Rủ nhau nhảy sông, 1 người chết, dân mạng tranh cãi người sống sót có phạm tội

Nguyệt Ánh/VTC NEws, Theo vtcnews.vn 08:44 14/04/2025
Chia sẻ

Hai người đàn ông Trung Quốc thách nhau nhảy sông khiến một người chết đuối, dân mạng Trung Quốc bàn cãi về việc người sống sót có phạm tội hay không.

Video về vụ tai nạn đuối nước xảy ra ở Tiên Đào, Hồ Bắc, Trung Quốc đang lan truyền trên mạng xã hội nước này với nhiều tranh cãi về pháp luật khiến các luật sư phải lên tiếng.

Video ghi lại bên bờ sông cho thấy cảnh hai người đàn ông có vẻ đang say rượu cởi quần áo ngoài và thách nhau nhảy xuống nước. Họ hét lên với nhau: "Nếu không dám nhảy thì anh là con cún”; “Còn anh nếu không nhảy sẽ là con trai tôi”.

Ngay sau đó, hai người đàn ông lần lượt nhảy xuống sông. Một người có vẻ không biết bơi; anh trôi đến vùng nước sâu và không thấy ngoi lên mặt nước nữa. Người kia và những người bạn khác ở trên bờ bắt đầu kêu cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong khi được đưa lên bờ.

Sau khi điều tra, cảnh sát địa phương xác định không có dấu hiệu cấu thành tội phạm; tuy nhiên gia đình có thể đệ đơn kiện dân sự nếu có bất kỳ khiếu nại nào.

Mặc dù cảnh sát tuyên bố như vậy, dư luận vẫn tranh cãi rất nhiều về việc người sống sót có nên chịu trách nhiệm về cái chết của bạn mình hay không, vì anh ta đã thách thức, khuyến khích nạn nhân nhảy xuống – một hành vi rõ ràng là nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng. Nhiều người cũng đặt câu hỏi liệu gia đình người đã khuất có thể yêu cầu anh ta bồi thường hay không.

Rủ nhau nhảy sông, 1 người chết, dân mạng tranh cãi người sống sót có phạm tội- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Sohu)

Triệu Lương Sơn, một luật sư nổi tiếng về lợi ích công cộng của Công ty luật Shaanxi Hengda, phân tích rằng luật hình sự của Trung Quốc không thiết lập riêng tội "xúi giục hoặc khuyến khích". Trong những trường hợp bình thường, nếu ai đó xúi giục hoặc khuyến khích người khác nhảy xuống sông thì người đó không bị coi là phạm tội.

Tuy nhiên, nếu biết hoặc đã được thông báo rằng nạn nhân không biết bơi mà vẫn thách nhảy sông thì người xúi giục có thể phạm tội ngộ sát; tuy nhiên phải chứng minh được có mối quan hệ nhân quả trực tiếp giữa hành vi và cái chết, và hành vi khuyến khích đó là vô ý.

Trong trường hợp trên, luật sư Triệu Lương Sơn chỉ ra rằng nếu trước đó nạn nhân nói với bạn rằng mình không biết bơi nhưng anh bạn vẫn tiếp tục dùng lời nói kích thích, dẫn đến cái chết thì người bạn này có thể bị cáo buộc ngộ sát.

Nếu nạn nhân không nói mình không biết bơi thì người xúi giục không phạm tội; tuy nhiên hành vi của anh vi phạm Điều 26 Luật Xử phạt của cơ quan an ninh công cộng Trung Quốc nên có thể bị phạt hành chính. Ở cấp độ dân sự, có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi xúi giục và cái chết của nạn nhân, nên gia đình người đã khuất có thể kiện đòi bồi thường.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày