Quy mô khổng lồ của công ty C.P Việt Nam: 21 nhà máy trải khắp cả nước, thu về gần 100.000 tỷ đồng mỗi năm từ bán cám, thịt heo, gà… từng có năm lãi gần 20.000 tỷ

, Theo Nhịp sống Thị trường 13:01 30/05/2025
Chia sẻ

C.P Việt Nam là thành viên của một trong những tập đoàn đa ngành lớn nhất Thái Lan, và có dự định tiến hành IPO tại Việt Nam.

Sáng ngày 30/5, CTCP Chăn nuôi C.P Việt Nam là tâm điểm chú ý khi có một số thông tin trên mạng xã hội đưa thông tin về hoạt động kinh doanh thịt của công ty này. Sau đó công ty đã lên tiếng khẳng định đó la những thông tin bịa đặt, sai sự thật nhằm bôi nhọ và gây thiệt hại cho công ty.

C.P Việt Nam hiện là doanh nghiệp nông nghiệp lớn nhất tại Việt Nam chuyên về các sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thịt heo, gia cầm, thủy sản… Theo số liệu từ công ty mẹ C.P Foods tại Thái Lan, doanh thu của C.P Việt Nam trong năm ngoái đạt khoảng 93.000 tỷ đồng – cao nhất từ trước đến nay. Các năm trước đó, doanh thu của C.P Việt Nam dao động quanh ngưỡng 80.000 tỷ đồng/năm.

Đáng chú ý vào năm 2020, C.P Việt Nam ghi nhận mức LNST tăng đột biến lên đến 18.900 tỷ đồng.

Quy mô khổng lồ của công ty C.P Việt Nam: 21 nhà máy trải khắp cả nước, thu về gần 100.000 tỷ đồng mỗi năm từ bán cám, thịt heo, gà… từng có năm lãi gần 20.000 tỷ- Ảnh 1.

Vào tháng 3/2025, Bloomberg đưa tin CP Foods còn đang xúc tiến quá trình chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết C.P. Việt Nam (CPV) nhằm huy động vốn cho các kế hoạch mở rộng đầy tham vọng.

Quy mô khổng lồ của công ty C.P Việt Nam: 21 nhà máy trải khắp cả nước, thu về gần 100.000 tỷ đồng mỗi năm từ bán cám, thịt heo, gà… từng có năm lãi gần 20.000 tỷ- Ảnh 2.

Đang vận hành đến 21 nhà máy trải dài khắp Việt Nam, cung ứng 6,8 triệu con heo/năm và loạt sản phẩm chế biến heo, gà, tôm, cá

Được biết, C.P Việt Nam là công ty thành viên của Tập đoàn Charoen Pokphand (C.P. Group, thành lập năm 1921 tại Bangkok, Thái Lan), hoạt động kinh doanh đa ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến thực phẩm.

Sau chính sách mở cửa của Việt Nam, năm 1988 C.P. Group mở văn phòng đại diện tại Tp.HCM.

Đến năm 1993, Tập đoàn thành lập Công ty TNHH Chăn Nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam Livestock Co.,Ltd) và xây nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đồng thời là trụ sở chính của Công ty cho tới ngày nay.

Quy mô khổng lồ của công ty C.P Việt Nam: 21 nhà máy trải khắp cả nước, thu về gần 100.000 tỷ đồng mỗi năm từ bán cám, thịt heo, gà… từng có năm lãi gần 20.000 tỷ- Ảnh 3.

Ảnh: Chủ tịch cấp cao Dhanin Chearavanont, lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn C.P.

Xét về ngành chăn nuôi heo, C.P Việt Nam đã đưa vào vận hành và khởi công một loạt trại hiện đại như: trại Lạc Thủy (100ha), 2 trại tại Lộc Ninh,... Ngoài ra, công ty còn liên kết, hợp tác với nông dân để thực hiện hệ thống chăn nuôi heo gia công.

Công ty đang có khoảng 21 nhà máy tại Việt Nam, trong đó:

+ Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi: C.P. Việt Nam có 8 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm (Hà Nội, Hải Dương, Bình Định, Bình Dương, Biên Hòa - Đồng Nai, Tiền Giang, Bàu Xéo – Đồng Nai, Bình Phước), nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản (Đồng Nai, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau).

+ Trang trại: C.P. Việt Nam đang hợp tác với hơn 2.500 trang trại tại Việt Nam, cung cấp đa dạng hàng hóa (cả sỉ và lẻ) từ heo thịt gồm cả heo hơi, heo mảnh, heo đóng gói thương hiệu CP, trứng gà, gà thịt, gà pha lóc, gà chế biến chín, cá tươi, cá chế biến chín, đến tôm tươi và tôm chế biến.

+ Nhà máy sản xuất thực phẩm chế biến: C.P. Việt Nam tham gia mảng này khoảng 10 năm trở lại đây với 2 nhà máy chế biến thủy sản tại Tp. Huế và tỉnh Bến Tre và 7 nhà máy chế biến thịt tại Hà Nội, Đồng Nai, Bình Phước và Tp.HCM….

Riêng nhà máy CPV Food Bình Phước, được khánh thành tháng 12/2020 với tổng vốn đầu tư 250 triệu USD, đi vào vận hành và có lô gà xuất khẩu đầu tiên từ năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia sản xuất thực phẩm từ gia cầm lớn trên thế giới.

Quy mô khổng lồ của công ty C.P Việt Nam: 21 nhà máy trải khắp cả nước, thu về gần 100.000 tỷ đồng mỗi năm từ bán cám, thịt heo, gà… từng có năm lãi gần 20.000 tỷ- Ảnh 4.

Theo giới thiệu trên website, hiện tại, tổng đàn heo nái chăn nuôi gia công có khoảng 200.000 con, với năng suất bình quân 23,5 heo con cai sữa/heo nái/năm (tương đương 4,7 triệu heo con nuôi làm giống và nuôi thịt hằng năm). Hàng năm C.P. Việt Nam cung cấp heo thịt cho thị trường với số lượng hơn 6,8 triệu con – gấp nhiều lần so với các đối thủ còn lại.

Về thị phần, số liệu được cập nhật bởi Báo Đầu tư vào năm 2021, C.P. nắm khoảng 17% thị phần thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam, dẫn đầu trong số các nhà sản xuất và bỏ xa các đơn vị xếp tiếp theo.

Báo cáo năm 2018 kỷ niệm 25 năm C.P. có mặt tại Việt Nam cũng tiết lộ công ty này nắm 20% thị phần xúc xích.

Việt Nam đứng thứ 4 về tiêu thụ thịt heo lớn nhất thế giới

Về tiêu thụ thịt heo của Việt Nam, theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, các năm 2021, 2022 và 2023, Việt Nam đều đứng thứ 6 trong số các nước có thị phần sản lượng thịt heo cao nhất thế giới.

Năm 2024, sản lượng thịt hơi trong nước đạt xấp xỉ 5,2 triệu tấn, chiếm 4,3% tổng sản lượng thịt heo toàn cầu. Tiêu thụ thịt heo của Việt Nam có xu hướng tăng trong những năm gần đây:

+ Năm 2021, lượng tiêu thụ khoảng 30kg/người/năm.

+ Năm 2022 khoảng 32kg/người/năm.

+ Năm 2023 khoảng 33,8kg/người/năm.

+ Năm 2024 ước đạt 37,04kg/người/năm (tính theo kg thịt xẻ/người/năm). Việt Nam đứng thứ 4 về tiêu thụ thịt heo lớn nhất thế giới.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày