Sân Mỹ Đình lại bị chê "lồi lõm" trên trang nhất báo Nhật dù đã được tân trang

Thành Đạt, Theo Nhịp sống Việt 11:03 12/11/2021

Sau trận đấu giữa tuyển Nhật Bản và tuyển Việt Nam tại vòng loại 3 World Cup 2022, 1 tờ báo Nhật Bản cho rằng mặt sân Mỹ Đình vẫn chưa đủ tốt.

Bản in của tờ báo thể thao hàng đầu Nhật Bản Nikkan Sports số ra ngày 12/11 đã dành trọn một trang cho trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Nhật Bản. Dòng tít lớn với tiêu đề "Chiến thắng chấn động của ông Moriyasu và tuyển Nhật Bản". Đây là trận đấu mà đội tuyển Nhật Bản đã chơi lấn lướt. Thực tế, tuyển Việt Nam dù có lợi thế sân nhà vẫn được đánh giá là cửa dưới.

Phút 17, Ito Junya đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Anh còn có 1 pha ghi bàn bị VAR từ chối và nếu nắn nót hơn ở cuối trận anh đã có thể lập cú đúp. Nikkan Sports ngợi khen màn trình diễn này là "Màn độc diễn của Ito".

Sân Mỹ Đình lại bị chê lồi lõm trên trang nhất báo Nhật dù đã được tân trang - Ảnh 1.

Nikkan Sports phàn nàn về giao thông, mặt sân Mỹ Đình và VAR trên trang nhất ngày 12/11 (Ảnh: N.L.M)

Tuy nhiên, thứ đáng lưu tâm đó là dòng mô tả trên tiêu đề. Tờ báo này đã mô tả giao thông tại Hà Nội là "nhồi nhét", sân Mỹ Đình là "lồi lõm" và tiếp tục nhắc lại về pha can thiệp VAR từ chối bàn thắng của Ito.

Thực tế, sau khi nhận ý kiến đóng góp về mặt sân Mỹ Đình ở trận gặp tuyển Australia hồi tháng 9, Ban quản lý sân đã phối hợp với VFF để sửa chữa, nâng cấp các hạng mục nhằm đáp ứng nhu cầu của AFC. Ngay trước trận đấu 2 ngày, mặt cỏ đã đạt tình trạng rất tốt theo ghi nhận của các phóng viên trong nước.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình đã được chăm sóc rất tốt, theo ghi nhận của phóng viên Việt Nam (Ảnh: Cao Oanh)

Đặc biệt là mặt cỏ đã được làm lại với chất lượng rất tốt. Nơi mà các cổ động viên, chuyên gia bóng đá Australia gọi là "bãi thả bò" trước đây đã khoác lên mình tấm áo mới. Không hiểu vì lí do gì, tờ báo thể thao Nhật Bản lại phàn nàn về mặt sân. Có thể do chiến thắng tối thiểu đã không làm thoả mãn kỳ vọng của dư luận xứ mặt trời mọc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày