Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc khách quốc tế trong ngày đầu Trung Quốc mở cửa

Tứ Quý, Theo Tổ quốc 15:29 08/01/2023

Các chuyến bay từ Trung Quốc đến TP.HCM tăng dần trong ngày đầu nước này mở cửa quốc tế, trùng với thời điểm Việt kiều về Việt Nam ăn Tết nên sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc người dân và du khách.

Ngày 8/1, ngày đầu Trung Quốc mở cửa quốc tế, dỡ bỏ hầu hết các hạn chế về dịch bệnh nên các chuyến bay quốc tế đến Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM đã tăng mạnh.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết, tổng lượng khách qua ga quốc tế đạt trong hôm nay đạt gần 38.000 lượt, đây là số lượng khách quốc tế đến trong ngày tăng cao nhất kể từ sau dịch.

Đặc biệt, hôm nay là ngày đầu tiên thị trường hàng không Trung Quốc mở cửa lại toàn bộ sau thời gian dài bị hạn chế nên các chuyến bay từ nước này đến sân bay Tân Sơn Nhất và ngược lại tăng cao.

Ghi nhận thời điểm trưa cùng ngày, một số chuyến bay từ Quảng Châu (Trung Quốc) đã hạ cánh tại Tân Sơn Nhất, đây là một trong những hành khách đầu tiên từ Trung Quốc đến Việt Nam sau khi nước này mở cửa thị trường hàng không.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc khách quốc tế trong ngày đầu Trung Quốc mở cửa - Ảnh 1.

Khu vực cửa ga đến quốc tế đông đúc người dân đứng chờ đón Việt kiều và hành khách từ Trung Quốc

Do Trung Quốc mở cửa thị trường hàng không quốc tế trùng với thời điểm Việt kiều từ khắp nơi trên thế giới về Việt Nam đón Tết cổ truyền dân tộc nên sân bay Tân Sơn Nhất càng đông đúc, nhộn nhịp hành khách và người dân.

Nhiều người dân, nhân viên các công ty lữ hành ở TP.HCM đã đến ga quốc tế chờ đón Việt kiều và khách du lịch. Đặc biệt, số lượng người dân đón Việt kiều về nước đã tăng mạnh, đông đúc hơn so với vài ngày trước.

Các chuyến bay từ Mỹ, quá cảnh qua một số nước Châu Á để về TP.HCM liên tục hạ cánh nên sân bay Tân Sơn Nhất luôn tấp nập người dân từ sáng đến đêm khuya. Trong số các Việt kiều Mỹ, Úc... cũng có một số người Việt từ Trung Quốc trở về sau khi mở cửa quốc tế.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc khách quốc tế trong ngày đầu Trung Quốc mở cửa - Ảnh 2.

Các chuyến bay quốc tế liên tục hạ cánh tại Tân Sơn Nhất, trong đó có chuyến bay từ Quảng Châu (Trung Quốc) của hãng hàng không China Southern Airlines lúc 11h

Do quá đông người dân chờ đón Việt kiều về nước, bà Dung và bà Châu (ngụ Biên Hoà, Đồng Nai) phải ngồi tạm dưới sàn nhà ga, tay ôm bó hoa để chờ đợi đón người thân từ nước ngoài về.

Bà Dung cho biết, hôm nay gia đình gồm 7 người đến sân bay để đón 3 người (3 mẹ con) từ Mỹ về ăn Tết sau 2 năm không thể về vì dịch bệnh.

"Sân bay hôm nay đông vui quá, tôi không thấy mệt mỏi gì đâu vì được chờ đón con cháu về quê ăn Tết, gia đình, dòng họ cùng đoàn tụ nên phấn khởi lắm. Cả gia đình đón xe đến sân bay chờ hơn 30 phút rồi, tôi ngồi đây còn mấy người thân còn lại thì đứng chỗ khác khi nào thấy cháu tôi ra thì gọi", bà Dung chia sẻ.

Theo bà Dung, may mắn hôm nay đi đón con cháu về nước không gặp kẹt xe, gần Tết nên lo lắng đường sá sẽ kẹt xe nên gia đình đi sớm hơn một chút.

Cũng như bà Dung và bà Hoa, nhiều người dân đón Việt kiều về nước ăn Tết cũng thường đến từ khá sớm, khoảng 1 tiếng để chờ. Do 2 năm mới được đoàn tụ với người thân từ nước ngoài về nên nhiều người mang theo hoa kiên nhẫn đứng chờ để tặng.

