Quốc vương Na Uy qua đời ở tuổi 89
Thái tử Haakon tự động trở thành Quốc vương Haakon VIII, kế vị cha mình với tư cách là nguyên thủ quốc gia Na Uy.
Hoàng gia Na Uy cho biết vào hôm thứ Sáu (28 tháng 8) rằng Quốc vương Harald, vị quân chủ cao tuổi nhất còn sống tại châu Âu, đã qua đời ở tuổi 89.
Quốc vương đã được điều trị một căn bệnh hiếm gặp về máu - bệnh thiếu máu tán huyết - tại Bệnh viện Đại học Oslo từ giữa tháng 8.

Quốc vương Harald của Na Uy
Quốc vương Harald, người giữ vị trí nguyên thủ quốc gia mang tính nghi lễ của Na Uy từ năm 1991, luôn khẳng định ông sẽ không thoái vị và tuyên bố rằng lời thề làm vua của ông là trọn đời.
"Chúng tôi xin vô cùng thương tiếc báo tin Đức vua Harald đã tạ thế vào ngày hôm nay. Quốc vương Harald đã ra đi trong bình yên tại Bệnh viện Đại học Oslo vào lúc 6:35 sáng thứ Sáu, ngày 28 tháng 8," hoàng gia cho biết trong một tuyên bố.
Tình trạng sức khỏe của ông trở nên tồi tệ hơn trong vài ngày qua. Vợ ông, Hoàng hậu Sonja, và con trai ông, Thái tử Haakon, đã hủy bỏ mọi lịch trình làm việc để túc trực bên giường bệnh của ông.
Quốc vương Harald, người tại vị từ năm 1991, được kế vị bởi Thái tử Haakon.

Quốc vương Harald và con trai - người kế vị ông
Thái tử Haakon tự động trở thành Quốc vương Haakon VIII, kế vị cha mình với tư cách là nguyên thủ quốc gia Na Uy. Vị quân chủ Na Uy chủ yếu đảm nhận vai trò nghi lễ và đại diện.
Những năm gần đây, Quốc vương Harald đã gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và dần cắt giảm các nhiệm vụ chính thức. Tuy nhiên, ông nhiều lần bác bỏ khả năng thoái vị và khẳng định rằng lời thề khi ông lên ngôi "có giá trị suốt đời."
Nguồn: DW