S-Race Hà Nội: Lúc đi hết mình, lúc về hết... sức nhưng vui

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 14/11/2022

S-Race Hà Nội là dịp để các bạn học sinh, sinh viên cùng thầy cô giáo và bố mẹ vui chơi, nâng cao tình đoàn kết, gắn chặt tình cảm gia đình, thầy trò và cùng tạo nên những khoảnh khắc vui tươi nhưng không kém phần ý nghĩa.

Ngày 13/11/2022, 4200 học sinh, sinh viên cùng các thầy cô và phụ huynh đã có một ngày hội chạy bộ đầy cảm xúc. Một trong những điểm nhấn khó quên của sự kiện hôm nay chính là dàn trai xinh, gái đẹp luôn "cháy" hết mình với mọi hoạt động. Ai cũng tỏa sáng và khoe nhan sắc xinh ngây ngất trong mọi khung hình.

S-Race Hà Nội: Lúc đi hết mình, lúc về hết... sức nhưng vui - Ảnh 1.

S-Race Hà Nội là một trong những sự kiện nổi bật, thu hút sự quan tâm đông đảo của các bạn trẻ cuối tuần qua

Được tổ chức tại thủ đô nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, S-Race Hà Nội chọn biểu tượng Khuê Văn Các để gửi gắm thông điệp "Vì tầm vóc Việt". Đây là mốc thứ tư trên hành trình S-Race 2022, như những cái cây được ươm mầm từ bản lĩnh, nuôi dưỡng bằng khát vọng chinh phục, trở nên trưởng thành và tự giác về ý thức trách nhiệm với bản thân, đã đến lúc những cái cây của tuổi trẻ lớn lên tràn đầy sức sống, sự tự tin và sẵn sàng cống hiến cho đời.

Tham dự S-Race Hà Nội, các vận động viên sẽ thi đấu ở 6 nội dung gồm: cự ly 3 km dành cho sinh viên nam, nam sinh THPT; cự ly 1,5 km dành cho sinh viên nữ, nữ sinh THPT và nam nữ THCS. Các thầy cô giáo, cha mẹ và các em học sinh tiểu học cũng tham gia nội dung thi đấu mở rộng S-Race Teacher và S-Race Family, chạy ở cự ly 1,5 km để cổ vũ giải. Tổng giá trị giải thưởng của S-Race Hà Nội là 132 triệu đồng.

S-Race Hà Nội: Lúc đi hết mình, lúc về hết... sức nhưng vui - Ảnh 2.

Không chỉ các bạn học sinh, sinh viên yêu thích chạy bộ mà rất nhiều gia đình cũng tham gia giải chạy, biến S-Race Hà Nội trở thành một ngày hội thể thao sôi động và hấp dẫn

Yêu thích chạy bộ, Bùi Minh Tiến, sinh viên trường Đại học Bách Khoa bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu tiên được tham gia giải chạy: "Cảm xúc của mình lúc này là rất vui. Mình đã từng tham gia giải chạy tổ chức tại Hà Nội nhưng đây là lần đầu tiên được tham gia giải chạy dành riêng cho học sinh, sinh viên toàn quốc. Mình sẽ cố gắng hết sức mình trên đường chạy và hy vọng là sẽ mang được huy chương về".

S-Race Hà Nội: Lúc đi hết mình, lúc về hết... sức nhưng vui - Ảnh 3.

Trong tiếng reo hò cổ vũ không ngừng của thầy cô, cha mẹ cũng như các cổ động viên, các bạn trẻ cùng chia sẻ cho nhau những giọt mồ hôi, nụ cười, những cái nắm tay thật chặt trên đường chạy.

Tương tự Minh Tiến, runner Phạm Hà Uyên đến từ trường THCS Ngô Sĩ Liên, về thứ ba nội dung 1,5km nữ sinh THCS chia sẻ từ khi được biết S-Race được tổ chức ở Hà Nội, cô bạn đã rất háo hức muốn được tham gia. Cảm xúc của cô bạn khi về đích chính là "Mệt nhưng rất vui. Vui vì mình đã hoàn thành được thử thách, vui vì mình đã không bỏ cuộc, vui vì đã về đích thành công".

S-Race Hà Nội: Lúc đi hết mình, lúc về hết... sức nhưng vui - Ảnh 4.

Nhiệt huyết của tuổi trẻ, những nỗ lực không ngừng nghỉ, dường như không gì ngăn cản được các bạn trẻ tiến về đích

Tranh tài ở cự ly 1,5km, nhóm bạn trường THPT Trần Phú lại có những cảm xúc đặc biệt khi năm nay là năm cuối cấp: "Mình thấy may mắn và hạnh phúc khi được hòa mình trong một tập thể luôn đoàn kết và cháy hết mình, không chỉ bạn bè mà còn thầy cô nữa. Đây có lẽ sẽ là một kỉ niệm đẹp, là một trong những cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của chúng mình".

S-Race Hà Nội: Lúc đi hết mình, lúc về hết... sức nhưng vui - Ảnh 5.

Mệt nhưng vui, có lẽ là cảm nhận của rất nhiều bạn trẻ khi tham gia giải chạy S-Race Hà Nội năm nay


S-Race Hà Nội: Lúc đi hết mình, lúc về hết... sức nhưng vui - Ảnh 6.

Các bạn tình nguyện viên tại khu vực tiếp nước lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ các vận động viên

S-Race 2022 có sự đồng hành của Tập đoàn TH - đơn vị tiên phong cùng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ ngành trong các chương trình như Sữa học đường, Sức khỏe học đường, Đề án Dinh dưỡng người Việt, Mô hình điểm Bữa ăn học đường,… Tập đoàn TH đặc biệt nhấn mạnh việc phát triển thể lực, tầm vóc và trí lực cho học sinh, sinh viên cần kết hợp dinh dưỡng học đường hợp lý, cân bằng với tăng cường các hoạt động thể chất.

"Để phát triển toàn diện về trí lực, thể lực và tầm vóc, yếu tố tiên quyết không chỉ từ nguồn dinh dưỡng thiết yếu như lúa gạo, thực phẩm, các sản phẩm từ sữa tươi sạch, mà còn cần có một chế độ vận động, thể dục thể thao và chăm sóc bảo vệ sức khỏe bền vững. Chính khát vọng Vì Tầm vóc Việt đã thôi thúc TH thực hiện những sứ mệnh cao đẹp trong đó có việc mang lại những sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng và tiên phong đồng hành với các chương trình nâng cao sức khỏe học đường, nâng cao tầm vóc, thể lực, trí lực cho thế hệ tương lai" - Đại diện Tập đoàn TH chia sẻ.