Ban đầu nhóm đối tượng sản xuất giá theo phương thức truyền thống. Tuy nhiên, nhanh chóng sau đó, 2 người đã chuyển sang sử dụng các hoá chất để giá được đẹp, không rễ và sản lượng cao.
Trước đây, lõi ngô (hay còn gọi là cùi bắp) sau khi tách hạt thường bị vứt bỏ, chất đống ngoài đồng. Nhưng gần đây, nhiều tác dụng của chúng được phát hiện. Lõi ngô làm sạch còn được bán ở siêu thị để nấu trà với giá với giá khoảng 6.000 đồng/chiếc.
Theo Điều 194 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), người sản xuất, buôn bán thuốc giả có thể bị phạt ở mức cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.