Rất nhiều thể loại thuốc giảm cân đi ra từ "công xưởng gia đình" kinh hoàng thế này: Giá thành phẩm chưa tới 3.500 đồng, bán ra gấp gần 70 lần

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 07:30 13/04/2021

Sau 606 ngày thoát khỏi kiếp lao tù, hot girl thẩm mỹ tai tiếng hàng đầu Trung Quốc lại "tái xuất giang hồ" khi bị bắt giữ vì liên quan đến đường dây sản xuất và buôn bán thuốc giảm cân rởm có chứa thành phần chất cấm.

Ngày 12/4, Cục Công an Phố Đông, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc công bố tình tiết vụ án triệt phá đường dây buôn bán thuốc giảm cân rởm có liên quan tới hot girl tai tiếng một thời Quách Mỹ Mỹ. 

Rất nhiều thể loại thuốc giảm cân đi ra từ công xưởng gia đình kinh hoàng thế này: Giá thành phẩm chưa tới 3.500 đồng, bán ra gấp gần 70 lần - Ảnh 1.

Được biết, trong thành phần của loại thuốc giảm cân này có chứa chất cấm Sibutramine*, giá thành sản xuất chỉ khoảng vài hào (đơn vị nhỏ hơn tệ, 1 tệ tương đương 3,5 nghìn đồng) nhưng được bán ra với mức giá 69 tệ (tương đương 241 nghìn đồng)/viên. Cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 75 nghi phạm, bao gồm cả Quách Mỹ Mỹ, thu giữ hơn 50 triệu tệ (tương đương 175 tỷ đồng).

*Sibutramine trước đây được bán dưới tên thương hiệu Meridia, là một chất ức chế sự thèm ăn đã bị ngừng sản xuất ở nhiều nước. Cho đến năm 2010, nó đã được bán rộng rãi trên thị trường và được kê đơn như một loại thuốc hỗ trợ điều trị bệnh béo phì cùng với chế độ ăn kiêng và tập thể dục. Sibutramine có khả năng ức chế cảm giác thèm ăn, hạn chế hấp thu chất béo, nhưng lại gây ra nhiều tác dụng phụ như: đau đầu, đau lưng, đau bụng, đau ngực, đau nhức cổ vai gáy, dị ứng, suy nhược... Sibutramine được liệt vào danh sách chất cấm tại Trung Quốc.

Rất nhiều thể loại thuốc giảm cân đi ra từ công xưởng gia đình kinh hoàng thế này: Giá thành phẩm chưa tới 3.500 đồng, bán ra gấp gần 70 lần - Ảnh 2.

Trong đường dây này, "hot girl đời đầu" Quách Mỹ Mỹ đóng vai trò là nhà phân phối trực tuyến, công việc chính của cô ta là đăng bán sản phẩm thuốc giảm cân chứa chất cấm trên mạng xã hội, chủ yếu thông qua vòng bạn bè WeChat và trên sóng livestream.

Tháng 12/2020, Đội Điều tra Kinh tế, Cục Công an Phố Đông, Thượng Hải đã nhận được tin tức và tìm ra manh mối về một tổ chức buôn bán thuốc giảm cân rởm trên mạng internet. Thủ đoạn của bọn chúng là đăng bài quảng cáo trên mạng để thu hút, dụ dỗ những cô gái yêu thích làm đẹp. Tuy rằng loại thuốc giảm cân chứa chất cấm Sibutramine có thể giúp người sử dụng giảm cân hiệu quả, nhưng lại gây ra rất nhiều tác dụng phụ, tạo nên những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

Rất nhiều thể loại thuốc giảm cân đi ra từ công xưởng gia đình kinh hoàng thế này: Giá thành phẩm chưa tới 3.500 đồng, bán ra gấp gần 70 lần - Ảnh 3.

Bức ảnh mới nhất được Quách Mỹ Mỹ đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 9/3

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, sản phẩm thuốc giảm cân kể trên được sản xuất và tiêu thụ tại rất nhiều tỉnh thành tại Trung Quốc. Bè lũ tội phạm tiến hành sản xuất thuốc trong những "công xưởng gia đình" bằng máy nén viên nang, riêng phần tên và bao bì sản phẩm có thể tùy chỉnh theo từng đơn hàng. Và tất cả những kẻ từ sản xuất cho tới các mắt xích tiêu thụ đều biết rõ trong sản phẩm của chúng có chứa chất cấm.

"Bọn chúng coi khách hàng như những lọ thuốc cũ, thời gian sử dụng lâu dài sẽ cần phải thay đổi liều lượng." Những người sử dụng sản phẩm có chứa thành phần chất cấm Sibutramine trong một thời gian dài có thể xuất hiện một số triệu chứng như chán ăn, chóng mặt buồn nôn... và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng khác. Cảnh sát cũng tiết lộ giá thành sản xuất của sản phẩm thuốc giảm cân này chỉ khoảng vài hào (chưa đến 3,5 nghìn đồng), bán cho nhà phân phối với giá hơn 1 tệ (tương đương 3,5 nghìn đồng) và được đưa đến tay các "Thượng đế" với mức giá 69 tệ (tương đương 241 nghìn đồng)/viên, cao gấp gần 70 lần giá trị thực.

Rất nhiều thể loại thuốc giảm cân đi ra từ công xưởng gia đình kinh hoàng thế này: Giá thành phẩm chưa tới 3.500 đồng, bán ra gấp gần 70 lần - Ảnh 4.

Quách Mỹ Mỹ thích khoe giàu khi xưa

75 đối tượng tình nghi trong vụ việc sản xuất và buôn bán thuốc giảm cân rởm đã bị bắt giữ, bao gồm "nhà sản xuất" Tằng XX (nữ, 26 tuổi), nhà phân phối Châu XX (nữ, 26 tuổi) và hot girl thẩm mỹ tai tiếng một thời Quách Mỹ Mỹ (nữ, 30 tuổi)... 3 "công xưởng gia đình" và 24 điểm phân phối bị triệt phá. Cảnh sát cũng thu giữ hơn 65 nghìn viên thuốc giảm cân rởm cùng 34kg nguyên liệu, 3 thiết bị sản xuất, hơn 20 nghìn bao bì và hơn 50 triệu tệ tang vật.

Quách Mỹ Mỹ tên thật là Quách Mỹ Linh, sinh năm 1991 trong một gia đình tan vỡ tại thị trấn Ích Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Bố của Quách Mỹ Mỹ từng dính vào bê bối lừa đảo, còn mẹ cô ta nhiều năm kinh doanh dịch vụ tắm hơi, massage, thưởng trà...

Từ năm 1996, Quách Mỹ Mỹ theo học tại Thâm Quyến, Ích Dương... Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2018 đến tháng 9/2009, cô nàng theo học Hệ Biểu diễn của Học việc Điện ảnh Bắc Kinh.

Quách Mỹ Mỹ từng bị bắt giam vì hành vi phạm pháp

Được coi là một trong những "hot girl đời đầu" trên mạng xã hội Trung Quốc, cô nàng tai tiếng thu hút sự chú ý của dư luận từ việc phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi diện mạo, cho đến những màn khoe của điên rồ và vào tù vì phạm pháp (liên quan tới cá độ, cờ bạc)... Quách Mỹ Mỹ được trả tự do vào ngày 13/7/2019.

Trong 606 ngày tạm rời xa kiếp lao tù, hot girl tai tiếng tiếp tục gây xôn xao khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ, dính nghi án yêu đương đồng giới và lại khoe giàu trên mạng. Đến ngày 11/3/2021, Quách Mỹ Mỹ thêm lần nữa bị bắt giữ vì liên quan đến đường dây sản xuất và buôn bán thuốc giảm cân rởm.

Quách Mỹ Mỹ rất thích khoe khoang sự giàu có trên mạng xã hội. Cô nàng cũng từng chụp ảnh chung với nhiều người nổi tiếng như: bà tư Lương An Kỳ - vợ "ông trùm sòng bạc Macau" Hà Hồng Sân, nam diễn viên Trần Quán Hy, "đệ nhất mỹ nhân Hong Kong" Quan Chi Lâm...

Nguồn: 163