Rực rỡ lễ hội hoa xuân lớn nhất miền Bắc 2017

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 20:04 30/01/2017

Với chủ đề "Từ cổ tích đến tương lai", lễ hội hoa xuân với nhiều loại hoa được sắp đặt nghệ thuật tại khu đô thị Ecopark (Hưng Yên) đang là điểm đến thu hút nhiều người đến du xuân, chụp ảnh trong những ngày đầu xuân.

Rực rỡ lễ hội hoa xuân lớn nhất miền Bắc 2017 - Ảnh 1.

Với ý tưởng kiến tạo các con đường đẹp quyến rũ mê hoặc của cỏ cây hoa lá cùng không gian đặc trưng ngày Tết, các nghệ nhân đã thiết kế, sử dụng nghệ thuật sắp đặt một cách tinh tế để tạo thành các khu trưng bày hoa, các giàn treo, chậu hoa lớn nhỏ, các tiểu cảnh…

Rực rỡ lễ hội hoa xuân lớn nhất miền Bắc 2017 - Ảnh 2.

Điểm độc đáo của lễ hội năm nay là không chỉ thưởng lãm hoa, du khách sẽ được tham gia vui chơi, tương tác ở 6 con đường trải dài trên khắp các nẻo đường xuân trong khu đô thị.

Rực rỡ lễ hội hoa xuân lớn nhất miền Bắc 2017 - Ảnh 3.

Những không gian được kết hoa rực rỡ, bắt mắt.

Rực rỡ lễ hội hoa xuân lớn nhất miền Bắc 2017 - Ảnh 4.

Nhiều bạn trẻ tạo dáng trong biển hoa với trang phục áo dài truyền thống.

Rực rỡ lễ hội hoa xuân lớn nhất miền Bắc 2017 - Ảnh 5.

Ngôi nhà nhỏ xinh được kết từ các chậu hoa trong khu vườn rực rỡ.

Đây cũng là dịp nhiều gia đình đi du xuân, chụp ảnh lưu niệm và đắm chìm trong không gian tự nhiên.

Rực rỡ lễ hội hoa xuân lớn nhất miền Bắc 2017 - Ảnh 7.

Trên "con đường sáng tạo", du khách không chỉ được chiêm ngưỡng các khóm hoa sắp đặt bài bản mà còn có cơ hội thưởng lãm những bức vẽ grafiti khổ lớn của các họa sĩ trẻ.

Rực rỡ lễ hội hoa xuân lớn nhất miền Bắc 2017 - Ảnh 8.

Du khách có thể chọn cho mình lời chúc qua những nét chữ của ông đồ già tại đây.

Rực rỡ lễ hội hoa xuân lớn nhất miền Bắc 2017 - Ảnh 9.

Tại "con đường di sản", các nghệ nhân đã tái hiện hình ảnh đặc trưng của 3 miền bao gồm: Khuê Văn Các, chùa Thiên Mụ, chợ Bến Thành cùng mô hình gia đình gà khổng lồ.

Rực rỡ lễ hội hoa xuân lớn nhất miền Bắc 2017 - Ảnh 10.

Tác giả Kịch bản - Tổng Đạo diễn chương trình Lê Quý Dương, người đã thực hiện hơn 30 lễ hội văn hóa nghệ thuật trong nước và quốc tế nay có dịp phối hợp với các chuyên gia môi trường, các nghệ nhân và nghệ sĩ biểu diễn tạo nên một công trình sáng tạo độc đáo.

Rực rỡ lễ hội hoa xuân lớn nhất miền Bắc 2017 - Ảnh 11.

Không chỉ có lễ hội hoa, trình diễn nghệ thuật hội họa, âm nhạc, xiếc,... du khách đến đây có thể hòa mình vào các trò chơi dân gian: đánh đu, bịt mắt bắt vịt...

Rực rỡ lễ hội hoa xuân lớn nhất miền Bắc 2017 - Ảnh 12.

Với không gian biểu diễn nghệ thuật dân gian, đương đại trải dài trên 54 ha khu đô thị, dự kiến các hạng mục chính của lễ hội sẽ kéo dài đến hết ngày mùng 5 Tết và các hạng mục còn lại sẽ kết thúc vào ngày rằm tháng giêng.