vậy, đây là chất gây ô nhiễm đe dọa lớn nhất tới sức khỏe.

Dự báo chất lượng không khí tại Hà Nội trong hôm nay tiếp tục ở ngưỡng không lành mạnh. Từ chiều tối, Hà Nội khả năng hứng mưa to và dông, chỉ số này dự báo giảm nhẹ nhưng chỉ số AQI vẫn ở ngưỡng màu đỏ.

Sáng nay Hà Nội mù mịt, ô nhiễm không khí đứng thứ 2 thế giới- Ảnh 2.

Sáng nay trời Hà Nội mù mịt, chất lượng không khí xấu. (Ảnh: Viên Minh)

Chỉ số AQI được tính theo thang điểm (6 khoảng giá trị AQI) tương ứng với biểu tượng và các màu sắc để cảnh báo chất lượng không khí và mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

Trong đó, AQI từ 151-200 (màu đỏ), chất lượng không khí xấu. Những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.

Những ngày cuối tháng 5, Hà Nội đón đợt không khí lạnh khi đã lập Hạ được gần 20 ngày. Thời tiết Thủ đô se lạnh như những ngày cuối thu, đầu đông, nhiệt độ thấp nhất có thời điểm xuống ngưỡng 21-22°C khiến nhiều người bất ngờ.

Dự báo những ngày đầu tháng 6, nhiệt độ khu vực này tăng mạnh, kết thúc chuỗi ngày mát mẻ, trời chuyển nắng nóng trên diện rộng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày