Vào ngày 1/3/2025, tại lễ hội đèn lồng ở thành phố Đài Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, một sự cố liên quan đến robot đã thu hút sự chú ý của dư luận. Robot hình người Unitree H1 dường như "tấn công" một khán giả. Người này đã đưa tay ra để bắt tay với robot. Tuy nhiên, thay vì đáp lại cử chỉ thân thiện, robot lại có những chuyển động cánh tay bất thường và lao về phía đám đông.
Ngay lập tức, robot đã bị nhân viên an ninh và có vẻ như là người giám sát robot kéo lại. Trước khi video kết thúc, robot H1 dường như đã bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên, hành vi "bạo lực" bất ngờ của nó đã làm dấy lên nhiều lo ngại về việc sử dụng máy móc tự động này ở nơi công cộng.
Robot bất ngờ 'nổi điên', suýt tấn công người ở lễ hội Trung Quốc. (Nguồn: BC)
Được quảng cáo là Robot hình người đa năng, H1 đã trở thành một trong những robot hình người thương mại phổ biến nhất ở Trung Quốc. Robot Unitree H1 cao khoảng 180 cm, nặng khoảng 42 kg, có tốc độ di chuyển 3,3 mét/giây, nhiều tùy chọn di chuyển và dung lượng pin 864Wh. Hiện tại, H1 đang được bán với giá 90.000 USD.
Nhà phát triển Unitree đã lên tiếng về đoạn video lan truyền, gọi đó là "một tai nạn" có thể do "cài đặt phần mềm hoặc cảm biến bị lỗi". Họ cũng khẳng định đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn những sự cố tương tự xảy ra trong tương lai.
H1 đã trở thành một trong những robot hình người thương mại phổ biến nhất ở Trung Quốc. (Ảnh: SOhu)
Tuy nhiên, tuyên bố của Unitree vẫn chưa thể làm dịu dư luận. Một số người cho rằng video bị hiểu sai, robot H1 chỉ đang cố gắng lấy lại thăng bằng sau khi vô tình vấp ngã. Trong khi đó, nhiều người khác bày tỏ lo ngại về nguy cơ con người bị thương trong những trường hợp tương tự. Trên Weibo, một người dùng bình luận: "Đây là một cảnh tượng như trong phim kinh dị khoa học viễn tưởng". Một người khác thì nhận định: "Đây là một cái nhìn thoáng qua về tương lai sau 10 năm nữa".
Những sự cố tương tự trong quá khứ
Sự cố tại Đài Sơn không phải là trường hợp đầu tiên robot gây nguy hiểm cho con người. Năm 2015, tại một nhà máy sản xuất ô tô của Volkswagen ở Đức, một robot trong dây chuyền lắp ráp đã gây tử vong cho một công nhân khi cánh tay robot đập mạnh vào ngực và ép nạn nhân vào tấm kim loại. Trước đó, vào năm 1979, Robert Williams, một công nhân tại nhà máy Ford ở Michigan, Mỹ, cũng thiệt mạng do bị cánh tay robot đập trúng đầu.
Nguy cơ từ việc tích hợp AI vào robot
Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào robot mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Pennsylvania đã chỉ ra rằng hầu hết các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) chạy trên robot AI đều dễ bị tấn công. Khi bị khống chế, robot có thể thực hiện các hành vi nguy hiểm như gây tai nạn cho người đi bộ, tự đặt thuốc nổ hoặc do thám trái phép.
Nhà phát triển Unitree đã lên tiếng về đoạn video lan truyền, gọi đó là "một tai nạn" có thể do "cài đặt phần mềm hoặc cảm biến bị lỗi". (Ảnh: BC)
Trước những nguy cơ tiềm ẩn, việc thiết lập các tiêu chuẩn an toàn cho robot trở nên cấp thiết. Các tổ chức quốc tế như Hiệp hội Tiến bộ Tự động hóa (A3) và Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đang phát triển các tiêu chuẩn nhằm đảm bảo an toàn khi robot tương tác với con người. Điều này bao gồm việc kiểm tra kỹ lưỡng, thiết lập cơ chế chống trục trặc và quy định xử lý khi phát hiện lỗi ở robot.
Sự cố tại lễ hội Đài Sơn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn khi triển khai robot trong các hoạt động công cộng. Khi công nghệ AI và robot ngày càng phát triển, việc thiết lập các quy định và tiêu chuẩn an toàn không chỉ bảo vệ con người mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của công nghệ trong tương lai.