"Ronaldo nhờ người mang thai hộ là tội ác"

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 08:16 19/07/2017

Bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng ở Bồ Đào Nha Gentil Martins chỉ trích gia đình Ronaldo khi cổ súy việc mang thai hộ.

Cristiano Ronaldo, siêu sao nổi tiếng nhất trong giới thể thao, hiện có 3 đứa con đều nhờ mang thai hộ. Cậu con trai lớn là Junior, 7 tuổi và hai con song sinh vừa chào đời đều được sinh ở Mỹ.

Ronaldo nhờ người mang thai hộ là tội ác - Ảnh 1.

Bác sĩ Martins.

Khi được hỏi về trường hợp Ronaldo, một người độc thân, có con bằng cách mang thai hộ, bác sĩ Martins nói: "Tôi xem đây là một tội ác nghiêm trọng. Điều này đã hạ thấp phẩm giá và thật đáng buồn".

"Ronaldo là một vận động viên siêu đẳng, có thành tích to lớn nhưng lại có đạo đức suy đồi. Anh ta không thể là hình mẫu của mọi người".

Tại Bồ Đào Nha, việc nhờ người mang thai hộ khi độc thân, có đầy đủ khả năng sinh sản là phạm luật. Đó là lý do Ronaldo phải nhờ người mang thai hộ ở Mỹ. Ngoài ra, đây còn là vấn đề đạo đức đối với những người có đức tin.

Ronaldo nhờ người mang thai hộ là tội ác - Ảnh 2.

"Ai cũng có quyền được có mẹ", bác sĩ Martins nói thêm. "Người đáng trách nhất trong trường hợp này là mẹ của Ronaldo. Bà ta không giáo dục đầy đủ anh ta".

Ronaldo chưa từng giải thích lý do tại sao không sinh con theo cách thông thường. Với nhiều giả thuyết đã được đặt ra, nhiều người tin rằng Ronaldo mắc một chứng bệnh về tâm lý là tin rằng bản thân anh có thể làm được mọi thứ, mà không cần người khác.