Ronaldo lên tiếng sau vụ mất oan bàn thắng: "Lợi ích quốc gia bị tổn hại"

HOÀNG PHƯƠNG, Theo Trí thức trẻ 07:45 28/03/2021

Ngay sau khi trận đấu với Serbia kết thúc, Ronaldo có những lời bộc bạch về hành vi của mình trên mạng xã hội.

Bồ Đào Nha vừa có trận hòa 2-2 đầy thất vọng trước Serbia tại vòng loại World Cup 2022. Đáng chú ý, ở cuối trận, Cristiano Ronaldo đã có những giây phút rất tức giận khi bị từ chối một bàn thắng rõ ràng. Anh ném phăng chiếc băng đội trưởng và rời sân khi trọng tài còn chưa thổi còi mãn cuộc. CR7 ngay sau đó có những dòng tâm sự trên trang cá nhân của mình về tình huống này.

Ronaldo lên tiếng sau vụ mất oan bàn thắng: Lợi ích quốc gia bị tổn hại - Ảnh 1.

Bài đăng mới nhất của Ronaldo trên Instagram

Cụ thể, siêu sao người Bồ viết: "Trở thành đội trưởng ĐTQG Bồ Đào Nha là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Tôi sẽ luôn cống hiến tất cả, điều đó không bao giờ thay đổi. Nhưng có những khoảnh khắc thật khó đối diện. Đặc biệt khi chúng ta cảm giác lợi ích quốc gia đang bị tổn hại. Hãy ngẩng cao đầu và đối mặt với thử thách tiếp theo. Cố lên Bồ Đào Nha".

Ronaldo lên tiếng sau vụ mất oan bàn thắng: Lợi ích quốc gia bị tổn hại - Ảnh 2.

Ronaldo ném băng đội trưởng đầy tức giận sau quyết định của trọng tài (Ảnh: Getty)

Trước đó, ở phút 90+3 của trận đấu, Ronaldo nhận bóng trong vòng cấm và tung cú sút chìm. Bóng dường như đã đi qua vạch vôi trước khi bị cầu thủ của Serbia phá ra ngoài. Trọng tài không công nhận đó là bàn thắng thứ 3 cho Bồ Đào Nha, đồng thời rút một chiếc thẻ vàng cho Ronaldo vì lỗi phản ứng với trọng tài biên.

Phát biểu sau trận, HLV Fernando Santos cho biết trọng tài đã xin lỗi mình về tình huống trên. Ông nói: "Trọng tài xin lỗi tôi trong phòng thay đồ và nói rằng ông ấy thực sự bối rối. Ông ấy bảo rằng đã xem lại hình ảnh để xác định đó có phải tình huống cần phải xin lỗi không. Và đúng là như vậy. Đây là lần thứ 2 ở vòng loại họ xin lỗi tôi sau trận đấu".

Ronaldo lên tiếng sau vụ mất oan bàn thắng: Lợi ích quốc gia bị tổn hại - Ảnh 3.

Xếp hạng bảng A, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu