Sân thi đấu tại Philippines cực tệ nhưng Mạnh "gắt" vẫn tuyên bố: "Là cầu thủ thì phải thích nghi thôi"

PHẠM HUYỀN (TỪ BACOLOD, PHILIPPINES), Theo Trí Thức Trẻ 16:07 29/11/2018

Trả lời phỏng vấn trước thềm buổi tập chiều nay (29/11), trung vệ Đỗ Duy Mạnh cho biết dù đội tuyển Philippines đã mất đi những trụ cột thì đó vẫn là đối thủ đáng gờm. Ngoài ra, cầu thủ của CLB Hà Nội cũng bày tỏ quan điểm về điều kiện thi đấu tại sân Panaad (Bacolod, Philippines).

Mạnh "gắt" kể tên một cầu thủ Philippines mà tất cả đội tuyển Việt Nam đều phải cảnh giác

Chiều nay (29/11), đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Philippines nhằm chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018. Một trong những vấn đề gây xôn xao dư luận chính là điều kiện thi đấu của sân Panaad - nơi diễn ra trận đấu - có chất lượng khá thấp.

Từng cùng với CLB Hà Nội hành quân tới Panaad để thi đấu cúp châu Á, trung vệ Đỗ Duy Mạnh phần nào hiểu được những khó khăn về sân bãi tại đây. Cầu thủ 22 tuổi bày tỏ: "Tôi và các đồng đội đã từng thi đấu AFC Cup tại đây. 

Như mọi người đều biết đây là một tỉnh lẻ của Philippines nên chất lượng mặt sân tôi nghĩ là một trong những sân tốt nhất của tỉnh rồi. Do đó chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục vấn đề sân bãi. Là cầu thủ chuyên nghiệp phải thích nghi với những điều đó".

Mạnh "gắt" cũng hy vọng sẽ truyền được  kinh nghiệm từng thi đấu tại đây tới các đồng đội. Anh nói thêm: "Tôi đá AFC Cup trên sân vận động này 2 năm trước mặt cỏ cũng không phải là đẹp, cỏ lá to cũng như hiện tại. Do đó, tôi sẽ truyền những kinh nghiệm đó cho đồng đội để thi đấu tốt".

Sân thi đấu tại Philippines cực tệ nhưng Mạnh gắt vẫn tuyên bố: Là cầu thủ thì phải thích nghi thôi - Ảnh 2.

Duy Mạnh khẳng định là cầu thủ phải thích nghi với bất cứ điều kiện sân bãi nào. Ảnh: Tiến Tuấn

Trước đó vào ngày hôm qua, Duy Mạnh cùng các đồng đội đã phải qua hành trình rất vất vả khi chờ đợi khá lâu trên máy bay để có thể làm thủ tục nhập cảnh. 

Tuy nhiên, trung vệ của CLB Hà Nội chia sẻ rằng hiện tại tinh thần của đội tuyển Việt Nam khá tốt, đồng thời anh hài lòng khi đồ ăn tại Philippines rất hợp khẩu vị.

Nhận định về đối thủ sắp tới, Duy Mạnh cho rằng dù Philippines đã mất một vài trụ cột nhưng đó vẫn là một đối thủ đáng gờm. Nói về Philippines, Duy Mạnh bày tỏ: "Tôi biết vào bán kết thì các đối thủ đều như nhau. Chắc chắn họ nghiên cứu về mình rất là kĩ nên đội bạn có mất trụ cột thì ban huấn luyện của mình hay của họ đều sẽ có đấu pháp hợp lý.

Mạnh "gắt" chia sẻ tiếp: "Tôi có biết một cầu thủ của Philippines đó là Alvaro Silva thi đấu ở vị trí trung vệ, trước kia từng khoác áo CLB Hà Nội. Về Philippines thì đó là đội bóng mạnh, nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng nên chúng ta phải tập trung cao độ và phải có những đấu pháp nhất định để thi đấu tốt trước họ

Đối với cá nhân tôi và toàn đội khi bước vào trận đấu thì cần giành chiến thắng. Ban huấn luyện sẽ có những đấu pháp hợp lý và cá nhân cầu thủ sẽ cố gắng hết sức".

Sân thi đấu tại Philippines cực tệ nhưng Mạnh gắt vẫn tuyên bố: Là cầu thủ thì phải thích nghi thôi - Ảnh 3.