Nhiều người dân khi thấy người thân Việt kiều vừa ra khỏi cửa đã chạy vào ôm lấy nhau trong sự mừng rỡ, hạnh phúc vì được đoàn tụ sau 2 năm.

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc khách quốc tế trong ngày đầu Trung Quốc mở cửa - Ảnh 3.

2 khu vực băng chuyền hành lý chật kín khách chờ lấy hành lý

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc khách quốc tế trong ngày đầu Trung Quốc mở cửa - Ảnh 4.

Phía trên tầng 1 nhà ga có nhiều người dân sốt ruột nên đến khu vực này để xem người thân chờ lấy hành lý

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc khách quốc tế trong ngày đầu Trung Quốc mở cửa - Ảnh 5.

Hàng ghế tại khu vực chờ đón người thân tại ga đến đều chật kín người

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc khách quốc tế trong ngày đầu Trung Quốc mở cửa - Ảnh 6.

An ninh sân bay được tăng cường tại ga đến quốc tế để đảm bảo an ninh trật tự cũng như hỗ trợ hành khách và người dân

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc khách quốc tế trong ngày đầu Trung Quốc mở cửa - Ảnh 7.
Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc khách quốc tế trong ngày đầu Trung Quốc mở cửa - Ảnh 8.
Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc khách quốc tế trong ngày đầu Trung Quốc mở cửa - Ảnh 9.
Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc khách quốc tế trong ngày đầu Trung Quốc mở cửa - Ảnh 10.

Sân bay nhộn nhịp, tấp nập người dân đón Việt kiều về nước ăn Tết. Đây là thời điểm cao điểm Việt kiều về nước sau khi Trung Quốc mở cửa đường bay quốc tế

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc khách quốc tế trong ngày đầu Trung Quốc mở cửa - Ảnh 11.

Bà Dung và bà Châu ôm bó hoa tiền lẻ chờ đón Việt kiều Mỹ về nước ăn Tết sau 2 năm

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc khách quốc tế trong ngày đầu Trung Quốc mở cửa - Ảnh 12.

Người đàn ông phấn khởi khi sắp được gặp người thân từ Úc trở về nước ăn Tết cổ truyền dân tộc

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc khách quốc tế trong ngày đầu Trung Quốc mở cửa - Ảnh 13.

Do hàng ghế chờ đã kín chỗ, nhiều người phải ngồi dưới sàn để chờ đợi

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc khách quốc tế trong ngày đầu Trung Quốc mở cửa - Ảnh 14.

Không khí nhộn nhịp, đông vui tại ga quốc tế sau 2 năm đìu hiu vì dịch bệnh

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc khách quốc tế trong ngày đầu Trung Quốc mở cửa - Ảnh 15.

Người dân vẫy tay để báo hiệu cho người thân Việt kiều vừa ra khỏi cửa

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc khách quốc tế trong ngày đầu Trung Quốc mở cửa - Ảnh 16.

Việt kiều tấp nập về nước ăn Tết cổ truyền dân tộc

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc khách quốc tế trong ngày đầu Trung Quốc mở cửa - Ảnh 17.

Hầu hết Việt kiều về nước đều mang nhiều hành lý là những món quà từ nước ngoài để gửi tặng người thân trong dịp Tết

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc khách quốc tế trong ngày đầu Trung Quốc mở cửa - Ảnh 18.

Người thân và Việt kiều ôm nhau mừng rỡ khi vừa ra khỏi cửa nhà ga

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc khách quốc tế trong ngày đầu Trung Quốc mở cửa - Ảnh 19.

Dịp này lượng xe đưa đón tại ga quốc tế Tân Sơn Nhất cũng tăng mạnh, nhiều thời điểm thiếu xe do người dân đến đón Việt kiều đông đúc

Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc khách quốc tế trong ngày đầu Trung Quốc mở cửa - Ảnh 20.

Khách đến ga quốc tế tăng cao nên hàng quán tại sân bay dịp này cũng bắt đầu nhộn nhịp, kín chỗ ngồi. Hiện tại các cửa hàng ăn uống, quà lưu niệm tại sân bay Tân Sơn Nhất đều đã mở cửa như thời điểm trước dịch