Rộ “trend” lấy đặc sản Việt Nam làm quà vặt khi họp công ty, có cả món kẹo “nhai đến tối chưa xong”

H. Trang, Theo Phụ Nữ Mới 14:00 14/01/2024

Thì ra đây là bí kíp để cuộc họp với sếp trở nên nhẹ nhàng hơn, bảo sao dân văn phòng đổ xô “đu trend” đến như vậy.

Phải công nhận một điều TikTok quả thực là một "miền đất hứa" cho những nhà sáng tạo thỏa sức "tạo trend". Đối với lĩnh vực ẩm thực, ngoài những món ăn độc lạ bỗng chốc lên ngôi mà các trào lưu ăn uống cũng được lan tỏa rất mạnh mẽ.

Mới đây, trào lưu "sếp bảo chuẩn bị đồ ăn lúc họp" được hội văn phòng hưởng ứng rất nhiệt tình. Những clip về nội dung này cứ xuất hiện là lập tức được lên xu hướng, từ những món ăn nhẹ đến hoa quả rồi cả đặc sản Việt Nam đang càn quét khắp các công ty khiến ai xem cũng phải bật cười vì sự hài hước và sáng tạo.

Rộ “trend” lấy đặc sản Việt Nam làm quà vặt khi họp công ty, có cả món kẹo “nhai đến tối chưa xong” - Ảnh 1.

Trend ăn hoa quả trong phòng họp đang tạo thành "cơn sốt" trên mạng xã hội những ngày qua. (Ảnh: @kccshop.vn, @sonets_vietnam, @docudanangthientien)

Chuẩn bị món ăn nhẹ hay teabreak cho những buổi họp là điều rất phổ biến ở các công ty, bởi một buổi họp luôn đòi hỏi phải có sự tập trung cao, đôi khi là sự tranh luận căng thẳng trong khoảng thời gian dài. Vậy nên teabreak xuất hiện như một vị anh hùng cứu nguy cho cuộc họp, giúp những người tham gia cảm thấy thư thái hơn. Nghĩ thì có thể thấy đó là chuyện hết sức bình thường, tuy nhiên độ hot của trào lưu này nằm ở chỗ các loại đồ ăn mang vào phòng họp lại… "lạ lắm".

Rộ “trend” lấy đặc sản Việt Nam làm quà vặt khi họp công ty, có cả món kẹo “nhai đến tối chưa xong” - Ảnh 2.

Mía là món ăn được hội văn phòng đu trend nhiều nhất. (Ảnh : @dai.ichi.life_hottrend, @hunghanhfood)

Thời gian đầu khi trend này bùng nổ, mía được xem là một trong những món thống trị phòng họp bởi vì khó cắn, nhai lâu lại còn mất thời gian nhả bã. Sau đó dân văn phòng cứ thế sáng tạo ra đủ món, biến tấu thành những clip khiến người xem "không đỡ được".

Nếu mía quá khó nhai thì chuyển qua gặm cả quả thanh long cho mềm...

Rộ “trend” lấy đặc sản Việt Nam làm quà vặt khi họp công ty, có cả món kẹo “nhai đến tối chưa xong” - Ảnh 3.

Ảnh: @Thulinjbeautyclinic

Có công ty còn ngồi bóc mít, thậm chí là nhân viên còn chuẩn bị cả chanh chấm muối cho cuộc họp đầu năm.

Rộ “trend” lấy đặc sản Việt Nam làm quà vặt khi họp công ty, có cả món kẹo “nhai đến tối chưa xong” - Ảnh 4.

Ảnh: @hunghanhfood1

Các món ăn đặc trưng Tết Việt như bánh chưng, giò lụa, xôi... cũng càn quét khắp các công ty. Đến cả bánh oản cũng không thoát nổi trend này.

Rộ “trend” lấy đặc sản Việt Nam làm quà vặt khi họp công ty, có cả món kẹo “nhai đến tối chưa xong” - Ảnh 5.

Ảnh: @mebethuythao

Rộ “trend” lấy đặc sản Việt Nam làm quà vặt khi họp công ty, có cả món kẹo “nhai đến tối chưa xong” - Ảnh 6.

Ảnh: @mebethuythao, @vuanemofficial

Hay khó đỡ nhất phải kể đến món kẹo Cu đơ - đặc sản Hà Tĩnh… Thế này thì nhai đến tối có khi cũng chưa xong cuộc họp.

Rộ “trend” lấy đặc sản Việt Nam làm quà vặt khi họp công ty, có cả món kẹo “nhai đến tối chưa xong” - Ảnh 7.

Ảnh: @codongnat_99

Rộ “trend” lấy đặc sản Việt Nam làm quà vặt khi họp công ty, có cả món kẹo “nhai đến tối chưa xong” - Ảnh 8.

Ảnh: @codongnat_99

Có thể nói đây chính là bí kíp để sếp không nói nhiều trong cuộc họp KPI vậy nên hội văn phòng mới đổ xô nhau đu trend đến vậy. Thay vì "nín thở" chờ đợi từng giây phút trong cuộc họp trôi qua nhanh, thì nay hội nhân viên đã có thể thư thái hơn khi vừa ngồi nghe vừa được ăn uống lại thấy sếp nói ít hơn hẳn. Bên cạnh những loại hoa quả, bánh trái thì dân tình cũng rần rần réo tên các món đặc sản khác thách thức người ăn như kẹo dừa hay khoai gieo Quảng Bình.

Rộ “trend” lấy đặc sản Việt Nam làm quà vặt khi họp công ty, có cả món kẹo “nhai đến tối chưa xong” - Ảnh 9.

Ảnh chụp màn hình TikTok

Dù với mục đích để câu view hay thực sự muốn thay đổi không khí cuộc họp thì chắc chắn, ai gan dạ lắm mới có thể kéo sếp cùng đồng nghiệp đu trend thành công như thế này.